Nợ thuế vài chục nghìn có bị tạm hoãn xuất cảnh?
Không chỉ doanh nghiệp nợ thuế lớn, nhiều trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, không phản hồi cơ quan thuế cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh dù số nợ nhỏ.
Tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế 15.000 đồng, Cục Thuế nói gì?
Sáng ngày 22/5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức buổi họp báo chuyên đề nhằm thông tin chính thức và làm rõ những quy định pháp lý xung quanh biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế (NNT) còn nghĩa vụ tài chính với Ngân sách Nhà nước.
Tại buổi họp báo, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - đã trực tiếp phản hồi về thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến một trường hợp nữ nhân sự bị ngăn xuất cảnh ngay tại sân bay khi đang chuẩn bị sang Nhật Bản công tác, do doanh nghiệp của bà nợ số tiền thuế vỏn vẹn 15.000 đồng.

Ông Mai Sơn khẳng định, qua kiểm chứng và đối soát dữ liệu hệ thống, thông tin được phản ánh trên mạng xã hội là chưa đầy đủ, dễ gây hiểu lầm rằng cơ quan thuế đang tận thu hoặc gây khó dễ một cách cứng nhắc cho người dân.
Khoản nợ 15.000 đồng này thực chất là phần nợ phát sinh và tồn đọng từ năm 2023. Đáng chú ý, đơn vị kinh doanh do cá nhân này đại diện đã tự ý đóng cửa, bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký mà không thực hiện bất kỳ thông báo hay thủ tục giải thể nào với cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.
Theo đúng quy trình, cơ quan thuế quản lý trực tiếp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tiến hành xác minh thực địa. Sau khi xác định đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế đã áp dụng hàng loạt biện pháp đôn đốc, nhắc nhở theo quy định nhưng không nhận được phản hồi.
Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xác minh đơn vị không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời triển khai nhiều biện pháp theo quy định trước khi thực hiện tạm hoãn xuất cảnh. Sau khi đơn vị quay lại thực hiện nghĩa vụ thuế từ năm 2024, cơ quan thuế cũng đã hủy bỏ ngay biện pháp cưỡng chế theo đúng quy trình.
Đại diện Cục Thuế cho biết, hiện nay, hệ thống quản lý thuế đã triển khai rất nhiều hình thức cảnh báo, nhắc nhở từ sớm, từ xa qua môi trường điện tử. Phần lớn người nộp thuế sau khi nhận được thông báo qua eTax Mobile hoặc email đều chủ động nộp đầy đủ. Vướng mắc lớn nhất hiện nay hầu hết rơi vào các trường hợp "bỏ trốn" khỏi địa chỉ kinh doanh nhưng trên danh nghĩa pháp lý vẫn là người đại diện doanh nghiệp.
Cục Thuế hiện đang triển khai các giải pháp hạ tầng công nghệ để tối ưu hóa quy trình hành chính.
Ngay trong tháng 5 này, Cục Thuế sẽ chính thức báo cáo cấp có thẩm quyền để phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triển khai phương án đơn giản hóa và tự động hóa quy trình gỡ bỏ lệnh cưỡng chế.
Trọng tâm của giải pháp này là việc nâng cấp hệ thống ứng dụng lõi để xử lý dữ liệu theo thời gian thực.
Theo quy trình cũ, sau khi NNT nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước, dữ liệu cần thời gian đối soát, chứng từ chuyển về cơ quan thuế quản lý, sau đó văn bản gỡ bỏ cưỡng chế mới được ký và gửi sang Cục Xuất nhập cảnh bằng đường văn thư hoặc truyền dữ liệu định kỳ. Quy trình này có thể mất từ vài ngày đến một tuần.
Với hệ thống mới đang được nâng cấp, ngay khi NNT thực hiện lệnh chuyển khoản nộp thuế (thậm chí qua ứng dụng eTax Mobile ngay tại sân bay), hệ thống của cơ quan thuế sẽ ngay lập tức ghi nhận, đối soát tự động và truyền lệnh hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sang hệ thống của Cục Xuất nhập cảnh chỉ trong vòng vài phút.
"Mục tiêu của chúng tôi là ngay cả khi người nộp thuế đang trên đường di chuyển ra sân bay mới phát hiện ra mình có thông báo nhắc nợ, họ vẫn có thể nộp tiền điện tử và kịp thời hoàn thành nghĩa vụ để thực hiện chuyến bay công tác hay du lịch bình thường", ông Mai Sơn chia sẻ về kỳ vọng của giải pháp công nghệ mới.
Trong thời gian tới, ngành thuế cam kết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình trao đổi dữ liệu điện tử liên thông giữa các bộ ngành. Việc bảo đảm thông tin rõ ràng, minh bạch sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro pháp lý cho người dân.
Tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Quản lý thuế
Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định cụ thể ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng. Theo đó, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng sau:
Thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.
Thứ hai, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Thứ ba, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Thứ tư, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Phó ban Ban Nghiệp vụ thuế Nguyễn Đức Huy cho biết, lũy kế đến nay, đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 NNT với số tiền trên 4.000 tỉ đồng.
Trong đó, đã có khoảng 7.100 NNT thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỉ đồng và đã được cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.



.jpg)