Ông Trump: Apple hợp tác với Intel để thiết kế và sản xuất chip ở Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Apple đã đồng ý hợp tác với Intel để thiết kế và sản xuất chip ở Mỹ.
Việc hợp tác với Intel giúp Apple đa dạng hóa chuỗi sản xuất chip trong bối cảnh công ty cần thêm năng lực sản xuất. Hiện nay, Apple phụ thuộc rất nhiều vào TSMC - hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan. Tuy nhiên, các dây chuyền sản xuất tiên tiến của TSMC đang chịu áp lực lớn vì nhu cầu từ các hãng phát triển chip AI như Nvidia và AMD.
Theo tờ WSJ, Intel đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Apple về việc sản xuất một số dòng chip cho hãng này sau hơn một năm đàm phán.
Thương vụ này cũng đánh dấu sự tái hợp giữa hai công ty sau nhiều năm Apple từ bỏ bộ xử lý do Intel thiết kế cho máy Mac để chuyển sang dùng chip tự phát triển.
Apple và Intel hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Nếu thỏa thuận được triển khai, Intel sẽ có nguồn đơn hàng ổn định từ một trong những công ty điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới. Điều này không chỉ giúp cải thiện uy tín cho Intel mà còn hỗ trợ mảng sản xuất chip theo hợp đồng của hãng, vốn đang bị TSMC bỏ xa trong những năm gần đây.
Đầu tuần này, Intel cho biết công nghệ sản xuất chip thế hệ mới mang tên 18A đã bước vào giai đoạn sản xuất ban đầu. Công ty cho biết nhu cầu với các CPU (bộ xử lý trung tâm) của họ vẫn đang ở mức cao.
Năm ngoái, chính quyền Trump đã chuyển gần 9 tỉ USD hỗ trợ cho Intel thành cổ phần, qua đó nắm khoảng 10% hãng sản xuất chip này, Ngoài ra, chính quyền Trump còn công bố kế hoạch đầu tư khoảng 10 tỉ USD vào Intel nhằm xây dựng hoặc mở rộng các nhà máy ở Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Trump từng nói rằng ông “đáng lẽ nên yêu cầu tỷ lệ sở hữu cao hơn” tại Intel, sau khi giá trị cổ phần của chính phủ Mỹ trong công ty này tăng lên hơn 50 tỉ USD chỉ sau 8 tháng.
Chính quyền Mỹ thời gian qua cũng đẩy mạnh các nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng trong nước với những lĩnh vực chiến lược như khoáng sản quan trọng và chất bán dẫn. Một trong những biện pháp được áp dụng là đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong các ngành công nghệ then chốt.
Ông Trump: Intel đáng ra đã là công ty lớn nhất thế giới
Intel là ví dụ điển hình cho cách Mỹ cần bảo vệ doanh nghiệp công nghệ trước cạnh tranh nước ngoài.
“Lẽ ra Intel giờ phải là công ty lớn nhất thế giới. Nếu tôi là Tổng thống Mỹ vào thời điểm các công ty bắt đầu nhập chip từ Trung Quốc, tôi đã áp thuế để bảo vệ Intel”, ông Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Fortune hồi tháng 5.
Nhắc đến TSMC, ông Trump nói thêm: “Intel đáng ra đã giành toàn bộ hoạt động kinh doanh đó và Đài Loan sẽ không có vị thế như hiện nay”.
Hiện TSMC có vốn hóa thị trường khoảng 2.390 tỉ USD, trong khi Intel ở mức khoảng 608 tỉ USD.
Tháng 8/2025, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick thông báo chính phủ Mỹ đã mua cổ phần Intel sau nhiều năm giá cổ phiếu hãng lao dốc. Khoản hỗ trợ 5,7 tỉ USD từ Đạo luật CHIPS trước đó được chuyển thành cổ phần, cùng với 3,2 tỉ USD từ các chương trình hỗ trợ khác của chính phủ Mỹ.
Điều đáng chú ý là chính phủ Mỹ đã trở thành cổ đông lớn nhất của Intel. Kể từ đó, cổ phiếu Intel đã tăng vọt.
Cú hích từ SoftBank, Nvidia, Tesla
Ngoài chính phủ Mỹ, Intel trong năm 2025 đã ký thỏa thuận nhận đầu tư từ SoftBank và Nvidia khi Giám đốc điều hành Lip-Bu Tan thúc đẩy kế hoạch vực dậy công ty.
Hồi tháng 8/2025, SoftBank đầu tư 2 tỉ USD vào Intel, mua cổ phiếu với giá 23 USD/cổ phiếu và nắm khoảng gần 2% cổ phần trong hãng chip Mỹ.
Đến tháng 9/2025, Nvidia đầu tư 5 tỉ USD vào Intel và sở hữu khoảng 4% cổ phần. Khoản đầu tư này đi kèm thỏa thuận hợp tác phát triển nhiều thế hệ sản phẩm CPU, GPU (bộ xử lý đồ họa) và hạ tầng AI.
Theo WSJ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã nhiều lần gặp các lãnh đạo cấp cao của Apple, gồm cả Tim Cook, cũng như Elon Musk (Giám đốc điều hành SpaceX) và Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia) để khuyến khích họ hợp tác với Intel.
Với Intel, việc tìm kiếm khách hàng bên ngoài cho mảng sản xuất chip theo hợp đồng là một phần quan trọng trong kế hoạch phục hồi dưới thời Lip-Bu Tan. Công ty vẫn đang ở giai đoạn đầu trong nỗ lực thu hút khách hàng cho mảng gia công chip sau nhiều lần khởi đầu chưa thành công trước đó.
Cuối tháng 4, Elon Musk tiết lộ Tesla dự định dùng tiến trình 14A của Intel để sản xuất chip trong dự án Terafab ở thành phố Austin, bang Texas.
14A là tiến trình sản xuất chip thế hệ mới của Intel, tương đương khoảng 1,4 nanomet, giúp tạo ra chip nhỏ hơn, nhanh hơn và tiết kiệm điện hơn. Dự kiến 14A được Intel triển khai vào năm 2027.
Tesla đang lên kế hoạch xây dựng hai nhà máy sản xuất chip tiên tiến tại Austin, hợp tác cùng SpaceX. Trong đó, một nhà máy sản xuất chip cho xe và robot hình người Optimus, còn một cơ sở khác để sản xuất chip sử dụng trong các trung tâm dữ liệu trong không gian.
Nếu được Tesla ký kết, đây sẽ là hợp đồng lớn đầu tiên của Intel cho công nghệ 14A, đánh dấu bước đột phá với hãng chip đang gặp khó khăn trong việc xây dựng mảng gia công chip nhằm cạnh tranh với TSMC.
Hôm 7/4, Intel thông báo sẽ tham gia dự án Terafab cùng SpaceX và Tesla. “Khả năng thiết kế, sản xuất và đóng gói các chip hiệu năng siêu cao ở quy mô lớn của chúng tôi sẽ giúp đẩy nhanh mục tiêu của Terafab là tạo ra 1 terawatt năng lực tính toán mỗi năm để thúc đẩy những bước tiến trong AI và robot trong tương lai”, Intel cho biết.
Tháng 4 vừa qua là tháng giao dịch tốt nhất của Intel trong 55 năm niêm yết trên sàn Nasdaq, khi giá cổ phiếu tăng hơn gấp đôi. Đà tăng cổ phiếu Intel diễn ra cùng lúc nhu cầu với CPU của hãng phục hồi mạnh.
Bank of America dự đoán thị trường CPU có thể tăng hơn gấp đôi vào năm 2030. Hồi tháng 3, Nvidia nói với kênh CNBC rằng “CPU đang trở thành nút thắt cổ chai của AI”.
Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 vào tháng 4, Lip-Bu Tan nói rằng “CPU đang trở lại thành nền tảng không thể thiếu ở kỷ nguyên AI”, đồng thời cho biết nhu cầu CPU cho trung tâm dữ liệu hiện vượt quá khả năng cung ứng của Intel.