AI & Blockchain

OpenAI muốn cung cấp dịch vụ đám mây, cạnh tranh với Google, Microsoft và Amazon

Sơn Vân 07/11/2025 21:54

Sam Altman cho biết OpenAI đang xem xét cách bán trực tiếp năng lực điện toán cho các công ty và cá nhân, một dịch vụ mà ông mô tả là “đám mây AI”.

Hôm 7.11, Sam Altman đã làm sáng tỏ một số hiểu lầm lan truyền trên mạng xã hội rằng “OpenAI tìm kiếm sự bảo lãnh của chính phủ Mỹ để xây dựng các trung tâm dữ liệu”. Trong khi giải thích, ông dường như đang tiết lộ một dự án kinh doanh mới đầy tiềm năng cho “cha đẻ ChatGPT”.

Giám đốc điều hành OpenAI viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi cũng đang tìm cách bán trực tiếp năng lực điện toán cho các công ty và cá nhân khác. Chúng tôi khá chắc chắn rằng thế giới sẽ cần rất nhiều 'đám mây AI' và rất vui mừng khi cung cấp dịch vụ này".

Điều này cho thấy OpenAI có thể đang tìm cách trở thành một nhà cung cấp dịch vụ đám mây độc lập. Nếu vậy, công ty khởi nghiệp AI số 1 thế giới sẽ bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với các gã khổng lồ đám mây như Microsoft Azure, Amazon Web Services và Google Cloud Platform, cũng như các công ty đang nổi như CoreWeave. Hiện CoreWeave là một trong những nhà cung cấp hạ tầng GPU (bộ xử lý đồ họa) cho OpenAI.

Sam Altman nói thêm rằng nỗ lực này có thể đòi hỏi huy động thêm vốn cổ phần hoặc vay nợ, cho thấy kế hoạch của OpenAI là cạnh tranh trực tiếp với chính các đối tác đám mây của mình, bằng cách cung cấp năng lực điện toán nền tảng cho các mô hình AI.

OpenAI sẽ cung cấp dịch vụ đám mây, cạnh tranh với Google, Microsoft và Amazon
Sam Altman ám chỉ OpenAI có thể cung cấp dịch vụ đám mây - Ảnh: Reuters

Sarah Friar, Giám đốc tài chính của OpenAI, có thể đã ám chỉ điều gì đó tương tự vào tháng 9. Trong một lời cảnh báo về sự cạnh tranh trong tương lai, Sarah Friar nói rằng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đã "học hỏi từ chúng tôi" và bà muốn đảm bảo OpenAI không chia sẻ bí quyết AI của mình cho những gã khổng lồ công nghệ này.

OpenAI sẽ trả tiền cho các thỏa thuận về cơ sở hạ tầng AI như thế nào?

Trong khi những bình luận của mình hôm 7.11, Sam Altman cũng đề cập đến một câu hỏi quan trọng đang bao trùm toàn bộ thị trường: OpenAI sẽ lấy tiền ở đâu để chi trả cho các thỏa thuận về cơ sở hạ tầng AI trị giá 1.400 tỉ USD mà công ty đã ký kết gần đây?

Một cách tiềm năng là trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn. Khi đạt đến quy mô lớn, đây là loại hình kinh doanh có khả năng sinh lợi khổng lồ. Nếu bạn định chi hơn 1.000 tỉ USD cho chip AI, thiết bị mạng và trung tâm dữ liệu khổng lồ, một cách để thu hồi vốn tương đối nhanh chóng là cho các công ty khác thuê tài nguyên điện toán này.

Đây là lý do tại sao giới đầu tư hiện ít lo ngại về Microsoft, Amazon và Google, vì các gã khổng lồ công nghệ này đã có các mô hình kinh doanh đám mây quy mô lớn, tạo ra lợi nhuận từ chính khoản đầu tư vào hạ tầng đó.

Nếu bạn không có một mảng kinh doanh đám mây, tương lai sẽ trở nên mờ mịt hơn. Lấy Meta Platforms làm ví dụ. Dù cũng đang chi hàng tỉ USD cho trung tâm dữ liệu và thiết bị kỹ thuật, Meta Platforms không có dịch vụ đám mây, nên không có con đường rõ ràng để nhanh chóng thu hồi khoản đầu tư khổng lồ đó. Đây là một phần lý do khiến cổ phiếu Meta Platforms gần đây sụt giảm.

Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Platforms, vẫn chưa có câu trả lời đủ rõ ràng (ít nhất là hiện tại) về việc làm thế nào các khoản đầu tư hạ tầng đó sẽ mang lại lợi nhuận.

Có thể nói OpenAI đang ở trong tình thế khó khăn hơn Meta Platforms hiện tại. Việc xây dựng hoạt động kinh doanh đám mây nghiêm túc có thể xoa dịu một số lo ngại của nhà đầu tư về lợi tức đầu tư vào AI.

Chưa nộp đơn chính thức xin bất kỳ khoản tài trợ hay bảo lãnh nào

Hôm 7.11, Sam Altman thông báo OpenAI đã trao đổi với chính phủ Mỹ về khả năng được bảo lãnh vay liên bang để thúc đẩy việc xây dựng các nhà máy sản xuất chip tại Mỹ, nhưng chưa hề yêu cầu họ bảo lãnh cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Ông nói rằng các cuộc thảo luận này nằm trong nỗ lực rộng hơn của chính phủ Mỹ nhằm tăng cường chuỗi cung ứng chip nội địa và OpenAI cùng một số công ty khác đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhưng chưa nộp đơn chính thức xin bất kỳ khoản tài trợ hay bảo lãnh nào.

Doanh nhân 40 tuổi khẳng định OpenAI tin rằng người nộp thuế không nên đứng ra bảo lãnh cho các dự án trung tâm dữ liệu tư nhân, cũng như không nên cứu trợ các doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh sai lầm.

Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi Sarah Friar nói rằng OpenAI hy vọng chính phủ liên bang sẽ giúp bảo đảm việc tài trợ cho chip phục vụ các trung tâm dữ liệu của công ty. Phát biểu này khiến dư luận phản ứng mạnh, cho rằng OpenAI đang tìm kiếm một gói cứu trợ từ chính phủ Mỹ.

cfo-openai-goi-ong-trump-la-tong-thong-ai-tin-elon-musk-dat-loi-ich-quoc-gia-len-hang-dau-va-canh-tranh-lanh-manh.jpg
Sarah Friar hy vọng chính phủ Mỹ sẽ giúp bảo đảm việc tài trợ cho chip phục vụ các trung tâm dữ liệu của OpenAI - Ảnh: Getty Images

Nhu cầu bùng nổ với các mô hình và sản phẩm AI, gồm cả chatbot ChatGPT nổi tiếng của OpenAI, khiến các tập đoàn công nghệ hàng đầu công bố kế hoạch xây thêm trung tâm dữ liệu và nhà máy sản xuất chip.

Các lãnh đạo trong ngành công nghệ lập luận rằng khoản đầu tư này mang ý nghĩa tài sản an ninh quốc gia với chính phủ Mỹ, vào bối cảnh AI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Hôm 7.11, Sam Altman cho biết OpenAI đã cam kết chi 1.400 tỉ USD trong 8 năm tới để xây dựng hạ tầng điện toán.

OpenAI lỗ hơn 12 tỉ USD trong quý 3/2025, đặt mục tiêu đạt doanh thu hàng trăm tỉ USD vào 2030

Không giống các đối thủ như Meta Platforms và Google, OpenAI không có hoạt động quảng cáo sinh lời lớn hay dịch vụ đám mây phát triển mạnh để hỗ trợ chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu.

OpenAI đã khắc phục phần nào hạn chế này bằng cách ký hàng loạt thỏa thuận hạ tầng với các hãng công nghệ như Nvidia và AMD, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỉ USD. Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi lớn là làm thế nào công ty chưa có lãi này sẽ trả được chi phí cho kế hoạch mở rộng khổng lồ ấy.

Một hồ sơ chứng khoán gần đây từ Microsoft cho thấy OpenAI đã lỗ hơn 12 tỉ USD trong quý 3/2025, theo các nhà phân tích.

Trong một bài đăng trên X, Sam Altman mô tả cách công ty đang tìm kiếm các mô hình kinh doanh mới và nguồn doanh thu mới để tài trợ cho việc mở rộng hạ tầng. Ông tiết lộ OpenAI dự kiến sẽ kết thúc năm 2025 với doanh thu thường niên hơn 20 tỉ USD và đặt mục tiêu đạt hàng trăm tỉ USD vào 2030. "Cha đẻ ChatGPT" hiện được định giá khoảng 500 tỉ USD.

Sam Altman viết: “OpenAI có đang cố trở nên ‘quá lớn để thất bại’ không và liệu chính phủ có nên chọn ra ai thắng ai thua? Câu trả lời của chúng tôi là hoàn toàn không”.

Các lãnh đạo OpenAI cũng đang xem xét nhiều phương án tài chính khác nhau.

“Nếu làm sai và không thể sửa, chúng tôi nên thất bại và những công ty khác sẽ tiếp tục làm tốt, phục vụ khách hàng. Hệ sinh thái và nền kinh tế vẫn sẽ ổn”, ông nói.

Tuần này, Sarah Friar phát biểu tại một hội nghị công nghệ rằng sự tham gia của chính phủ Mỹ có thể giúp giảm chi phí tài trợ cho chip và trung tâm dữ liệu, đồng thời cho phép các công ty như OpenAI dễ dàng vay nợ hơn.

Phát biểu của Giám đốc tài chính OpenAI được đưa ra trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về bong bóng AI, đặt câu hỏi về hiệu quả thực tế của hàng trăm tỉ USD đang được đổ vào mở rộng hạ tầng AI.

David Sacks, đặc phái viên của Nhà Trắng phụ trách AI và tiền mã hóa, hôm 6.11 tuyên bố rằng sẽ không có gói cứu trợ liên bang nào dành cho AI, trong khi Mỹ đang chạy đua để củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu ở lĩnh vực công nghệ đang bùng nổ này.

Sam Altman nói thêm: “Với góc nhìn hiện tại, chúng tôi cảm thấy tự tin. Song tất nhiên, chúng tôi có thể sai và nếu vậy, thị trường chứ không phải chính phủ sẽ giải quyết điều đó”, đề cập đến các cuộc thảo luận rằng chính phủ liên bang sẽ không can thiệp nếu việc OpenAI xây dựng cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn không mang lại kết quả mong muốn.

Nổi bật
      Mới nhất
      OpenAI muốn cung cấp dịch vụ đám mây, cạnh tranh với Google, Microsoft và Amazon
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO