OpenAI tuyên bố vượt xa Anthropic về năng lực tính toán ở cuộc đua AI
Khi Anthropic tăng trưởng nhanh trên thị trường AI, OpenAI gửi một bản ghi nhớ tới nhà đầu tư, chê đối thủ lớn của mình “hoạt động trên một quỹ đạo nhỏ hơn đáng kể” và bị hạn chế về năng lực tính toán.
Theo bản ghi nhớ mà CNBC xem được, OpenAI cho biết dự định đạt 30 gigawatt năng lực tính toán vào năm 2030 và dự đoán Anthropic sẽ chỉ đạt khoảng 7-8 gigawatt cuối năm 2027.
“Ngay cả ở mức cao nhất trong khoảng đó, tốc độ mở rộng của chúng tôi vẫn vượt trội đáng kể và khoảng cách ngày càng nới rộng”, OpenAI viết trong bản ghi nhớ tới nhà đầu tư tuần này.
Mối lo ngại của OpenAI với Anthropic đang gia tăng, khi hai công ty cạnh tranh giành vị thế hàng đầu trong thị trường mô hình ngôn ngữ lớn và dịch vụ AI đang phát triển nhanh chóng. Tổng định giá hai công ty đã vượt 1.000 tỉ USD và cả hai đều đang chuẩn bị cho đợt IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng), có thể diễn ra trong năm nay.
OpenAI hoàn tất vòng gọi vốn kỷ lục cuối tháng 3 với định giá công ty sau đầu tư là 852 tỉ USD. Anthropic có định giá 380 tỉ USD sau vòng gọi vốn 30 tỉ USD giữa tháng 2.
Cả OpenAI với Anthropic đều cố gắng thuyết phục nhà đầu tư rằng họ có mô hình kinh doanh bền vững, đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ công nghệ giàu tiền mặt như Google và Meta.

Anthropic được thành lập năm 2021 bởi Giám đốc điều hành Dario Amodei cùng một nhóm nhà nghiên cứu cùng lãnh đạo tách ra từ OpenAI và đang giành lợi thế trong thị trường doanh nghiệp.
Hôm 8.4, Anthropic đã công bố mô hình mới có tên Claude Mythos Preview, mà họ cho rằng quá mạnh mẽ để phát hành rộng rãi.
Theo Anthropic, Claude Mythos Preview có thể phát hiện hàng chục nghìn lỗ hổng bảo mật mà ngay cả những chuyên gia săn lỗi hàng đầu cũng khó tìm ra.
Anthropic chỉ triển khai bản xem trước Claude Mythos cho nhóm nhỏ các hãng công nghệ và an ninh mạng được lựa chọn kỹ lưỡng, do lo ngại về khả năng của mô hình này trong việc tìm kiếm và khai thác các lỗ hổng bảo mật. Công ty Mỹ lo ngại Claude Mythos có thể gây ra thiệt hại, nên chưa dám phát hành công khai cho đến khi có các biện pháp kiểm soát những khả năng nguy hiểm nhất.
Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia và Palo Alto Networks là những tên tuổi có thể sử dụng Claude Mythos Preview trong nội bộ để vá các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống phần mềm quan trọng.
Theo Anthropic, Claude Mythos Preview có tính tự chủ cực cao và khả năng suy luận tinh vi, tương đương chuyên gia nghiên cứu bảo mật cấp cao.
Trong quá trình thử nghiệm của Anthropic, Claude Mythos Preview đã phát hiện lỗi trong “mọi hệ điều hành và trình duyệt web lớn”, gồm cả những lỗ hổng tồn tại hàng chục năm mà các cuộc kiểm tra bảo mật do con người thực hiện trước đó không phát hiện ra.
Trong 83,1% trường hợp, Claude Mythos Preview có thể tái tạo lỗ hổng và tạo ra bản thử nghiệm khai thác ngay từ lần đầu tiên. Nó cũng phát hiện nhiều lỗi trong nhân Linux, nền tảng của phần lớn máy chủ trên thế giới, và tự động kết hợp chúng lại để có thể chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn hệ thống.
Trong một thử nghiệm khác, Claude Mythos Preview tìm ra một lỗ hổng tồn tại 27 năm trong OpenBSD, hệ điều hành mã nguồn mở nổi tiếng về bảo mật, cho phép hacker từ xa làm sập bất kỳ máy nào chạy hệ thống này.
Anthropic phản hồi về bản ghi nhớ của OpenAI
Trong bản ghi nhớ gửi nhà đầu tư, OpenAI đề cập đến các phát biểu từ Dario Amodei về chiến lược tính toán mang tính thận trọng có chủ đích của ông và cho biết cách tiếp cận của họ là khác biệt.
“Mỗi thế hệ hạ tầng mới cho phép chúng tôi huấn luyện các mô hình mạnh hơn, làm cho mỗi token thông minh hơn token trước đó. Ngoài ra, các cải tiến về thuật toán và phần cứng giúp giảm chi phí phục vụ mỗi token, từ đó giảm chi phí trên mỗi đơn vị trí tuệ”, OpenAI viết.
Trong AI, token là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất mà mô hình xử lý hoặc tạo ra, có thể là một từ, một phần của từ, hoặc thậm chí là dấu câu. Nhiều công ty sử dụng token như một đơn vị kinh tế để đo lường khối lượng tính toán mà AI thực hiện. Văn bản càng dài thì càng cần nhiều token để xử lý, vì vậy chi phí thường được tính theo số token (trên mỗi nghìn hoặc mỗi triệu token).
Kích hoạt làn sóng AI tạo sinh với việc ra mắt ChatGPT hồi tháng 11.2022, OpenAI cho biết đang hưởng lợi từ “lợi thế tích lũy”, khi hạ tầng và mô hình tốt hơn giúp giảm chi phí, còn sản phẩm vượt trội lại tạo ra doanh thu cao hơn.
“Đòn bẩy này cũng cho phép OpenAI tiếp tục dân chủ hóa AI bằng cách cung cấp công cụ miễn phí cho hàng trăm triệu người dùng và hào phóng hơn với các nhà phát triển, chuyển giao năng lực đó cho những người đang tạo ra và giải quyết vấn đề bằng công cụ của chúng tôi”, công ty đứng sau ChatGPT cho biết.
Về bản ghi nhớ của OpenAI, một người phát ngôn Anthropic phản hồi bằng cách chỉ ra thông báo được công ty công bố đầu tuần này liên quan đến thỏa thuận với Broadcom và Google.
Hôm 6.4, Broadcom ký một thỏa thuận mở rộng với Anthropic, qua đó cho phép công ty khởi nghiệp AI này tiếp cận khoảng 3,5 gigawatt năng lực tính toán dựa trên các chip AI của Google.
“Chúng tôi đang đưa ra cam kết về năng lực tính toán lớn nhất từ trước đến nay để theo kịp tốc độ tăng trưởng chưa từng có này”, ông Krishna Rao (Giám đốc tài chính Anthropic) cho biết vào thời điểm đó.