Nhịp đập công nghệ

Nga chặn FaceTime của Apple, Đài Loan cấm ứng dụng Xiaohongshu một năm

Sơn Vân 04/12/2025 19:35

Cơ quan giám sát truyền thông Nga (Roskomnadzor) cho biết nước này đã chặn FaceTime, ứng dụng gọi video của Apple.

Đây là một phần của chiến dịch siết chặt các nền tảng công nghệ nước ngoài, mà nhà chức trách Nga trách cáo buộc, là đang bị sử dụng cho hoạt động phạm tội, theo hãng tin Reuters.

Giải thích quyết định của mình, Roskomnadzor cho biết trong một tuyên bố qua email: “Theo các cơ quan thực thi pháp luật, FaceTime đang bị sử dụng để tổ chức và tiến hành các vụ tấn công khủng bố trong nước, tuyển dụng người cũng như thực hiện các hành vi lừa đảo và các tội phạm khác nhắm vào công dân Nga”. Tuy nhiên, Roskomnadzor không đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc của mình.

Đại diện Apple chưa phản hồi về câu hỏi liên quan đến việc Nga chặn FaceTime - ứng dụng cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi video và âm thanh miễn phí qua Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.

Khi thử dùng FaceTime hôm 4.12, người dân Moscow (thủ đô Nga) cho biết nhìn thấy trên màn hình có nội dung "Người dùng không khả dụng", Reuters đưa tin.

Nga chặn FaceTime của Apple, Đài Loan cấm ứng dụng Xiaohongshu một năm
Nga vừa chặn FaceTime của Apple

Động thái trên diễn ra sau các hạn chế nhắm vào YouTube của Google, WhatsApp của Meta Platforms và ứng dụng nhắn tin Telegram.

Các nhà phê bình cho rằng những biện pháp này tương đương với kiểm duyệt và mở rộng kiểm soát của Nga với liên lạc cá nhân. Tuy nhiên, Nga khẳng định rằng đây là các biện pháp thực thi pháp luật hợp pháp.

Năm nay, tập đoàn công nghệ VK (Nga) đã ra mắt ứng dụng MAX Messenger, tích hợp nhiều chức năng đa dạng như nhắn tin văn bản, gọi thoại, gọi video, chia sẻ file, đồng thời kết nối với các dịch vụ chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử.

MAX Messenger được thiết kế để trở thành nền tảng nhắn tin quốc gia, nhằm thay thế các ứng dụng nước ngoài và tăng cường chủ quyền số của Nga.

Các nhà phê bình cho rằng MAX Messenger có thể bị dùng vào mục đích giám sát, điều mà truyền thông nhà nước Nga bác bỏ.

Những tháng gần đây, Roskomnadzor đã tăng cường chặn truy cập vào các nền tảng truyền thông và công nghệ phương Tây mà họ cho rằng đang lưu trữ nội dung vi phạm luật Nga.

Hồi tháng 8, Nga bắt đầu hạn chế một số cuộc gọi trên WhatsApp và Telegram, cáo buộc hai dịch vụ này từ chối chia sẻ thông tin với cơ quan thực thi pháp luật trong các vụ lừa đảo và khủng bố. Tuần trước, Roskomnadzor đe dọa chặn hoàn toàn WhatsApp.

Hôm 3.12, Roskomnadzor chặn truy cập Roblox, cáo buộc nền tảng trò chơi trẻ em này phân phối tài liệu cực đoan và “tuyên truyền LGBT”. Roblox thông báo tuân thủ luật pháp tại các quốc gia nơi họ hoạt động và cam kết mạnh mẽ bảo đảm an toàn cho người dùng.

Đài Loan cấm ứng dụng Xiaohongshu của Trung Quốc một năm

Hôm 4.12, Cơ quan Nội vụ Đài Loan cho biết sẽ đình chỉ truy cập nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc) trong một năm, với lý do rủi ro an ninh. Họ cáo buộc ứng dụng này liên quan đến hơn 1.700 vụ lừa đảo kể từ năm 2024.

Rednote, công ty Trung Quốc vận hành Xiaohongshu, chưa phản hồi về thông tin trên.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Nội vụ Đài Loan cho biết các vụ lừa đảo trên Xiaohongshu, vốn có 3 triệu người dùng tại Đài Loan, đã gây thiệt hại 247,68 triệu Tân Đài tệ (7,91 triệu USD) kể từ năm ngoái và ứng dụng này trượt cả 15 chỉ số trong đánh giá an ninh mạng của chính quyền. Việc Xiaohongshu không tuân thủ luật pháp Đài Loan đã gây cản trở điều tra lừa đảo, tạo ra một “khoảng trống pháp lý đáng kể”, theo tuyên bố.

Cơ quan Nội vụ Đài Loan sẽ ban hành lệnh chặn trên internet và hạn chế truy cập Xiaohongshu tạm thời trong thời gian một năm. Các biện pháp tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc Rednote có thiện chí phản hồi và tuân thủ luật pháp, quy định của Đài Loan hay không, Reuters đưa tin.

Cơ quan này nói thêm rằng Đài Loan vào tháng 10 đã liên hệ với công ty mẹ của Xiaohongshu ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), yêu cầu đưa ra các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn dữ liệu, nhưng không nhận được phản hồi.

Tất cả nền tảng hoạt động tại Đài Loan đều phải tuân thủ khuôn khổ pháp lý địa phương bằng cách chỉ định đại diện pháp lý. Xiaohongshu không được nằm ngoài phạm vi quyền hạn của hệ thống pháp luật Đài Loan, cơ quan nội vụ nhấn mạnh.

Cơ quan Nội vụ Đài Loan “nhắc nhở người dân không tải ứng dụng này, và những ai đã tải nên ngừng sử dụng rồi chuyển sang nền tảng hợp pháp khác đáp ứng tiêu chuẩn an ninh thông tin”.

Trước đó, Đài Loan nhiều lần cảnh báo người dân về nguy cơ khi sử dụng các ứng dụng của Trung Quốc, chủ yếu do rủi ro lan truyền thông tin sai lệch.

Nga chặn FaceTime của Apple, Đài Loan cấm ứng dụng Xiaohongshu một năm1
Xiaohongshu rất quen thuộc với giới người trẻ ở Trung Quốc - Ảnh: Internet

Xiaohongshu là nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử ra mắt năm 2013, kết hợp tính năng giữa Instagram, Pinterest và Amazon. Người dùng Xiaohongshu có thể chia sẻ hình ảnh, video, đánh giá sản phẩm, kinh nghiệm mua sắm, làm đẹp, du lịch, thời trang, đồng thời cũng có thể mua hàng trực tiếp từ các thương hiệu quốc tế và nội địa qua nền tảng này.

Xiaohongshu đặc biệt phổ biến trong giới người trẻ, nhất là phụ nữ thành thị Trung Quốc, và được xem là nơi định hình xu hướng tiêu dùng và lối sống của thế hệ Z (sinh ra từ năm 1997 đến 2012) tại nước này.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nga chặn FaceTime của Apple, Đài Loan cấm ứng dụng Xiaohongshu một năm
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO