Nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ Tổng thống Donald Trump dự định rời Washington vào sáng 20.1 để đến căn cứ Andrew (nơi đỗ chuyên cơ Air Force One).

Ông Trump sẽ làm gì vào ngày 20.1?

Cẩm Bình | 16/01/2021, 09:39

Nguồn thạo tin của Reuters tiết lộ Tổng thống Donald Trump dự định rời Washington vào sáng 20.1 để đến căn cứ Andrew (nơi đỗ chuyên cơ Air Force One).

Tổng thống Trump muốn tổ chức một lễ chia tay theo đúng nghi thức tại căn cứ Andrews với người ủng hộ, thảm đỏ, lính gác, quân nhạc và 21 phát đại bác. Sau đó ông bay về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (thị trấn Palm Beach thuộc Florida) – lúc Tổng thống đắc cử Joe Biden đang tiến hành tuyên thệ nhậm chức.

38adae69-4b8b-4aaf-bb28-d6e21770d530-afp_afp_8yu8k9.jpg
Ông Trump sắp tổ chức một buổi lễ rời nhiệm hào nhoáng - Ảnh: AP

Lễ rời nhiệm hào nhoáng nêu trên sẽ tương phản với lễ nhậm chức có phần căng thẳng của tân lãnh đạo nước Mỹ. Nguy cơ nổ ra bạo lực khiến quy mô lễ nhậm chức bị thu hẹp đáng kể, khu trung tâm thủ đô đặt đầy hàng rào bảo vệ với hàng chục nghìn lính Vệ binh quốc gia.

Cũng theo nguồn tin, đội ngũ cố vấn khuyên Tổng thống Trump gặp mặt người kế nhiệm ở Nhà Trắng một lần trước lễ nhậm chức, nhưng dường như ông chẳng hề muốn làm vậy. Ngoài ra, ông còn tính ân xá cho nhiều người nữa trước khi rời nhiệm.

Bài liên quan
Ông Tập gửi thư cho người Mỹ định cùng Biden tranh cử với Trump: Hy vọng mới về mối quan hệ 2 nước
Thư từ trao đổi giữa ông Tập Cận Bình và Chủ tịch danh dự Starbucks - Howard Schultz phản ánh hy vọng về mối quan hệ Trung - Mỹ thời hậu Trump.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump sẽ làm gì vào ngày 20.1?