Doanh nghiệp và chính quyền địa phương tại Trung Quốc khuyến khích người dân ăn Tết Nguyên đán tại chỗ bằng cách áp dụng nhiều hình thức khác nhau.

Người dân Trung Quốc được thưởng để ăn tết tại chỗ

Cẩm Bình | 17/01/2021, 08:45

Doanh nghiệp và chính quyền địa phương tại Trung Quốc khuyến khích người dân ăn Tết Nguyên đán tại chỗ bằng cách áp dụng nhiều hình thức khác nhau.

Thưởng tiền mặt, phiếu ưu đãi mua sắm, vé xem phim, miễn phí tham quan điểm du lịch địa phương, tặng thức ăn cùng đồ trang trí là những phần thưởng mà một người được nhận nếu họ không đi đâu dịp tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm tại Trung Quốc luôn ghi nhận nhu cầu đi lại tăng vọt. Người lao động về quê đoàn tụ với gia đình, người có điều kiện thì đi du lịch khắp nơi. Đám đông chen chúc ở ga tàu, danh lam thắng cảnh là hình ảnh phổ biến trong những lúc này.

Giới chức Trung Quốc ước tính chỉ trong Tết Nguyên đán năm nay sẽ có 300 triệu chuyến đi bằng đường sắt. Năm ngoái, phong tỏa cùng hạn chế đi lại khiến số lượt di chuyển (tính mọi loại hình giao thông) giảm còn 1,47 tỷ.

china01.jpg
Đám đông chen chúc là cảnh thường thấy dịp Tết Nguyên đán hằng năm tại Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Trước thềm Tết Nguyên đán năm nay, dịch COVID-19 khiến tỉnh Hà Bắc phải phong tỏa và Hắc Long Giang ban bố tình trạng khẩn cấp. Chính vì thế giới chức Trung Quốc không thể không cẩn trọng.

Chính quyền thành phố Phật Sơn (Quảng Đông) kêu gọi người dân không đi du lịch với gia đình, đổi lại họ sẽ được phiếu ưu đãi mua sắm, vé xem phim, miễn phí tham quan điểm du lịch địa phương, thức ăn, đồ trang trí.

“Giảm nguy cơ lây lan, bảo vệ bản thân và gia đình là món quà tốt nhất mà bạn có thể tặng cho mình cũng như thành phố. Chúng tôi chân thành mong bạn ở lại Phật Sơn đón tết”, chính quyền Phật Sơn viết trong thư ngỏ gửi đến người dân.

Quận Tương Thành thuộc thành phố Tô Châu cam kết thưởng 500 Nhân dân tệ (77 USD) cho người ăn tết tại chỗ, đồng thời giảm một nửa tiền thuê mặt bằng sở hữu nhà nước cho doanh nghiệp cùng thưởng tiền để nhân viên ở lại. Quận Hải Thương thuộc thành phố Hạ Môn áp dụng hình thức tương tự.

china00.jpg
Tết Nguyên đán ở Trung Quốc năm nay sẽ không có nhiều người về quê hay đi du lịch - Ảnh: SCMP

Bên cạnh đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng nỗ lực khuyến khích không đi lại dịp tết với câu slogan: “Chia cách tạm thời để có một cuộc đoàn tụ tốt đẹp hơn. Hãy kiên trì”.

Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Trung Quốc được thưởng để ăn tết tại chỗ