Kinh tế

Hãng máy lạnh Nhật lãi lớn nhờ châu Âu nắng nóng và cơn khát AI

Bùi Tú 05/08/2026 07:37

Hãng máy lạnh Nhật Daikin Industries tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi lợi nhuận hoạt động quý đầu tiên của năm tài chính đạt mức cao kỉ lục.

Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu làm mát cho các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), làn sóng nắng nóng tại châu Âu và nhu cầu mạnh đối với các dòng máy lạnh tiết kiệm năng lượng ở nhiều thị trường. Dù chịu tác động từ thuế quan của Mỹ và chi phí nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp vẫn mở rộng thị phần nhờ chiến lược nâng giá bán và tối ưu chuỗi cung ứng.

máy lạnh Nhật
Hãng máy lạnh Nhật lãi lớn nhờ châu Âu nắng nóng và cơn khát AI

AI và thời tiết cực đoan thúc đẩy doanh thu toàn cầu của máy lạnh Nhật

Daikin Industries vừa công bố kết quả kinh doanh quý từ tháng 4 đến tháng 6 với lợi nhuận hoạt động hợp nhất đạt 130,5 tỉ yen (khoảng 827 triệu USD), tăng 8% so với cùng kì năm trước và là mức cao nhất từng ghi nhận trong quý đầu năm tài chính. Doanh thu hợp nhất cũng lập kỉ lục mới, tăng 18% lên 1,42 nghìn tỉ yen.

Kết quả này phản ánh xu hướng tăng trưởng mới của ngành máy lạnh không khí toàn cầu, khi nhu cầu không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường dân dụng mà ngày càng được thúc đẩy bởi các trung tâm dữ liệu quy mô lớn phục vụ AI.

Trong lúc các mô hình AI tạo sinh phát triển mạnh, hàng loạt trung tâm dữ liệu mới được xây dựng tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Những cơ sở này đòi hỏi hệ thống làm mát công suất lớn, vận hành liên tục với tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cao nhằm đảm bảo máy chủ hoạt động ổn định. Daikin là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi rõ rệt từ xu hướng này khi doanh số máy lạnh dành cho trung tâm dữ liệu, đặc biệt tại Mỹ, tiếp tục tăng mạnh.

Song song đó, các dòng máy lạnh dân dụng và thương mại phân khúc trung và cao cấp cũng ghi nhận doanh số khả quan tại Nhật Bản, châu Âu và nhiều thị trường khác. Đáng chú ý, nắng nóng kéo dài tại châu Âu đã tạo cú hích đáng kể cho nhu cầu tiêu dùng. Trong tháng 5 và tháng 6, nhiều quốc gia như Pháp và Đức trải qua các đợt nhiệt độ cao bất thường, khiến doanh số máy lạnh dân dụng tăng mạnh.

Không chỉ máy lạnh truyền thống, mảng máy bơm nhiệt (heat pump), vốn tăng trưởng chậm trong thời gian gần đây cũng bắt đầu phục hồi nhờ giá khí đốt tăng và các chính sách thúc đẩy điện khí hóa trong lĩnh vực sưởi ấm của châu Âu.

Tại Nhật Bản, dự báo mùa hè nắng nóng khiến nhu cầu máy lạnh tăng sớm ngay từ tháng 4. Ngoài ra, việc các tiêu chuẩn mới về hiệu suất năng lượng sắp được áp dụng cũng khiến người tiêu dùng đẩy nhanh kế hoạch mua sắm trước thời điểm quy định có hiệu lực. Ở phân khúc thương mại, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tăng đầu tư hệ thống máy lạnh nhằm giảm nguy cơ sốc nhiệt cho người lao động trong bối cảnh mùa hè ngày càng khắc nghiệt.

Mở rộng thị phần tại Mỹ bất chấp thuế quan và chi phí nguyên liệu tăng

Khu vực châu Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất của Daikin. Doanh thu mảng máy lạnh và thiết bị lạnh tại khu vực này tăng 18%, đạt gần 552 tỉ yen. Nếu tính theo nội tệ, mức tăng đạt khoảng 7%. Thị trường Mỹ vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao làm suy yếu nhu cầu xây dựng và cải tạo nhà ở. Người tiêu dùng cũng có xu hướng chuyển sang các mẫu máy lạnh giá rẻ hơn.

Tuy nhiên, Daikin vẫn mở rộng thị phần thêm khoảng 3 điểm phần trăm, lên xấp xỉ 23%, chủ yếu nhờ doanh số các dòng máy lạnh tiết kiệm điện tăng mạnh. Bên cạnh việc gia tăng sản lượng tiêu thụ, doanh nghiệp còn thực hiện điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí nguyên vật liệu leo thang, đặc biệt là đồng và nhôm.

Mặc dù một số sản phẩm máy lạnh và linh kiện vẫn được nhập khẩu vào Mỹ từ châu Á, khiến công ty chịu tác động trực tiếp từ chính sách thuế quan mới, Daikin vẫn kiểm soát tốt ảnh hưởng. Doanh nghiệp nhận được khoảng 10,5 tỉ yen tiền hoàn thuế từ phía Mỹ, song tác động trực tiếp của thuế nhập khẩu vẫn khiến lợi nhuận hoạt động giảm khoảng 4,6 tỉ yen. Khoản sụt giảm này được bù đắp thông qua việc tăng giá bán, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và điều chỉnh chuỗi cung ứng.

Tại châu Âu, doanh thu tăng 23%, lên 213,5 tỉ yen. Nếu loại trừ biến động tỉ giá, mức tăng vẫn đạt khoảng 8%, phản ánh nhu cầu thực tế khá vững chắc đối với các dòng máy lạnh tiết kiệm năng lượng và máy bơm nhiệt. Trong khi đó, doanh thu tại Nhật Bản tăng 17%, đạt gần 191 tỉ yen, cho thấy thị trường nội địa vẫn đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của tập đoàn.

Dù lợi nhuận hoạt động lập kỉ lục, lợi nhuận ròng của Daikin lại giảm 2%, còn 80,1 tỉ yen. Nguyên nhân chủ yếu là đồng yen suy yếu nhanh khiến chi phí thuế đối với cổ tức từ các công ty con ở nước ngoài tăng lên khi quy đổi về đồng nội tệ.

Theo ông Yoshikazu Shimada, chuyên gia phân tích của Tachibana Securities, câu hỏi lớn hiện nay là liệu nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu có đủ sức bù đắp sự suy giảm của thị trường máy lạnh dân dụng tại Bắc Mỹ và một số khu vực khác hay không.

Dù vậy, Daikin vẫn giữ nguyên dự báo cho cả năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027. Công ty kì vọng lợi nhuận ròng hợp nhất sẽ tăng khoảng 1%, đạt 278 tỉ yen. Ban lãnh đạo cho biết những rủi ro từ biến động địa chính trị, bao gồm căng thẳng tại Trung Đông từng được dự báo có thể làm giảm khoảng 10 tỉ yen lợi nhuận, hiện được kì vọng sẽ được bù đắp nhờ thay đổi nguồn cung nguyên liệu, tối ưu sản xuất và tiếp tục điều chỉnh giá bán.

Kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy nhu cầu làm mát trong kỉ nguyên AI cùng tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu đang tạo ra một chu kì tăng trưởng mới cho ngành máy lạnh không khí toàn cầu. Với lợi thế về công nghệ tiết kiệm năng lượng và mạng lưới kinh doanh rộng khắp, Daikin đang ở vị thế thuận lợi để khai thác hai xu hướng lớn này trong những năm tới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hãng máy lạnh Nhật lãi lớn nhờ châu Âu nắng nóng và cơn khát AI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO