Dù đã được các bác sĩ truyền máu tích cực để ổn định hemoglobin và điều chỉnh các rối loạn đông máu, nhưng bệnh nhân vẫn tiếp tục bị chảy máu đường tiêu hóa, huyết áp tụt, nguy cơ tử vong cao.
Nối dài hành trình cứu sống trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh, chương trình gây quỹ “Vết sẹo cuộc đời 11” chính thức diễn ra vào ngày 23.11.2024 tại TP.HCM. Năm nay, chương trình sẽ được dẫn dắt bởi nam ca sĩ Jun Phạm, người đã gắn bó và đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu.
Thời gian gần đây, mỗi ngày Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận gần 10 trường hợp trẻ mắc bệnh chốc, với tình trạng vùng miệng, tay, chân có nhiều vết trợt da, rỉ dịch vàng…
Trên địa bàn Hà Nội hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu, tuy nhiên cần đẩy mạnh các biện pháp nhằm ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Liên quan đến 1 trường hợp tử vong sau khi mắc bệnh bạch hầu tại tỉnh Nghệ An, ngày 8.7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn gửi các địa phương và đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Qua chương trình khám tầm soát cho người cao tuổi 6 tháng đầu năm, TP.HCM phát hiện ra 1.312 người (chiếm 0,9%) đang mắc bệnh ung thư và 3.071 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh này.
Trong thời gian gần đây, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nhiều trường hợp phụ nữ bị viêm não tự miễn do kháng thể kháng NMDAR. Tuy nhiên, điều đáng lo lắng là đến nay căn bệnh này ở thế giới và Việt Nam vẫn chưa có phác đồ điều trị.
Với triệu chứng là những nốt mụn ở hai đầu gối, lòng bàn tay, bàn chân, cơ quan sinh dục…, nam thanh niên 28 tuổi ở Đồng Nai có quan hệ đồng tính đã được xác định dương tính với bệnh đậu mùa khỉ.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, khu vực phía Nam ghi nhận 40 trường hợp mắc bệnh ho gà, trong đó TP.HCM có đến 30 ca. Phần lớn các ca này là trẻ chưa tiêm phòng vắc xin, cũng như chưa đến tuổi tiêm.
Sở Y tế TP.HCM vừa thành lập Tổ chuyên gia điều trị bệnh sởi trên địa bàn TP. Các chuyên gia trong tổ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức, cấp cứu và các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em.
Trên toàn cầu, có khoảng 55 triệu người mắc chứng mất trí nhớ, trong đó hơn 60% sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Khi dân số thế giới già đi, con số này được dự đoán sẽ tăng lên hơn 150 triệu người vào năm 2050.
Dù nhiều năm qua TP.HCM chưa xảy ra ca dại trên động vật cũng như trên người, nhưng đại diện Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNN) nhận định nguy cơ bệnh dại xâm nhập vào TP là rất cao.
Tại Việt Nam, trẻ em mắc bệnh lao chiếm tỷ lệ 10 - 15% trong số những trường hợp bệnh lao mới mắc hằng năm. Bệnh lao ảnh hưởng chủ yếu đến phổi nhưng cũng có thể ảnh hưởng tới các bộ phận khác của cơ thể.
Phụ nữ vô sinh ngày càng nhiều và trẻ hóa. Điều này có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là phụ nữ bị stress ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng rối loạn phóng noãn, không kích thích trứng lớn hoặc trứng rụng.