Chuyên gia Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng nên giảm bớt điều kiện, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở theo hình thức phân lô bán nền để tránh gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, hạn chế sự tạo ra “xin-cho”, tiêu cực.
UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Công văn số 1044/UBND-NNTN do Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Sâm ký về việc rà soát tình trạng phân lô, tách thửa, chuyển nhượng nhà, đất trong khu vực triển khai thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Khi nhắc đến chuyện hiến đất làm đường, nhiều người sẽ nghĩ đến nghĩa cử cao đẹp vì lợi ích chung. Tuy nhiên, đã có tình trạng biến tướng khiến dư luận ngỡ ngàng.
Trong khi UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cung cấp, minh bạch thông tin cho báo chí liên quan đến tình trạng phân lô bán nền tràn lan thì nhiều địa phương vẫn phớt lờ chỉ đạo này.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND TP Bảo Lộc và UBND huyện Bảo Lâm tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến việc hiến đất làm đường giao thông mới và tách thửa trên địa bàn.
Thời gian qua, giá đất tại một số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng như TP.Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm… nóng lên từng ngày. Ăn theo xu hướng, nhiều dự án phân lô, bán nền “xẻ thịt” đồi, đất rừng đua nhau mọc lên như nấm.
Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh tin báo tội phạm của Thanh tra tỉnh về một số dấu hiệu sai phạm trong việc hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa trái quy định trên địa bàn TP Bảo Lộc.
Bất chấp lực lượng chức năng đang điều tra, chủ đầu tư “dự án” Sun Valley Bảo Lộc vẫn cho san ủi cả một quả đồi ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) để phân lô, thi công, rao bán nền rầm rộ.
Thời gian qua, việc các hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư hạ tầng nhằm mục đích phân lô, tách thửa trên địa bàn TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng diễn biến phức tạp.
Quy định không cho tách thửa đất xây dựng mới, đất hỗn hợp để chặn đầu nậu phân lô bán nền đang khiến hàng ngàn hộ dân ở TP.HCM gặp khó vì xin tách thửa.