Hãng AP đưa tin Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 14.9 tuyên bố xem hai nhân viên ngoại giao Mỹ là “nhân vật không được hoan nghênh” (persona non grata) và yêu cầu rời khỏi nước này trong vòng 7 ngày.
Một cụ bà 86 tuổi (quốc tịch Campuchia) thuê xe ôm chở sang Việt Nam để thăm con trai đang điều trị bệnh tại tỉnh An Giang. Khi đi cụ bà mang theo nhiều trang sức vàng và USD, nhưng không khai báo với lực lượng chức năng theo quy định.
Hãng TASS ngày 26.9 đưa tin Tổng cục An ninh liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một viên chức ngoại giao Nhật Bản tại thành phố Vladivostok với cáo buộc hoạt động gián điệp.
Kể từ đầu tháng 3, hơn 400 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất khỏi các cơ quan đại diện ngoại giao trên khắp châu Âu. Phần lớn các trường hợp trục xuất đều bị nghi ngờ là nhân viên tình báo.
Ngày 25/4, Nga đã tuyên bố 40 nhân viên của Đại sứ quán Đức là những người không được hoan nghênh. Đây là hành động đáp trả sau khi Đức không hoan nghênh 40 nhà ngoại giao Nga hồi đầu tháng.
Hôm qua 28.2, các quan chức Mỹ và Nga cùng thông báo việc Mỹ ra quyết định trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia.
Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 23.10 cho biết ông đã hạ lệnh cho Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất đại sứ của Mỹ cùng 9 quốc gia phương Tây khác vì yêu cầu trả tự do cho nhà từ thiện Osman Kavala.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 23.4 ký luật hạn chế số lượng nhân viên làm việc cho cơ quan đại diện ngoại giao tại Nga của các quốc gia mà nước này xác định 'không thân thiện'.
Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis ngày 17.4 thông báo trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga với cáo buộc có liên quan đến một vụ nổ kho vũ khí năm 2014.
Các động thái này là để đối phó với sự can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng như vụ hack vào năm ngoái nhắm vào các cơ quan chính phủ liên bang. Lần đầu tiên Mỹ liên kết rõ ràng vụ xâm nhập đó với một cơ quan tình báo của Nga.