Theo đại diện Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10, cống âu Rạch Mọp là công trình trọng điểm của dự án phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt ở khu vực Tây Nam Bộ và sẽ được đưa vào vận hành trước năm 2025.
Rio Ferdinand, trung vệ huyền thoại của Manchester United, tin rằng chỉ có hai đội mà Manchester City sẽ hy vọng tránh gặp trong lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League.
Tỉnh Tiền Giang đang triển khai xây dựng nhiều công trình ngăn mặn, trữ ngọt ven sông Tiền. Trong những ngày cuối năm, lực lượng lao động của các nhà thầu đang bám công trường với tinh thần khẩn trương để sớm chặn dòng, ngăn nước mặn.
Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) vừa có văn bản thông báo tạm dừng lưu thông qua kênh Nguyễn Tấn Thành từ km 01+200 từ ngày 17.11.
Ngày 11.11, dự án cống ngăn mặn trữ ngọt tại kinh Nguyễn Tấn Thành, xã Bình Đức - Song Thuận, huyện Châu Thành (Tiền Giang) bắt đầu thi công. Dự án này được làm từ ngân sách nhà nước 460 tỉ đồng.
Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Thủy lợi 10 - Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thông (NN_PTNT) đang khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng công trình cống đầu kênh Nguyễn Tấn Thành (tỉnh Tiền Giang). Đây là công trình thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt có quy mô lớn đứng hàng thứ 2 khu vực ĐBSCL.
Hiện nay, nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang gặp cảnh ngập úng do triều cường. Tuy nhiên, tại ấp An Phú, xã An Khánh (Châu Thành - Bến Tre), người dân bức xúc trước tình trạng kênh mương cạn nước, ô nhiễm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.
Hôm nay 31.8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng hệ thống cống ngăn mặn ven sông Tiền. Đây là các công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Mỗi cống ngăn mặn chỉ mở 1 cửa, 1 chiều ra biển trong ngày theo lịch nêu trên để tàu về cặp bến trước tết, sau đó sẽ đóng lại. Qua Tết sẽ mở theo thời gian trên để tàu tiếp tục ra khơi đánh bắt.
Ngoài việc bị xử phạt hành vi phá đập ngăn mặn gây thiệt hại nghiêm trọng theo Nghị định 104/2017/NĐ-CP, những người phá đập còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người dân”, luật sư Tấn cho biết.
Khô hạn và thời tiết nắng nóng vẫn kéo dài, hiện nay mực nước ở hồ Dương Đông, H.Phú Quốc (Kiên Giang) đang giảm xuống từ 5 - 6cm mỗi ngày, dẫn tới nguy cơ thiếu nước ngọt cung cấp cho người dân thời gian tới.
Về cơ sở pháp lý, thì Nghị quyết 120/NQ-CP ra đời ngày 17.11.2017 là một nghị quyết rất tiến bộ về mặt sử dụng tài nguyên và môi trường như: Xem biển là một phần không tách rời của ĐBSCL, xem nguồn nước mặn là tài nguyên, và phát triển trên nguyên tắc “thuận thiên”. Và dự án Cái Lớn - Cái Bé lại ‘chống’ cả Nghị quyết 120?