Nhịp đập công nghệ

Ngủ sau cuộc nhậu, người đàn ông ở TP.HCM rơi vào nguy kịch

Bình Thuận 02/07/2026 17:00

Tưởng chỉ say rượu, người đàn ông ở TP.HCM rơi vào hôn mê do ngộ độc methanol và nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu cần cấp cứu ngay sau khi uống rượu.

Chiều 2/7, BS.CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết đơn vị liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc rượu nguy kịch. Trong đó, không ít bệnh nhân sử dụng rượu quá mức hoặc uống phải rượu chứa độc chất, khiến họ rơi vào hôn mê và đối mặt với hàng loạt biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Từ bàn tiệc đến phòng hồi sức chỉ trong vài giờ

Sau một bữa tiệc với lượng rượu tiêu thụ lớn, ông H.V.Đ. (59 tuổi, ngụ ở TP.HCM) trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, bứt rứt. Gia đình chỉ nghĩ đơn giản rằng ông cần một giấc ngủ dài để cơ thể đào thải cồn.

ngusay-sau-cuoc-nhau-nguoi-danong-otphcm-nguy-kich-hinh-anh.png
Tưởng chỉ say rượu, người đàn ông ở TP.HCM rơi vào hôn mê do ngộ độc methanol và nhồi máu cơ tim. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, nhiều giờ sau, bệnh nhân vẫn ngủ li bì, gọi không đáp ứng rồi dần rơi vào hôn mê. Khi được đưa đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân bị ngộ độc methanol – loại cồn công nghiệp cực độc thường xuất hiện trong các loại rượu pha chế kém chất lượng.

Không chỉ vậy, tình trạng ngộ độc còn kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ đã khẩn trương đặt stent mạch vành, kết hợp lọc máu để loại bỏ độc chất, đồng thời hồi sức tích cực nhằm bảo toàn tính mạng. Hiện bệnh nhân vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Một trường hợp khác là anh C.V.C. (40 tuổi), được người nhà phát hiện bất tỉnh trong nhà vệ sinh sau cuộc nhậu. Khi nhập viện, bệnh nhân bị ngộ độc rượu nặng kèm viêm phổi hít do sặc chất nôn, phải đặt nội khí quản và thở máy. Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân mới dần hồi phục.

Theo các bác sĩ, đây đều là những ca bệnh cho thấy ngộ độc rượu không đơn thuần là tình trạng "say quá mức", mà là một cấp cứu nội khoa có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Vì sao ngộ độc rượu có thể cướp đi mạng sống?

Theo BS.CKII Nguyễn Tấn Phát, ngộ độc rượu xảy ra khi cơ thể hấp thu lượng ethanol vượt quá khả năng chuyển hóa của gan hoặc nghiêm trọng hơn là uống phải rượu chứa methanol.

"Điều nguy hiểm là nhiều người cho rằng bệnh nhân chỉ say và để họ tiếp tục ngủ. Trong khi đó, nồng độ cồn trong máu vẫn tăng cao, gây ức chế hệ thần kinh trung ương, làm suy giảm hô hấp, tuần hoàn và chức năng não. Nếu không được cấp cứu sớm, bệnh nhân có thể ngừng thở hoặc ngừng tim", bác sĩ Phát cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh, methanol nguy hiểm hơn ethanol rất nhiều. Sau khi vào cơ thể, chất này được chuyển hóa thành acid formic – độc chất có khả năng phá hủy thần kinh thị giác, gây tổn thương não, toan chuyển hóa nặng và suy đa cơ quan. Không ít trường hợp dù được cứu sống vẫn phải đối mặt với di chứng mù vĩnh viễn hoặc tổn thương thần kinh không hồi phục.

Theo BS.CKII Nguyễn Tấn Phát, điều đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân được đưa đến bệnh viện khi đã qua "thời điểm vàng". Lúc này, việc điều trị trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đòi hỏi phải phối hợp nhiều biện pháp hồi sức như thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch hoặc can thiệp tim mạch nếu xuất hiện biến chứng.

Các chuyên gia hồi sức cho biết, ngộ độc rượu có thể diễn tiến rất nhanh và không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng tình trạng say xỉn rõ rệt.

Nếu sau khi uống rượu, người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như ngủ li bì khó đánh thức, lơ mơ, nói nhảm, mất định hướng, nôn nhiều, thở chậm hoặc thở yếu, co giật, tím tái, nhìn mờ, đau đầu dữ dội hoặc hôn mê thì cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

BS.CKII Nguyễn Tấn Phát lưu ý: "Không nên tự ý để người bệnh ngủ, không ép uống cà phê, nước chanh hay các loại thuốc giải rượu với hy vọng tỉnh nhanh. Những biện pháp này không có khả năng xử lý độc chất và có thể làm chậm thời gian cấp cứu."

Phòng ngừa vẫn là cách bảo vệ hiệu quả nhất

Theo các bác sĩ, ngộ độc rượu hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi người thay đổi thói quen sử dụng đồ uống có cồn.

Điều quan trọng nhất là chỉ sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng; tuyệt đối tránh các loại rượu tự ngâm, rượu không nhãn mác hoặc chưa được kiểm định chất lượng vì đây là nhóm có nguy cơ chứa methanol cao nhất.

Bên cạnh đó, nên ăn no trước khi uống rượu, bổ sung đủ nước trong quá trình sử dụng đồ uống có cồn và tuyệt đối không tham gia các cuộc nhậu mang tính ép uống hoặc thi uống. Người đang điều trị bệnh hoặc sử dụng thuốc cũng cần tránh uống rượu do nguy cơ xảy ra các tương tác nguy hiểm.

BS.CKII Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh, không có mức uống rượu nào được xem là hoàn toàn an toàn đối với sức khỏe. Việc hạn chế tối đa đồ uống có cồn vẫn là giải pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ ngộ độc, đồng thời phòng ngừa các bệnh lý tim mạch, gan, thần kinh và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.

Những ca bệnh liên tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á là lời cảnh báo rõ ràng rằng chỉ một cuộc vui thiếu kiểm soát cũng có thể khiến một người khỏe mạnh phải nhập phòng hồi sức tích cực. Khi người uống rượu xuất hiện các biểu hiện bất thường, đừng chờ họ "tỉnh sau một giấc ngủ", bởi đôi khi chính sự chậm trễ ấy có thể phải trả giá bằng tính mạng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ngủ sau cuộc nhậu, người đàn ông ở TP.HCM rơi vào nguy kịch
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO