Thời sự

Phạt 30 triệu đồng khi chia sẻ bài báo lên mạng: Làm gì để không phạm luật từ ngày 1/7/2026?

Tuyết Nhung 28/05/2026 14:35

Theo Nghị định 174, hành vi tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí lên không gian mạng, khi chưa được chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đồng ý, có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền tối đa lên đến 30 triệu đồng.

Trong môi trường số hóa, hành vi sao chép toàn văn một bài phân tích, chụp ảnh màn hình phóng sự điều tra, hay tải trực tiếp các video thời sự của các cơ quan báo chí để đăng lại lên trang cá nhân, hội nhóm đã trở thành một thói quen cố hữu, một phản xạ tự nhiên của đại bộ phận cư dân mạng.

Người ta chia sẻ một cách hồn nhiên với lý do lan tỏa thông tin tích cực hoặc phục vụ mục đích thảo luận phi thương mại. Tuy nhiên, hành vi mang tính thói quen này sẽ chính thức bị đặt vào vòng kiểm soát nghiêm ngặt của pháp luật kể từ ngày 1/7/2026.

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP (Nghị định 174) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan vừa được Chính phủ ban hành, hành vi tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí lên không gian mạng khi chưa được chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đồng ý có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền tối đa lên đến 30 triệu đồng.

c7aaf03d-4329-4d7b-9fa6-036b8b6966ab.jpeg
Đây là một bước ngoặt pháp lý mạnh mẽ nhằm thiết lập lại trật tự trên không gian mạng.

Đây không đơn thuần là một chế tài hành chính mới, mà là một bước ngoặt pháp lý mạnh mẽ nhằm thiết lập lại trật tự trên không gian mạng, bảo vệ tài sản trí tuệ của các cơ quan báo chí trước làn sóng "báo tặc" đang ngày càng tinh vi.

Đối với người dùng mạng xã hội, câu hỏi cấp bách nhất hiện nay là: Làm sao để không vi phạm pháp luật khi chia sẻ thông tin báo chí từ ngày 1/7/2026?

Cẩm nang chia sẻ thông tin báo chí đúng luật trên không gian mạng

Khi lăng kính pháp lý đã được định hình rõ ràng, người dùng mạng xã hội không cần phải hoang mang hay cực đoan đến mức ngừng chia sẻ tin tức. Bản chất của quy định mới không phải là ngăn cấm dòng chảy thông tin, mà là hướng dòng chảy đó đi đúng quỹ đạo đạo đức và luật pháp.

Để tiếp tục là một cư dân mạng văn minh, nhạy bén nhưng an toàn tuyệt đối về mặt pháp lý kể từ ngày 1/7/2026, người dùng cần thấu suốt và áp dụng linh hoạt ba phương thức chia sẻ dưới đây:

Tận dụng tính năng chia sẻ liên kết

Đây là phương thức nguyên bản, an toàn và được tất cả các cơ quan báo chí khuyến khích. Thay vì sử dụng thao tác copy-paste truyền thống, người dùng chỉ cần sao chép đường dẫn URL của bài báo từ trình duyệt và dán vào bài đăng của mình trên mạng xã hội, hoặc ấn trực tiếp vào nút "Chia sẻ" (Share) có tích hợp sẵn trên các trang báo điện tử.

Cơ chế kỹ thuật của các nền tảng mạng xã hội hiện nay sẽ tự động tối ưu hóa việc hiển thị đường liên kết này dưới dạng một khung thông tin bao gồm: tiêu đề bài viết, ảnh đại diện và một đoạn mô tả ngắn khoảng hai đến ba dòng do chính tòa soạn cấu hình công khai.

Khi bạn bè hoặc người theo dõi click vào khung thông tin này, hệ thống sẽ lập tức điều hướng họ về website chính thức của cơ quan báo chí. Phương thức này không hề sao chép toàn văn tác phẩm, giúp giữ nguyên vẹn bản quyền, đồng thời đóng góp lượng truy cập hợp pháp cho tòa soạn gốc, tạo ra một hệ sinh thái tương tác đôi bên cùng có lợi.

Nghệ thuật trích dẫn hợp lý và lồng ghép quan điểm cá nhân

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các công ước quốc tế đều công nhận quyền "trích dẫn hợp lý" tác phẩm báo chí cho mục đích bình luận, giảng dạy hoặc thông tin đại chúng mà không phải xin phép hay trả tiền thù lao.

Tuy nhiên, ranh giới giữa "trích dẫn hợp lý" và "vi phạm bản quyền" là rất mong manh. Để việc trích dẫn được coi là hợp pháp, người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bốn chữ "Không": không trích dẫn quá dài, không làm sai lệch bản chất, không phục vụ mục đích thương mại, và không quên ghi nguồn.

Cụ thể, bạn chỉ được phép trích xuất một vài câu văn ngắn, một số liệu cốt lõi hoặc một nhận định mang tính điểm nhấn của bài báo để làm luận cứ cho bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Dung lượng phần trích dẫn chỉ nên chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng thể bài đăng trên mạng xã hội.

Ngay dưới đoạn trích, thông tin về tác giả và cơ quan báo chí xuất bản phải được thể hiện rõ ràng, trang trọng (Ví dụ: Theo nhận định của Nhà báo Nguyễn Văn A trên Báo Điện tử X). Quan trọng hơn hết, bài đăng này phải phục vụ mục đích thảo luận thuần túy, tuyệt đối không được lồng ghép link bán hàng, chạy quảng cáo kiếm tiền hay tăng tương tác trục lợi cho các mục đích thương mại khác.

Xin phép và thỏa thuận bản quyền

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hoặc cá nhân đang quản lý các trang Fanpage cộng đồng, các hội nhóm chuyên ngành có quy mô lớn, nơi thông tin báo chí là "nhiên liệu" để duy trì hoạt động và thu hút thành viên, thì việc trích dẫn ngắn hay chia sẻ link đôi khi không đáp ứng được nhu cầu nội dung.

Trong trường hợp muốn đăng tải nguyên văn các bài phân tích chuyên sâu, các đồ họa thông tin (infographic) hoặc các phóng sự ngắn, con đường duy nhất để không vi phạm pháp luật là thiết lập quy trình xin phép chính thức.

Người quản lý trang phải chủ động liên hệ với bộ phận bản quyền hoặc ban biên tập của tòa soạn báo gốc thông qua email, hotline được công bố chính thức để bày tỏ nguyện vọng. Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí sẵn sàng cấp quyền chia sẻ nguyên văn miễn phí cho các hội nhóm cộng đồng nếu nội dung đó mang tính giáo dục, hướng thiện và có cam kết giữ nguyên cấu trúc bài viết, ghi nguồn rõ ràng.

Đối với các trang tin có tính thương mại, hai bên có thể ký kết các hợp đồng hợp tác chia sẻ nội dung hoặc trả một khoản phí bản quyền định kỳ. Việc sở hữu một văn bản đồng ý hoặc một email xác nhận từ tòa soạn sẽ là "tấm lá chắn" pháp lý vững chắc nhất giúp bạn đứng ngoài vùng ảnh hưởng của mức phạt 30 triệu đồng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Phạt 30 triệu đồng khi chia sẻ bài báo lên mạng: Làm gì để không phạm luật từ ngày 1/7/2026?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO