Bộ Ngoại giao Peru ngày 20.12 thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Mexico Pablo Monroy.

Peru trục xuất Đại sứ Mexico

Cẩm Bình | 21/12/2022, 13:29

Bộ Ngoại giao Peru ngày 20.12 thông báo quyết định trục xuất Đại sứ Mexico Pablo Monroy.

Lý do trục xuất là giới lãnh đạo Mexico nhiều lần bình luận về tình hình chính trị Peru. Đại sứ Monroy phải rời Peru trong vòng 72 giờ. Phía Mexico tuyên bố Đại sứ quán tại Lima vẫn hoạt động bình thường.

mexico.jpg
Đại sứ Mexico tại Peru Pablo Monroy - Ảnh: Latina

Quyết định trục xuất được Peru đưa ra không lâu sau khi Mexico thông báo cấp quy chế tị nạn cho gia đình Tổng thống bị phế truất Pedro Castillo. Bộ Ngoại giao Peru nhấn mạnh vợ của cựu Tổng thống Castillo là bà Lilia Paredes đang bị điều tra hình sự.

Peru tiếp tục chìm trong khủng hoảng chính trị sau khi quốc hội nước này phế truất Tổng thống Castillo, đưa chính trị gia Dina Boluarte lên nắm quyền.

Cựu Tổng thống Castillo đã bị bắt với cáo buộc âm mưu đảo chính (dự định giải tán quốc hội, tổng tuyển cử sớm để xây dựng hiến pháp mới). Chính quyền Tổng thống Boluarte tuần trước ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc kéo dài 30 ngày nhưng biểu tình vẫn diễn ra.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador công khai lên tiếng ủng hộ cựu Tổng thống Castillo, chỉ trích động thái phế truất ông. Mexico cùng Argentina, Bolivia, Colombia ra tuyên bố chung xác định cựu Tổng thống Castillo là nạn nhân của “quấy rối phi dân chủ”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Peru trục xuất Đại sứ Mexico