Nokia tháo chạy khỏi Trung Quốc sau hơn 40 năm, sắp đóng cửa hầu hết cơ sở
Nokia sẽ cắt giảm phần lớn nhân sự tại Trung Quốc đại lục và đóng cửa hầu hết cơ sở theo từng giai đoạn trước cuối năm 2026, trang SCMP đưa tin.
Đây là đợt thu hẹp hoạt động quy mô lớn, đánh dấu bước rút lui đáng kể của Nokia sau hơn 40 năm hiện diện tại Trung Quốc khi tập đoàn viễn thông Phần Lan càng mất thị phần vào tay các đối thủ nội địa, theo những nguồn tin của trang SCMP.
Một nguồn tin tại Thượng Hải cho biết các nhóm nhân sự thuộc cả mảng mạng di động và hạ tầng mạng của Nokia tại Trung Quốc đại lục sẽ lần lượt bị cắt giảm, với phần lớn quá trình này dự kiến hoàn tất cuối năm 2026.
Dù tổng số nhân viên bị ảnh hưởng chưa được xác định rõ, báo cáo thường niên cho thấy Nokia có khoảng 7.200 nhân viên tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan vào cuối năm 2025, với các cơ sở ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Thành Đô và Thanh Đảo.
Các nguồn tin cho biết Nokia đã công bố kế hoạch thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc đại lục vào đầu tháng 8 trong một cuộc họp trực tuyến nội bộ từ trụ sở chính ở Helsinki, thủ đô Phần Lan.
Một nguồn tin nói rằng Nokia sẽ chỉ duy trì dịch vụ hậu mãi tại Trung Quốc, đồng nghĩa với việc đang từng bước rút khỏi thị trường này.
Một cựu nhân viên Nokia tại Thượng Hải từng làm việc ở bộ phận kiểm thử phần mềm cho biết ông đã rời công ty vài tuần qua và nhận được gói trợ cấp thôi việc N+3. Trong đó, N là khoản bồi thường dựa trên số năm làm việc, cộng thêm 3 tháng lương.
Nguồn tin này nói một số nhân viên Nokia tại Trung Quốc đã được chuyển sang làm việc trong trụ sở công ty ở Phần Lan từ đầu năm nay.
Một nhân viên tại trung tâm nghiên cứu và phát triển của Nokia ở Hàng Châu, cũng bị ảnh hưởng bởi đợt cắt giảm mới nhất, xác nhận công ty đang thu hẹp phần lớn hoạt động tại Trung Quốc.

Nokia tăng tốc rút khỏi Trung Quốc
Quá trình rút lui khỏi Trung Quốc của Nokia diễn ra từng bước trong nhiều năm nhưng gần đây đã được đẩy nhanh. Tuần trước, chuyên trang viễn thông Light Reading đưa tin Nokia sẽ đóng cửa cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Hàng Châu, dự kiến ảnh hưởng khoảng 1.600 nhân viên.
Nokia xác nhận việc đóng cửa cơ sở ở Hàng Châu với báo SCMP, đồng thời cho biết công ty đang thực hiện các bước để điều chỉnh hoạt động tại Trung Quốc cho phù hợp hơn với mô hình vận hành toàn cầu.
Khi được hỏi liệu có kế hoạch đóng cửa toàn bộ cơ sở tại Trung Quốc cuối năm nay, cũng như sa thải toàn bộ nhân viên ở nước này và chỉ giữ lại một đội ngũ hậu mãi quy mô nhỏ hay không, Nokia không trực tiếp xác nhận cũng không phủ nhận thông tin đó.
"Hơn nữa, hoạt động kinh doanh của Nokia tại Trung Quốc đã liên tục sụt giảm trong vài năm qua. Do đó, chúng tôi đang điều chỉnh quy mô hoạt động tại Trung Quốc để thích ứng với thực tế này," người phát ngôn của Nokia nói với SCMP.
Một nhân viên Nokia tại Thượng Hải cho biết các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc những năm gần đây ngày càng ưu tiên sử dụng công nghệ và thiết bị trong nước, khiến dư địa cho các sản phẩm viễn thông của công ty Phần Lan bị thu hẹp. Người này nói doanh thu từ nhóm khách hàng doanh nghiệp tư nhân đã giảm.
Doanh thu của Nokia tại Trung Quốc giảm từ 1,84 tỉ euro (2,12 tỉ USD) năm 2019 xuống còn 913 triệu euro vào 2025. Cùng giai đoạn, tỉ trọng doanh thu từ Trung Quốc trong tổng doanh thu của Nokia giảm từ 7,9% xuống 4,6%, theo báo cáo tài chính của công ty.
Nokia từng có vị thế lớn tại Trung Quốc
Nokia gia nhập thị trường Trung Quốc vào năm 1985, mở văn phòng đầu tiên tại thủ đô Bắc Kinh với tư cách nhà cung cấp thiết bị viễn thông.
Trong thập niên 1990, Nokia tham gia sâu vào quá trình xây dựng hạ tầng mạng của Trung Quốc và sau đó trở thành một trong những thương hiệu điện thoại di động phổ biến nhất tại nước này.
Doanh thu của Nokia tại Trung Quốc đạt đỉnh 7,62 tỉ euro vào năm 2010. Năm đó, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Nokia trên toàn cầu xét theo từng quốc gia.
Khi cạnh tranh trên thị trường điện thoại di động ngày càng gay gắt, Nokia bán phần lớn mảng Thiết bị & Dịch vụ cho Microsoft vào năm 2014. Sau thương vụ này, thiết bị mạng viễn thông trở thành mảng kinh doanh cốt lõi của Nokia tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, Nokia ngày càng bị gạt ra ngoài trong quá trình Trung Quốc xây dựng hạ tầng 5G, đồng thời mất thị phần vào tay các doanh nghiệp trong nước này như Huawei và ZTE.
Đợt rút lui mới nhất diễn ra sau một quá trình tái cơ cấu rộng hơn với hoạt động của Nokia tại Trung Quốc. Cuối năm ngoái, Nokia đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ Nokia Shanghai Bell, liên doanh trước đây giữa Nokia và China Huaxin (doanh nghiệp được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn).
Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua, Nokia cho biết dự kiến phát sinh khoảng 350 - 400 triệu euro chi phí tích hợp đến cuối năm 2026 khi đưa hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc vào cơ cấu vận hành toàn cầu, với mục tiêu tiết kiệm khoảng 200 triệu euro chi phí.
Cũng theo báo cáo này, Nokia hiện đặt mục tiêu hoàn tất quá trình tích hợp trong vòng 2 năm, nhanh hơn kế hoạch ban đầu 2 - 3 năm.
Trước Nokia là IBM, Microsoft, Amazon
Nokia là cái tên mới nhất trong danh sách ngày càng dài các hãng công nghệ nước ngoài thu hẹp hoạt động từng rất lớn tại Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh nội địa gia tăng, hiệu quả kinh doanh suy giảm và các rào cản địa chính trị ngày càng lớn.
IBM đã đóng cửa các đơn vị nghiên cứu và phát triển chính tại Trung Quốc vào năm 2024, ảnh hưởng đến hơn 1.000 nhân viên.
Microsoft đã thu hẹp đáng kể hoạt động tại Trung Quốc trong 5 năm qua, đóng ít nhất 15 chi nhánh và liên doanh, đồng thời chuyển một phần nhân sự nghiên cứu về điện toán đám mây và AI sang các cơ sở ở nước ngoài.
Amazon cũng đóng cửa phòng nghiên cứu AI tại Thượng Hải vào năm 2025, sau khi trước đó đã thu hẹp hoạt động thương mại điện tử và sách điện tử ở Trung Quốc.