Thể thao

Ngôi sao V-League chưa tạo được khác biệt ở đấu trường châu Á

Đặng Hoàng • 14/10/2026 10:39

Hai thất bại liên tiếp tại AFC Champions League Elite cho thấy Công an Hà Nội (CAHN) vẫn gặp khó khi đối đầu các CLB Nhật Bản, dù sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật ở V-League.

Lão tướng dự bị định đoạt trận đấu

CAHN thua Kashima Antlers 0-1 trên sân Hàng Đẫy tối 13/10, sau khi nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận ra quân. Sau hai lượt đấu, đội bóng của HLV Alexandre Polking chưa có điểm, ghi một bàn và thủng lưới năm lần.

Trước Kashima Antlers, CAHN có những thời điểm chơi ngang ngửa đối thủ và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Phút 29, Leo Artur dứt điểm khiến bóng chạm tay hậu vệ Naomichi Ueda trong vòng cấm, nhưng đội chủ nhà không được hưởng phạt đền. Sáu phút cuối hiệp một, Đình Bắc có cơ hội mở tỷ số nhưng bị Ueda ngăn chặn.

c1.jpg
Cầu thủ CAHN (áo đỏ) tranh chấp bóng với cầu thủ Kashima Antlers trong trận thua 0-1 tại AFC Champions League Elite tối 13/10 trên sân Hàng Đẫy.

Đến phút 83, Leo Artur tiếp tục tạo ra tình huống nguy hiểm bằng pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm, song thủ môn Tomoki Hayakawa kịp cứu thua. CAHN có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ngược lại, Kashima tận dụng được một tình huống trong hiệp hai để định đoạt trận đấu. Phút 61, tiền vệ Gaku Shibasaki, được tung vào sân từ ghế dự bị, thoát xuống sát đường biên ngang bên phải rồi căng ngang khiến Adou Minh phản lưới nhà.

Ở tuổi 34, Shibasaki không còn thường xuyên đá chính nhưng vẫn cho thấy giá trị của kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống. Tiền vệ này từng thi đấu tại Tây Ban Nha và cùng tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018.

Câu chuyện từ băng ghế dự bị cũng xuất hiện trong trận Gamba Osaka thắng Newcastle Jets 3-1 cùng ngày. Deniz Hummet vào sân phút 70, ghi bàn chỉ ba phút sau đó, trước khi Welton Felipe ấn định chiến thắng ở phút 86. Cả Kashima lẫn Gamba đều có những cầu thủ dự bị tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Khoảng cách từ giải quốc nội đến châu lục

CAHN có Quang Hải, Đình Bắc, Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và các ngoại binh chất lượng. Tuy nhiên, danh tiếng và thành tích trong nước chưa giúp đội bóng tạo được hiệu quả tương xứng tại AFC Champions League Elite.

Sau ba vòng đầu V-League 2026-2027, CAHN toàn thắng, ghi sáu bàn và chưa để thủng lưới. Đội bóng lần lượt đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0, Thể Công Viettel 1-0 và Trường Tươi Đồng Nai 3-0. Trái lại, ở sân chơi châu lục, họ đã thua hai trận liên tiếp.

Sự tương phản này không đủ để đánh giá toàn bộ chất lượng V-League, nhưng cho thấy thành tích trong nước không bảo đảm khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh hơn. Khi đối đầu các CLB Nhật Bản, CAHN phải xử lý trong không gian hẹp, đối mặt với hàng phòng ngự có tổ chức và tận dụng cơ hội với độ chính xác cao hơn.

c2.jpg
Cầu thủ CAHN.

Trận thua Kashima cũng cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở khả năng tạo cơ hội. CAHN đã có những thời điểm gây sức ép, nhưng các pha dứt điểm của Đình Bắc và Leo Artur đều không thành bàn. Trong khi đó, đối thủ chỉ cần một tình huống tấn công hiệu quả để giành chiến thắng.

Muốn thu hẹp khoảng cách, CAHN cần cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội và duy trì chất lượng thi đấu trong suốt trận. Ở phạm vi rộng hơn, các CLB Việt Nam cũng cần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo và tuyển chọn cầu thủ, đồng thời tạo điều kiện để cầu thủ thường xuyên thi đấu trong môi trường có cường độ cao.

CAHN vẫn còn sáu trận tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite. Hai thất bại đầu tiên chưa khép lại cơ hội của đội bóng, nhưng đặt ra yêu cầu rõ ràng: những cầu thủ nổi bật ở V-League phải chứng minh năng lực bằng màn trình diễn và kết quả trước các đối thủ ở cấp độ châu lục.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ngôi sao V-League chưa tạo được khác biệt ở đấu trường châu Á
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO