Binh sĩ Ukraine dành 12 tiếng mỗi ngày học vận hành xe tăng Leopard

Quốc tế - Ngày đăng : 09:00, 26/08/2023

Trang Business Insider cho biết binh sĩ Ukraine đang phải trải qua khóa huấn luyện căng thẳng để học cách vận hành xe tăng Leopard.

Sau nhiều tháng kêu gọi, Ukraine cuối cùng cũng có được nhiều vũ khí phương Tây tiên tiến trong đó có xe tăng Leopard 1 và xe bọc thép MaxxPro. Đi kèm với vũ khí là khóa huấn luyện kéo dài 6 tuần, đầu tiên là vận hành mô phỏng cùng thực hành với đạn dược giả, sau đó mới ngồi vào Leopard thật.

biukr.jpg
Một binh sĩ Ukraine - Ảnh: Business Insider

Như nhiều quan chức quân sự khác, trung tướng Đức Andreas Marlow - người phụ trách khóa huấn luyện cấp tốc - lo ngại binh sĩ Ukraine không được huấn luyện đủ lâu để có thể làm chủ hoàn toàn xe tăng.

“Tất nhiên khóa huấn luyện là quá ngắn. Không riêng vũ khí nào mang tính quyết định trên chiến trường cả”, theo tướng Marlow.

Ông cho biết hầu hết binh sĩ Ukraine đều thiếu kinh nghiệm khi đến Đức và các nước khác. Đa số là quân nhân dự bị hay thậm chí dân thường tuổi từ 19 đến 71. Đà phản công chậm chạp khiến Kyiv muốn gửi thêm quân ra tiền tuyến càng sớm càng tốt.

Thời gian huấn luyện mỗi ngày lên đến 12 tiếng. Tướng Marlow nói rằng Ukraine đề nghị tăng cường huấn luyện binh sĩ của họ di chuyển qua khu vực cây cối rậm rạp hoặc khu vực trống trải có thể có mìn. Đến nay có hơn 6.000 binh sĩ đã được huấn luyện ở Đức.

Một binh sĩ tên Yevhen chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Chúng tôi muốn giải phóng đất nước và bảo vệ tương lai của chúng tôi”.

Leopard do Đức sản xuất là một trong số xe tăng chiến đấu chủ lực mà một số nước thành viên NATO viện trợ cho Ukraine. Kyiv dự định nhận được cả Leopard 1 lẫn Leopard 2 tiên tiến hơn.

Cẩm Bình