Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng bị giả mạo email để chỉ đạo cạnh tranh sữa

Sự kiện - Ngày đăng : 17:56, 24/08/2016

Chiều 24.8, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng xác nhận với Một Thế Giới ông đã bị kẻ xấu lập email giả mượn danh nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị sản phẩm sữa tại các trường học.

Theo ông Vĩnh, không biết được đối tượng nào đã có hành vi trên. Tuy nhiên, việc giả mạo đã được Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu phát hiện khi họ nhận được thư điện tử lấy tư cách ông Vĩnh để chỉ đạo liên quan đến việc mua các nhãn hiệu sữa uống phục vụ trong trường học. Cụ thể, tài khoản gmail:dinhvinh.sgd@gmail.com đã chuyển đến Phòng GD với nội dung Sở này sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành để kiểm định lại các thông tin về dinh dưỡng của nhãn sữa Ellac. Thông tin từ email này cũng chỉ đạo các trường rà soát lại các loại sữa đang cung cấp và tạm thời không được cho học sinh sử dụng sữa Ellac.

Ngay sau khi phát hiện, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có công văn thông báo gửi đến các phòng GD-ĐT trên địa bàn cảnh báo về việc lãnh đạo sở bị giả mạo email.

Nội dung của công văn này nêu rõ: trong thời gian gần đây, đã xảy ra hiện tượng một số tổ chức, cá nhân giả mạo thư điện tử của lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng để quảng cáo, tiếp thị sản phẩm tại các đơn vị, trường học.

Sở khuyến cáo, tất cả văn bản chỉ đạo của Sở GD-ĐT chỉ được chuyển qua hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố (egov.danang.gov.vn). Ngoài địa chỉ nói trên, Sở GD-ĐT không chuyển văn bản qua bất kỳ một địa chỉ email nào khác, kể cả mail cá nhân của cán bộ, công chức sở.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh nhận định địa chỉ email giả đó được lập có thể với mục đích xấu, lợi dụng uy tín của ông; và cũng không loại trừ đây là việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các hãng sữa.

Trước đó, cũng tại Đà Nẵng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang Phạm Hồ Quỳnh Trang đã ra công văn ‘ép’ xuống các trường mầm non thuộc huyện phải ký hợp đồng với 4 công ty sữa đã ký hợp đồng với Phòng.

Việc làm này của bà Trang được lãnh đạo Sở GD-ĐT và huyện Hòa Vang nhận định là không đúng vi vi phạm luật cạnh tranh. Sau đó, công văn này đã được hủy bỏ.

Lê Đình Dũng

Lê Đình Dũng