Y học

Nhiều phụ nữ Campuchia mắc bệnh nguy kịch qua Việt Nam cầu cứu bác sĩ

Hồ Quang 17/09/2025 17:10

Nhiều bệnh nhân Campuchia sau khi điều trị tại các cơ sở y tế trong nước không hiệu quả đã tìm đến các bác sĩ ở Việt Nam cầu cứu.

Bệnh nhân nguy kịch vượt biên giới chữa bệnh

Những ngày gần đây, nhiều phụ nữ Campuchia bị bệnh nặng, nguy kịch đã vượt biên giới đến các bệnh viện ở Việt Nam để cầu cứu.

nhieu-phu-nu-campchia-mac-benh-nguy-kich-qua-viet-nam-cau-cuu-bac-si-hinh-anh.png
Chị P.S. (43 tuổi, quốc tịch Campuchia) điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An - Ảnh: BV

Chị P.S. (43 tuổi, quốc tịch Campuchia) sốt liên tục trong khoảng hơn một tuần, cơ thể mệt mỏi. Dù đã được điều trị tại một cơ sở y tế ở Campuchia nhưng tình trạng của chị không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, phải đặt nội khí quản.

Trong sự hoang mang và lo lắng tột cùng, gia đình quyết định đưa chị S. vượt hàng trăm cây số sang Việt Nam, tìm đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An cầu cứu với hy vọng chữa khỏi bệnh.

Còn bà S. (57 tuổi, quốc tịch Campuchia), nhiều năm sống chung với bệnh tăng huyết áp, tiểu đường và tim mạch, gần đây bà xuất hiện những cơn choáng váng ngày một dữ dội, cơ thể suy kiệt nhanh chóng và rơi vào tình trạng nguy hiểm. Bà cũng được gia đình đưa từ Campuchia sang Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu.

Những bệnh nhân trên không chỉ có vấn đề bệnh tật mà còn gặp nhiều rào cản về các giấy tờ y tế đi kèm, rào cản ngôn ngữ. Những khó khăn này khiến việc tiếp cận, khai thác bệnh sử và cấp cứu ban đầu gặp rất nhiều trở ngại. Trong khi đó, sự sống của người bệnh đang được tính từng phút, nếu không kịp thời can thiệp sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Bác sĩ Lê Đức Sĩ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An - cho biết bệnh nhân P.S nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow (chỉ số hôn mê) chỉ 6 - 7 điểm.

“Chúng tôi lập tức triển khai quy trình đánh giá ABC (quy trình đánh giá người bệnh cấp cứu). Kết quả cho thấy ống nội khí quản bị tắc nghẽn bởi nhiều dịch đàm nhớt, khiến việc bóp bóng hỗ trợ hô hấp trở nên rất khó khăn. Đồng thời, người bệnh xuất hiện tình trạng tràn khí dưới da vùng ngực và cổ”, bác sĩ Sĩ cho biết thêm.

Đối với bà S. (57 tuổi), bác sĩ Đinh Văn Cội - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh - cho biết bệnh nhân này mất máu rất nghiêm trọng, phải truyền máu khẩn cấp. Kết quả chụp MRI ổ bụng cho thấy, bệnh nhân xuất huyết tử cung do u xơ tử cung, đồng thời xuất hiện một khối u quái buồng trứng kích thước lớn.

“Đây là một ca bệnh rất phức tạp. Yếu tố "cân não" với chúng tôi chính là hàng loạt bệnh nền đi kèm của người bệnh như: Hẹp cả 3 nhánh động mạch vành - nguy cơ nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào; đái tháo đường với đường huyết cao - làm tăng nguy cơ biến chứng, đặc biệt là nhiễm trùng sau mổ; thiếu máu nặng, cơ thể suy kiệt - khiến sức chịu đựng của người bệnh giảm đáng kể”, bác sĩ Cội nói.

Bệnh nhân nở nụ cười, bác sĩ vỡ òa hạnh phúc

Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân P.S. (43 tuổi), các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản. Song song đó, chỉ định bệnh nhân chụp X-quang và CT ngực. Kết quả cho thấy, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện thủ thuật dẫn lưu khí màng phổi nhằm loại bỏ khí tích tụ trong khoang màng phổi, giải tỏa áp lực lên phổi, giúp phổi giãn nở trở lại và cải thiện chức năng hô hấp.

Sau khi can thiệp, bệnh nhân tạm thời ổn định và được tiếp tục theo dõi sát. Tuy nhiên, người bệnh vẫn tiếp tục hôn mê sâu, sức cơ yếu, nhiều đờm dãi và xuất hiện dấu hiệu gợi ý viêm não - màng não. Các bác sĩ tiến hành đặt thở máy, chọc dò dịch não tủy, chụp CT/MRI sọ não và hội chẩn cùng chuyên khoa Nội Thần kinh.

Từ kết quả MRI, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm não - màng não, theo dõi viêm màng não do nấm, đồng thời triển khai phác đồ điều trị kháng sinh, kháng nấm, kết hợp điều trị viêm phổi song song.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh có tín hiệu hồi phục tốt: mở mắt, giao tiếp bằng ánh mắt với người thân. Tuy sức cơ còn yếu và khả năng khạc đờm kém nhưng đây là tín hiệu hồi phục vô cùng quý giá. Các bác sĩ quyết định mở khí quản để hỗ trợ hô hấp, đồng thời tiếp tục chăm sóc hô hấp tích cực.

Một tuần sau, người bệnh được rút dẫn lưu màng phổi, và tiếp tục điều trị viêm phổi, chăm sóc mở khí quản cũng như tập phục hồi chức năng - bước đi đầu tiên của người bệnh trên hành trình trở lại với cuộc sống thường ngày.

“Chứng kiến khoảnh khắc nữ bệnh nhân nở nụ cười rạng rỡ sau khi vượt qua cơn viêm não - màng não nguy kịch chúng tôi vỡ òa trong niềm vui và xúc động”, bác sĩ Sĩ chia sẻ.

Còn bệnh nhân S. (57 tuổi), sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định phương án duy nhất có thể cứu sống người bệnh là phẫu thuật cắt toàn bộ tử cung để cầm máu và lấy trọn khối u buồng trứng.

"Trong suốt ca mổ, đội ngũ gây mê hồi sức phải theo dõi sát từng biến động tim mạch, đường huyết và phối hợp chặt chẽ với phẫu thuật viên để ứng phó mọi tình huống bất ngờ. Nhờ sự kiên định và sự phối hợp nhịp nhàng, ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Bệnh nhân được tiếp tục được theo dõi và để kiểm soát bệnh nền. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và dự kiến sẽ sớm xuất viện”, bác sĩ Cội cho biết.

Bác sĩ Đàm Lê Kim Xuyến, người trực tiếp tham gia ca mổ bệnh nhân S. nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự phối hợp đa chuyên khoa, bởi đó chính là yếu tố sống còn trong những ca bệnh phức tạp. Thực tế, những triệu chứng tưởng như đơn giản như chóng mặt, choáng váng lại có thể ẩn chứa bệnh lý nghiêm trọng mà người bệnh thường chủ quan bỏ qua.

"Phụ nữ, đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, cần duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ và tầm soát sớm, bởi đó là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và thậm chí cứu lấy tính mạng”, bác sĩ Xuyến khuyên.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nhiều phụ nữ Campuchia mắc bệnh nguy kịch qua Việt Nam cầu cứu bác sĩ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO