Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố bổ nhiệm thêm 5 quan chức quân sự mới, sau khi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny thay bằng thượng tướng Oleksandr Syrskyi.
Chuyển động

Ông Zelensky hoàn thiện bộ máy quan chức quân sự mới

Cẩm Bình 09:01 11/02/2024

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố bổ nhiệm thêm 5 quan chức quân sự mới, sau khi cách chức Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny thay bằng thượng tướng Oleksandr Syrskyi.

Trong bài phát biểu tối 10.2, Tổng thống Zelensky cho biết ông dành cả ngày gặp gỡ thành viên chính phủ và đội ngũ lãnh đạo quân sự. Thời gian tới, “các chỉ huy giàu kinh nghiệm của cuộc chiến hiện tại” sẽ đảm nhận nhiệm vụ mới.

Cụ thể, hai đại tá Vadym Sukharevskyi, Andriy Lebedenko và ba thiếu tướng Volodymyr Horbatyuk, Oleksiy Shevchenko, Mykhailo Drapatyi được bổ nhiệm làm Phó tổng tư lệnh phục vụ dưới quyền Tổng tư lệnh Syrskyi.

Ông Sukharevskyi phụ trách quản lý hệ thống khí tài không người lái cùng công tác đẩy mạnh sử dụng máy bay không người lái, còn ông Lebedenko tập trung đổi mới công nghệ lẫn trang thiết bị tác chiến. Ba thiếu tướng lần lượt phụ trách việc hành chính, hậu cần, tổ chức huấn luyện.

Sau thông báo bổ nhiệm, Tổng thống Zelensky nói thêm trên kênh Telegram rằng Ukraine sẽ tiếp tục làm mới đội ngũ lãnh đạo.

ong.jpg
Bộ máy quân sự mới vừa được bổ nhiệm - Ảnh: Reuters

Biến động quân sự lớn nhất từ khi cuộc chiến nổ ra cho đến nay vừa diễn ra vào ngày 8.2. Nhà lãnh đạo Ukraine tiến hành thay thế Tổng tư lệnh quân đội nhằm chuẩn bị thay thế chiến lược với hy vọng thoát khỏi thế bế tắc hiện tại. Tân Tổng tư lệnh Syrskyi ngay sau khi nhậm chức nhấn mạnh công nghệ mới như tác chiến điện tử và máy bay không người lái có thể đem lại chiến thắng.

Hiện tại quân đội Ukraine đang gặp khó khăn ở một số khu vực đặc biệt là Donetsk và Kharkiv ở miền đông đất nước. Họ thiếu hụt đạn dược lẫn binh sĩ có kinh nghiệm, trong khi viện trợ quân sự từ phương Tây - đặc biệt là Mỹ - dần cạn kiệt.

Bài liên quan
Xe tăng Mỹ viện trợ Ukraine bị ‘cất kho’
Hãng AP cho biết Ukraine tạm ngừng sử dụng xe tăng chiến đấu Abrams M1A1 do Mỹ viện trợ, một phần vì chúng dễ bị phát hiện bởi máy bay không người lái (UAV) của Nga, hoặc bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
8 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Zelensky hoàn thiện bộ máy quan chức quân sự mới