Những tin đồn mới nhất liên quan các chuẩn mực mới về chi phí và hiệu suất mà mô hình trí tuệ nhân tạo R2 của công ty khởi nghiệp DeepSeek (Trung Quốc) thiết lập.
Các nhà thiết kế chip Trung Quốc, gồm cả Huawei và Tencent, đang tích cực quảng cáo chip AI làm giải pháp thay thế cho Nvidia, hy vọng các hạn chế xuất khẩu từ Mỹ sẽ thúc đẩy khách hàng chuyển đổi nhu cầu, theo nguồn tin của Reuters.
Theo nghiên cứu mới, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một chip nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn đáng kể so với các chip trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu suất cao hiện nay khi thực hiện một số nhiệm vụ như nhận dạng hình ảnh và lái ô tô tự động.
Mỹ sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn những công ty nước này bán chip cho Trung Quốc nhằm lách các hạn chế của chính phủ, như một phần trong các hành động sắp tới để ngăn chặn xuất khẩu chip AI nhiều hơn.
Straits Times ghi nhận “chợ đen” bán chip đồ họa Mỹ cao cấp tại Trung Quốc vô cùng sôi động, trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ giữa hai nước ngày càng leo thang.
Ông Vương Chí Cương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, nói nước này có một số việc phải làm để bắt kịp chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) đình đám ChatGPT của OpenAI.