Thời sự

Nữ cán bộ MTTQ TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm ứng cử, tăng tiếng nói phụ nữ ở cơ quan dân cử

Nguyễn Tuyết 07/03/2026 17:36

Từ kinh nghiệm tiếp xúc cử tri đến vận động bầu cử, nhiều nữ cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho rằng hiểu dân, gần dân là lợi thế khi tham gia ứng cử.

Nhân kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, ngày 7.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức họp mặt nữ cán bộ Mặt trận các cấp, đồng thời dành thời gian trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và tổ chức mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM mà còn là diễn đàn thực tiễn để những người trực tiếp làm công tác Mặt trận chia sẻ cách làm, bài học kinh nghiệm và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Từ đây, nhiều vấn đề gắn với thực tế cơ sở được đặt ra, từ cách tổ chức tiếp xúc cử tri đến việc làm sao để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử và ý nghĩa của bầu cử.

img_6030.jpg
Quang cảnh buổi họp mặt

Điểm chung trong các ý kiến tại hội nghị là vai trò của người làm công tác Mặt trận ở cơ sở ngày càng rõ nét trong kết nối giữa cử tri với người ứng cử. Không chỉ thực hiện quy trình, nhiều địa phương đã chủ động tìm cách đưa thông tin về bầu cử đến gần dân hơn, dễ tiếp cận hơn, phù hợp với nhịp sống của từng khu dân cư.

Từ cơ sở rút ra nhiều cách làm gần dân

Theo chia sẻ của các đại biểu, việc tổ chức mạn đàm tiểu sử người ứng cử thời gian qua không dừng lại ở hình thức hội nghị truyền thống. Một số nơi đã linh hoạt đưa nội dung này vào sinh hoạt khu phố, họp chi bộ, thậm chí lồng ghép trong các buổi cà phê sáng ở cộng đồng dân cư. Cách làm này giúp cử tri tiếp cận thông tin nhẹ nhàng, gần gũi hơn, đồng thời có thêm điều kiện tìm hiểu về cuộc bầu cử cũng như người ứng cử tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định Trần Thị Thu Trang cho biết khi mới nhận nhiệm vụ, đơn vị từng gặp không ít lúng túng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, hướng dẫn kịp thời cùng việc chuẩn hóa văn bản, quy trình và mẫu biểu từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, địa phương đã chủ động hơn trong công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Theo bà Trang, quá trình triển khai từng bước giúp cán bộ cơ sở tích lũy thêm kinh nghiệm trong tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tạo nền tảng cho việc tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong tuần tới. Từ thực tế này có thể thấy, sự chuẩn bị kỹ về nghiệp vụ và quy trình là yếu tố quan trọng giúp cơ sở vận hành công việc bài bản hơn, đồng thời giảm áp lực cho những cán bộ lần đầu tham gia nhiệm vụ.

Tại chương trình, những ứng cử viên nữ lần đầu tham gia ứng cử cũng có dịp chia sẻ thẳng thắn về tâm thế của mình. Bên cạnh sự hào hứng, không ít người thừa nhận vẫn có những băn khoăn khi bước vào một quá trình mới, đòi hỏi vừa nắm chắc quy định, vừa đủ bản lĩnh để tiếp xúc, lắng nghe và trình bày trước cử tri. Chính vì vậy, việc được nghe các nguyên đại biểu Quốc hội chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn nghị trường đến công tác tiếp xúc cử tri được xem là nguồn động viên thiết thực.

Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trịnh Thị Hiền Trân cho biết qua quá trình tiếp xúc, cử tri thể hiện sự ủng hộ lớn đối với các ứng cử viên nữ, đồng thời ủng hộ việc bảo đảm tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử trong Quốc hội và HĐND các cấp. Theo bà, đây là tín hiệu tích cực bởi sự hiện diện của phụ nữ trong cơ quan dân cử không chỉ góp phần đa dạng hóa tiếng nói đại diện mà còn giúp những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và các vấn đề xã hội được phản ánh đầy đủ hơn.

Những chia sẻ này cho thấy, ở góc độ công tác Mặt trận, kinh nghiệm tổ chức chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là tạo ra môi trường để ứng cử viên, nhất là ứng cử viên nữ, có cơ hội thể hiện năng lực, bản lĩnh và gắn kết với cử tri bằng chính những vấn đề đời sống cụ thể mà người dân quan tâm.

Ứng cử không chỉ để trúng cử mà để hiểu dân hơn

Phát biểu tại chương trình, bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho rằng người làm công tác Mặt trận có lợi thế lớn khi tham gia ứng cử bởi đây là lực lượng thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân từ nhiều tầng lớp xã hội. Theo bà, sự gắn bó với cơ sở, sự thấu hiểu tâm tư của người dân là nền tảng quan trọng để người ứng cử thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử nếu được cử tri tín nhiệm.

Bà Võ Thị Dung cũng bày tỏ vui mừng khi tỷ lệ nữ ứng cử viên trong kỳ bầu cử lần này đạt trên 37% ở các cấp. Theo bà, đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị, xã hội đang tiếp tục được khẳng định. Những cán bộ nữ gắn bó với cơ sở, được nhân dân tin yêu sẽ có nhiều lợi thế khi bước vào quá trình ứng cử, bởi điều cử tri cần không chỉ là hồ sơ hay chương trình hành động, mà còn là sự tin cậy được tạo dựng qua thời gian.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc đến các nữ cán bộ Mặt trận và các ứng cử viên nữ nhân dịp 8.3, đồng thời nhấn mạnh thành phố luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và trẻ em. Theo ông, Nghị quyết Đại hội Đảng XIV xác định lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là động lực của đổi mới. Trong đó, phụ nữ là một nguồn lực rất quan trọng đối với phát triển.

Ông cho biết tại TP.HCM, tỷ lệ quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền và các cơ quan dân cử luôn được chú trọng. Đây không chỉ là yêu cầu về cơ cấu mà còn phản ánh quá trình phát huy vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị và trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Phước Lộc gửi gắm một thông điệp được nhiều đại biểu quan tâm: người ứng cử nữ không nên quá áp lực vào việc trúng cử hay không. Theo ông, nếu trúng cử thì cần nghĩ đến việc sẽ làm gì cho dân, cho thành phố, cho đất nước. Còn nếu không trúng cử, đây vẫn là cơ hội quý để hiểu dân hơn, hiểu cộng đồng hơn, hiểu phụ nữ và trẻ em đang cần gì để từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền phối hợp giải quyết.

Thông điệp này cho thấy một cách nhìn rộng hơn về quá trình ứng cử. Ở đó, giá trị không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng mà còn ở hành trình tiếp xúc, lắng nghe và học hỏi từ thực tế đời sống. Với đội ngũ nữ cán bộ Mặt trận, đây cũng là dịp để tích lũy thêm kinh nghiệm, củng cố bản lĩnh và mở rộng khả năng đại diện cho tiếng nói của người dân trong nhiều lĩnh vực.

Buổi họp mặt ngày 7.3 vì thế không chỉ là sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mà còn là không gian nghề nghiệp giàu ý nghĩa đối với đội ngũ nữ cán bộ Mặt trận TP.HCM trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử. Từ những chia sẻ về cách làm ở cơ sở đến thông điệp khích lệ tinh thần ứng cử, chương trình góp phần làm rõ hơn vai trò của phụ nữ trong công tác Mặt trận và trong các cơ quan dân cử. Khi được tạo điều kiện, được hỗ trợ về kỹ năng và được tiếp sức từ thực tiễn cơ sở, những ứng cử viên nữ có thêm nền tảng để bước vào cuộc bầu cử với tâm thế vững vàng hơn, gần dân hơn và trách nhiệm hơn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nữ cán bộ MTTQ TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm ứng cử, tăng tiếng nói phụ nữ ở cơ quan dân cử
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO