Kinh tế

Nhân viên Micron ở Đài Loan nhận thưởng tới 68 tháng lương giữa cơn sốt chip nhớ

Sơn Vân 11/09/2026 17:59

Micron Technology cho biết các nhân viên sản xuất trực tiếp của hãng ở Đài Loan sẽ nhận được khoản tiền thưởng tương đương từ 35 đến 68 tháng lương cho năm tài chính 2026.

Mức tổng tiền mặt tối thiểu mỗi người nhận được là 1,7 triệu Đài tệ (khoảng 53.809 USD), sau một năm kinh doanh mà Micron Technology mô tả là “đặc biệt thành công".

Micron Technology khẳng định đây là mức chi trả cao nhất từ trước đến nay dành cho nhân viên, bao gồm công nhân vận hành, kỹ thuật viên và kỹ sư làm việc theo ca. Hãng sản xuất chip nhớ số 1 Mỹ và đứng thứ ba thế giới cho biết hơn 60.000 nhân viên trên toàn cầu sẽ nhận được tiền thưởng cho năm tài chính 2026.

Micron Technology thông báo khoản thưởng này bao gồm cả 1 triệu Tân Đài tệ (khoảng 31.650 USD) tiền mặt dành cho các nhân viên tại Đài Loan vào làm trước ngày 29/8/2025.

Với các kỹ sư mới vào nghề, tổng mức thưởng trung bình đạt 3,4 triệu Tân Đài tệ, trong đó khoảng 2,9 triệu Tân Đài tệ là tiền mặt và phần còn lại là cổ phiếu tính theo giá trị tại thời điểm cấp.

Ngoài ra, Micron Technology cho biết mọi nhân viên đều sẽ nhận được khoản cấp cổ phần hằng năm.

Nhân viên Micron ở Đài Loan nhận thưởng tới 68 tháng lương
Nhân viên Micron mặc trang phục phòng sạch, làm việc trong nhà máy. Ảnh: Asia Times

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các công đoàn đại diện cho khoảng 2/3 lực lượng lao động của Micron Technology ở Đài Loan tiết lộ đông đảo hội viên ủng hộ đình công.

Micron Technology vẫn chưa đạt được thỏa thuận với công đoàn

Micron Technology cho biết hiện có khoảng 15.000 nhân viên ở Đài Loan, một trong những trung tâm sản xuất quan trọng nhất của hãng, và đã đầu tư hơn 1.600 tỉ Tân Đài tệ vào đây.

Cuộc họp hòa giải tuần trước giữa hãng chip nhớ lớn nhất Mỹ và công đoàn tại thành phố Đào Viên (Đài Loan) đã không đi đến thỏa thuận, và phiên hòa giải thứ hai đã được lên lịch.

Micron Technology đang nỗ lực tránh rơi vào khủng hoảng tương tự đối thủ Samsung Electronics ở Hàn Quốc hồi tháng 5. Khi đó, kế hoạch đình công kéo dài 18 ngày của khoảng 48.000 thành viên công đoàn Samsung Electronics được hủy bỏ vào phút chót sau các cuộc đàm phán thành công.

Theo thỏa thuận, 10,5% lợi nhuận hoạt động của bộ phận bán dẫn sẽ được Samsung Electronics dùng để tính khoản thưởng đặc biệt cho người lao động, tùy thuộc vào việc đạt các mục tiêu lợi nhuận. Khoản thưởng bình quân tại bộ phận chip nhớ của Samsung Electronics được ước tính có thể lên gần 400.000 USD/người.

Thời điểm đó, nguy cơ gián đoạn sản xuất tại Samsung Electronics, hãng sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đã dấy lên lo ngại về nguồn cung chip cũng như những tác động kinh tế diện rộng tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

SK Hynix, hãng sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới, năm ngoái cũng đồng ý dành 10% lợi nhuận hoạt động để chia cho người lao động trong 10 năm. Theo thỏa thuận sơ bộ mới nhất, phần lớn khoản thưởng năm 2026 sẽ được SK Hynix trả bằng cổ phiếu. Mức chi trả bình quân dự kiến khoảng 779 triệu won (547.000 USD) mỗi người.

Các công đoàn của Micron Technology ở Đài Loan từng cho rằng cơ chế chia sẻ lợi nhuận tại Samsung Electronics và SK Hynix đang làm gia tăng khoảng cách về thu nhập giữa nhân viên Micron Technology với các đồng nghiệp của họ tại Hàn Quốc.

Micron Technology đặt cược lớn vào HBM khi AI làm đảo lộn thị trường chip nhớ

Khoản thưởng kỉ lục dành cho nhân viên Micron Technology ở Đài Loan diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty Mỹ đang hưởng lợi mạnh từ làn sóng đầu tư vào AI. Nhu cầu chip nhớ cho các trung tâm dữ liệu AI tăng nhanh đến mức Micron Technology đang phải mở rộng công suất trên nhiều quốc gia để đáp ứng khách hàng.

Trong quý III năm tài chính 2026, Micron Technology ghi nhận kết quả kinh doanh kỉ lục với doanh thu 41,46 tỉ USD, tăng mạnh so với 9,3 tỉ USD cùng kì năm trước, còn lợi nhuận ròng theo chuẩn mực kế toán Mỹ (GAAP) đạt 28,24 tỉ USD, tương đương 24,67 USD/cổ phiếu.

Micron Technology dự báo doanh thu quý IV năm tài chính 2026 đạt khoảng 50 tỉ USD, biên lợi nhuận gộp khoảng 86% và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu được tính theo chuẩn mực kế toán Mỹ khoảng 30,73 USD. Đây sẽ là mức tăng trưởng rất mạnh của Micron Technology so với cùng kì năm trước và cho thấy chip nhớ đã trở thành một trong những thành phần hưởng lợi lớn nhất từ chu kì đầu tư vào AI hiện nay.

Điểm đáng chú ý là Micron Technology không còn chỉ cạnh tranh bằng các loại DRAM và NAND flash truyền thống. Công ty đang tăng tốc với HBM (bộ nhớ băng thông cao), linh kiện quan trọng trong hệ thống tính toán AI, gồm nhiều chip nhớ được xếp chồng theo chiều dọc, cho phép bộ xử lí truy cập một lượng dữ liệu rất lớn với tốc độ cao.

HBM có vai trò đặc biệt quan trọng trong các hệ thống tăng tốc AI của Nvidia và những nhà cung cấp hạ tầng AI khác.

Micron Technology bắt đầu xuất xưởng HBM4 36 GB, loại 12 tầng, với số lượng lớn từ quý I/2026. Sản phẩm này được thiết kế cho nền tảng Vera Rubin của Nvidia, đạt băng thông hơn 2,8 TB/giây và cải thiện hơn 20% hiệu suất năng lượng so với HBM3E.

Công ty đang phát triển HBM4E và dự kiến đưa sản phẩm này vào sản xuất hàng loạt trong năm 2027.

Sự dịch chuyển sang HBM cũng làm thay đổi cấu trúc cung cầu của toàn ngành chip nhớ. Các hãng chip nhớ phải phân bổ thêm năng lực sản xuất cho sản phẩm phục vụ AI có giá trị cao, trong khi nguồn cung DRAM và NAND flash dành cho máy tính, smartphone và máy chủ truyền thống cũng bị hạn chế. Một số phân tích gần đây cho rằng tình trạng thiếu chip nhớ có thể tiếp tục kéo dài sang năm 2027, bởi việc xây dựng nhà máy mới mất nhiều năm.

Hôm 10/7, ông Kwak Noh-jung, Giám đốc điều hành SK Hynix, cho biết ngành chip nhớ có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhất vào năm 2027, khi nhu cầu tiếp tục vượt khả năng sản xuất. Ông dự báo cung không thể bắt kịp cầu trong nhiều năm và áp lực có thể kéo dài tới 2030.

Đến ngày 28/8, Kwak Noh-jung nhấn mạnh tình trạng thiếu chip nhớ toàn cầu có thể kéo dài đến cuối năm 2030. Ông cho rằng AI đang làm thay đổi cách thị trường bộ nhớ vận hành, khiến đợt suy thoái tiếp theo, nếu xảy ra, khó có khả năng lao dốc mạnh như những chu kì trước.

Micron Technology đang đồng thời mở rộng mạng lưới sản xuất chip nhớ. Tại Đài Loan, công ty đang hiện đại hóa năng lực sản xuất DRAM và HBM. Tháng 3/2026, Micron Technology hoàn tất mua một cơ sở sản xuất wafer của Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation tại xã Đồng La, huyện Miêu Lật, với giá 1,8 tỉ USD. Cơ sở này có sẵn khoảng 27.900 m² phòng sạch sản xuất wafer 300 mm. Micron Technology đã cải tạo nhà máy và dự kiến bắt đầu có sản lượng đáng kể từ giữa năm 2027.

Wafer là tấm vật liệu bán dẫn rất mỏng thường làm bằng silicon, được dùng làm nền để chế tạo chip. Trong quá trình sản xuất, các mạch điện tử siêu nhỏ sẽ được khắc và tạo lớp trực tiếp lên bề mặt wafer này. Sau đó, wafer được cắt thành nhiều chip riêng lẻ để lắp vào các sản phẩm như chip nhớ, chip xử lý hay chip AI. Một wafer có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn chip, tùy kích thước và độ phức tạp của từng loại.

Ngoài ra, Micron Technology xây thêm một phòng sạch mới có quy mô tương đương tại cùng địa điểm, được thiết kế để sử dụng thiết bị EUV (quang khắc tia cực tím bước sóng siêu ngắn), qua đó mở rộng năng lực sản xuất DRAM thế hệ mới.

Micron Technology cũng đang phân tán chuỗi sản xuất ra ngoài Đài Loan. Tại Singapore, công ty khởi công một nhà máy wafer tiên tiến vào tháng 1/2026, bên cạnh cơ sở đóng gói HBM tiên tiến đang được xây dựng.

Tại Nhật Bản, Micron Technology hiện đại hóa nhà máy ở thành phố Hiroshima để phục vụ các thế hệ DRAM mới và bộ nhớ AI. Cơ sở lắp ráp và kiểm định của Micron Technology tại bang Gujarat (Ấn Độ) cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động và được kì vọng tăng công suất trong năm 2026.

Chiến lược này phản ánh một thay đổi lớn trong ngành bán dẫn: Chip nhớ đang trở thành nút thắt quan trọng của hạ tầng AI.

Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology, ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất, đang cạnh tranh quyết liệt ở phân khúc này. Khi các hệ thống AI ngày càng cần nhiều chip nhớ hơn, lợi thế không còn nằm đơn thuần ở việc sản xuất nhiều chip mà là khả năng cung cấp HBM với dung lượng, băng thông, độ tin cậy và sản lượng phù hợp với các thế hệ bộ xử lí AI mới.

Đây cũng là lý do Micron Technology có động lực duy trì mức đầu tư rất lớn dù chi phí xây dựng nhà máy và mở rộng công suất cao. Công ty đang tận dụng giai đoạn nhu cầu AI tăng mạnh để củng cố vị thế trong chu kì bộ nhớ mới.

Micron Technology sẽ công bố kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2026 vào ngày 30/9, cột mốc được giới đầu tư theo dõi sát để đánh giá liệu cơn khát chip nhớ do AI có tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh hay không.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nhân viên Micron ở Đài Loan nhận thưởng tới 68 tháng lương giữa cơn sốt chip nhớ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO