Nvidia phát hành 25 tỉ USD trái phiếu giữa cơn sốt AI, nốt gót Alphabet và Meta
Nvidia cho biết sẽ huy động 25 tỉ USD thông qua phát hành trái phiếu ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021 hãng quay trở lại thị trường nợ để tăng nguồn tiền mặt và thanh khoản.
Theo hãng tin Reuters, quy mô huy động thực tế lớn hơn kế hoạch ban đầu của Nvidia. Trước đó, Nvidia dự kiến chỉ phát hành khoảng 20 tỉ USD trái phiếu.
Nhu cầu của nhà đầu tư với đợt phát hành này lên tới 85 tỉ USD, theo một nguồn tin của Reuters am hiểu sự việc. Điều đó đồng nghĩa lượng đăng ký mua cao gấp hơn 3 lần số trái phiếu Nvidia chào bán.
Lô trái phiếu được chia thành 7 đợt khác nhau, với thời hạn đáo hạn kéo dài tới năm 2056.
Thông qua việc phát hành trái phiếu, Nvidia huy động vốn trực tiếp từ nhà đầu tư thay vì vay ngân hàng. Nhà đầu tư mua trái phiếu này nghĩa là cho Nvidia vay tiền. Đổi lại, Nvidia cam kết trả lãi định kỳ và hoàn trả tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn.
Nguồn tin cho biết phần lớn nhu cầu mua đến từ các nhà đầu tư Mỹ. Đợt phát hành này cũng khiến thị trường bất ngờ vì Nvidia gần như không hé lộ kế hoạch từ trước.
Đây là lần đầu tiên trong 5 năm Nvidia huy động vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm cao. Lần gần nhất hãng chip AI số 1 thế giới phát hành trái phiếu là vào tháng 6/2021, khi huy động được 5 tỉ USD.
Người phát ngôn của Nvidia cho biết số tiền thu về sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, gồm trả nợ và tái cấp vốn cho các khoản trái phiếu đang lưu hành. Song theo Reuters, mục đích chính của đợt phát hành trái phiếu không phải để lấy tiền đầu tư thêm vào nhà máy hay trung tâm dữ liệu, mà nhằm thiết lập mức tham chiếu rõ ràng cho chi phí vay vốn của Nvidia trên thị trường tài chính.
Một nguồn tin cho biết Nvidia giới hạn quy mô phát hành trái phiếu ở mức 25 tỉ USD nhằm duy trì chi phí vay vốn ở mức thấp. Cách tiếp cận này khác với các hãng công nghệ lớn vận hành trung tâm dữ liệu AI, vốn đang liên tục vay thêm tiền để tài trợ cho các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

Meta, Alphabet và Amazon phát hành trái phiếu quy mô lớn trước Nvidia
Các hãng công nghệ lớn đã phát tín hiệu rằng chi tiêu cho AI sẽ chưa giảm tốc. Tổng mức đầu tư AI của nhóm 4 gã khổng lồ công nghệ gồm Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta dự kiến vượt 700 tỉ USD trong năm 2026, tăng mạnh so với khoảng 400 tỉ USD của 2025.
Tháng 10/2025, Meta Platforms đã nộp hồ sơ cho đợt phát hành trái phiếu lớn nhất lịch sử công ty với quy mô lên tới 30 tỉ USD.
Alphabet (công ty mẹ Google) tháng trước cũng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu bằng đồng yên Nhật lần đầu tiên, với quy mô 576,5 tỉ yên, tương đương khoảng 3,6 tỉ USD. Đây là đợt phát hành trái phiếu bằng đồng yên lớn nhất từ trước đến nay của một công ty nước ngoài. Trái phiếu này có nhiều kỳ hạn, từ 3 năm đến 40 năm, với lãi suất từ 1,965% đến 4,599%
Đầu tháng 6, Alphabet công bố kế hoạch huy động 85 tỉ USD thông qua các đợt phát hành liên quan đến cổ phiếu, sau khi đã vay thêm hơn 55 tỉ USD kể từ tháng 11/2025.
Tuần trước, Super Micro Computer cũng thông báo các thương vụ huy động vốn trị giá 7 tỉ USD nhằm trang trải chi phí mua linh kiện phần cứng.
Trong khi đó, Amazon đã huy động khoảng 54 tỉ USD thông qua các đợt phát hành trái phiếu tại Mỹ và châu Âu hồi đầu năm. Tuần trước, gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ tiếp tục công bố kế hoạch vay thêm khoảng 10 tỉ USD tại thị trường Canada.
Vai trò trung tâm của Nvidia
Dù không trực tiếp xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu quy mô lớn, Nvidia lại là nhà cung cấp chip AI cho phần lớn các hệ thống này. Nhu cầu với chip AI của Nvidia vẫn rất cao khi các công ty đua nhau huấn luyện và vận hành những mô hình AI ngày càng mạnh hơn.
Để duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành AI đang thay đổi nhanh chóng, Nvidia liên tục đầu tư vào phát triển các bộ xử lý tiên tiến nhất. Hiện công ty Mỹ gần như tung ra một thế hệ chip AI mới mỗi năm, với hiệu năng và khả năng xử lý AI cao hơn thế hệ trước.
Tính đến cuối quý kết thúc vào tháng 4/2026, Nvidia sở hữu 13,24 tỉ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Cổ phiếu công ty tăng 3,54% trong phiên giao dịch 15/6 lên 212,45 USD và đã tăng khoảng 14% từ đầu năm đến nay. Vốn hóa thị trường của Nvidia hiện là 5.140 tỉ USD.
Ba ngân hàng đầu tư phụ trách đợt phát hành trái phiếu Nvidia lần này là Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Morgan Stanley.
Hiện Nvidia có khoảng 7,5 tỉ USD nợ dài hạn và 1 tỉ USD nợ ngắn hạn. Trong lần phát hành trái phiếu gần nhất vào năm 2021, công ty huy động được 5 tỉ USD với kỳ hạn kéo dài tới năm 2031.
Tuy nhiên, Nvidia vào năm 2021 nhỏ hơn rất nhiều so với hiện nay. Trong năm tài chính 2022, doanh thu của Nvidia chỉ đạt khoảng 27 tỉ USD, còn doanh thu năm tài chính 2026 đã tăng vọt lên 216 tỉ USD.
OpenAI ra mắt ChatGPT vào tháng 11/2022 được xem là chất xúc tác quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng lịch sử của Nvidia. Sau đó, các công ty phát triển mô hình AI cũng như quản lý trung tâm dữ liệu khổng lồ đã đổ xô mua chip Nvidia để huấn luyện và vận hành AI.
Hồi tháng 5, Nvidia công bố một chương trình hoàn vốn mạnh tay cho cổ đông. Công ty nâng cổ tức từ 0,01 USD lên 0,25 USD mỗi cổ phiếu, đồng thời cho biết sẽ mua lại 80 tỉ USD cổ phiếu.
Trong quý gần nhất, Nvidia tạo ra 49 tỉ USD dòng tiền tự do, tăng mạnh so với mức 35 tỉ USD cùng kỳ năm trước. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh mới nhất, Nvidia cũng nhắc lại kế hoạch trả lại khoảng 50% dòng tiền tự do cho cổ đông trong năm nay.