Nhu cầu iPhone cũ tăng mạnh do cơn khát bộ nhớ
Giá iPhone mới tăng, chi phí bộ nhớ leo thang và đồng yen yếu đang thúc đẩy người tiêu dùng Nhật Bản chuyển sang iPhone cũ đã qua sử dụng.
Không chỉ thị trường điện thoại, nhu cầu đối với linh kiện và máy chủ cũ cũng tăng khi doanh nghiệp tìm cách tiết giảm chi phí đầu tư công nghệ.

iPhone cũ hưởng lợi khi giá máy mới tăng
Thị trường smartphone đã qua sử dụng tại Nhật Bản đang chứng kiến đà tăng đáng chú ý khi giá thiết bị mới chịu tác động từ chi phí linh kiện bộ nhớ tăng mạnh và đồng yen suy yếu so với USD.
Theo nền tảng thiết bị tân trang Back Market của Pháp, doanh số iPhone đã qua sử dụng tại Nhật trong tuần từ ngày 18 đến 24/7 tăng 140% so với cùng kì năm trước và gần 20% so với tuần trước đó. Đáng chú ý, mức tăng này diễn ra ngay sau khi Apple nâng giá khởi điểm các mẫu iPhone tiêu chuẩn tại Nhật khoảng 10% từ ngày 18/7.
Khoảng cách giá đang trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn thiết bị cũ. Một chiếc iPhone 17 mới với bộ nhớ 256 GB có giá bán khoảng 142.800 yen (900 USD), trong khi phiên bản tân trang có giá từ 117.730 yen, thấp hơn khoảng 18%.
Theo Back Market, iPhone đã qua sử dụng tại Nhật thường giữ được tình trạng ngoại hình tương đối tốt ngay cả sau nhiều năm sử dụng. Điều này khiến tâm lí e ngại về chất lượng của thiết bị cũ giảm xuống, đặc biệt khi người mua có thể tiết kiệm một khoản đáng kể so với máy mới.
Người tiêu dùng cũng không nhất thiết tìm đến những mẫu iPhone mới nhất. Các dòng như iPhone 14 và iPhone 15 đang được giao dịch thường xuyên hơn. Trong tháng 7, iPhone SE là mẫu iPhone cũ bán chạy nhất tại Nhật. Mẫu máy này từng có giá khởi điểm 57.800 yen khi ra mắt, nhưng hiện các thiết bị đã qua sử dụng chỉ còn khoảng 20.000 yen.
Đằng sau xu hướng này là một biến động lớn trên thị trường linh kiện. Theo ước tính của Fomalhaut Techno Solutions, công ty Nhật Bản chuyên phân tích và tháo rời smartphone, chi phí mua DRAM và bộ nhớ lưu trữ sử dụng trong iPhone 17 vào thời điểm sản phẩm ra mắt tháng 9/2025 vào khoảng 60 USD. Tuy nhiên, chi phí này sau đó đã tăng hơn ba lần, lên khoảng 200 USD.
Giá bộ nhớ tăng thường được chuyển một phần vào giá bán lẻ thiết bị. Khi kết hợp với tình trạng đồng yen suy yếu kéo dài so với USD, sức ép tăng giá đối với smartphone mới càng lớn. Trong bối cảnh đó, điện thoại đã qua sử dụng trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng muốn duy trì ngân sách.
Xu hướng không chỉ giới hạn ở Apple. Geo Holdings, doanh nghiệp vận hành các cửa hàng đồ điện tử và hàng hóa đã qua sử dụng tại Nhật, cho biết lượng smartphone cũ bán ra trong giai đoạn tháng 1-6 tăng 10% so với cùng kì năm trước.
Theo MM Research Institute, khoảng 3,6 triệu smartphone đã qua sử dụng được bán tại Nhật trong năm tài chính 2025, tăng 12% so với năm trước. Quy mô thị trường được dự báo vượt 5 triệu thiết bị vào năm tài chính 2029.
Doanh nghiệp cũng chuyển sang phần cứng đã qua sử dụng
Sự thay đổi không chỉ diễn ra ở phía người tiêu dùng. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng bắt đầu xem thiết bị và linh kiện đã qua sử dụng như một giải pháp thực tế để ứng phó với tình trạng thiếu bộ nhớ, giá phần cứng tăng và thời gian giao hàng kéo dài.
Một nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại khu vực Kansai đã mua khoảng 500 mô-đun bộ nhớ đã qua sử dụng do một công ty Mỹ sản xuất để lắp cho máy chủ trung tâm dữ liệu. Số linh kiện này được mua thông qua Get-it, doanh nghiệp chuyên tái chế và tân trang thiết bị công nghệ có liên kết với tập đoàn thương mại Itochu.
Trước đây, doanh nghiệp này chủ yếu sử dụng linh kiện mới. Với đơn hàng lần này, họ từng dự kiến phải chi khoảng 150 triệu yen để mua chip nhớ mới. Tuy nhiên, lựa chọn linh kiện đã qua sử dụng giúp giảm gần 30% chi phí.
Yếu tố quan trọng khiến doanh nghiệp chấp nhận phương án này là khả năng kiểm tra linh kiện trước khi đưa vào vận hành. Ngoài ra, nhà sản xuất Mỹ vẫn cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối với các linh kiện đã qua sử dụng, giúp giảm bớt rủi ro trong quá trình triển khai.
Một số doanh nghiệp thậm chí lựa chọn thay thế cả máy chủ mới bằng các hệ thống được tân trang. Kyushu Hitachi Systems, công ty con chuyên phát triển phần mềm của Hitachi, đã mua 11 máy chủ được xây dựng từ các linh kiện tái sử dụng trong tháng 7 để phục vụ hoạt động thử nghiệm trước khi triển khai dịch vụ cho khách hàng.
Một đại diện Kyushu Hitachi Systems cho biết thời gian giao thiết bị mới kéo dài đã trở thành vấn đề, gây sức ép lên tiến độ dự án. Vì vậy, sử dụng máy chủ tân trang trở thành phương án giúp doanh nghiệp chủ động hơn về thời gian và chi phí.
Sự thay đổi này cũng được hỗ trợ bởi xu hướng quốc tế hướng tới sửa chữa và kéo dài vòng đời sản phẩm. Từ tháng 7, Liên minh châu Âu bắt đầu áp dụng các quy định về “quyền sửa chữa”, yêu cầu nhà sản xuất sửa chữa thiết bị gia dụng và một số sản phẩm điện tử với mức giá hợp lí. Tại Mỹ, một số bang cũng thúc đẩy luật yêu cầu nhà sản xuất cung cấp linh kiện và vật liệu cần thiết cho việc sửa chữa.
Những thay đổi về chính sách đang buộc các nhà sản xuất phải suy nghĩ lại mô hình kinh doanh vốn dựa nhiều vào việc người dùng thường xuyên thay smartphone, máy tính và máy tính bảng.
Với Nhật Bản, nơi thị trường thiết bị cũ vốn đã phát triển, sự kết hợp giữa giá bộ nhớ tăng, đồng yen yếu, nguồn cung thiết bị mới chịu sức ép và nhu cầu tiết kiệm chi phí đang tạo thêm động lực cho thị trường này.
Các doanh nghiệp kinh doanh phần cứng tân trang vì thế cũng ngày càng chú trọng kiểm định, chứng nhận chất lượng và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Khi những yếu tố này được cải thiện, ranh giới giữa “thiết bị cũ” và “thiết bị đáng tin cậy với chi phí thấp hơn” ngày càng trở nên mờ nhạt.
Nếu xu hướng giá linh kiện và tỉ giá tiếp tục gây sức ép lên thiết bị mới, smartphone, linh kiện máy chủ và các sản phẩm công nghệ đã qua sử dụng có thể không còn chỉ là lựa chọn tiết kiệm, mà trở thành một bộ phận ngày càng quan trọng của thị trường công nghệ Nhật Bản.

