Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (21.8): NATO triển khai thêm Patriot ở Ba Lan

Hoàng Vũ 21/08/2025 12:19

Tin vũ khí hôm nay, NATO dựng ô phòng không đa tầng ở Ba Lan; Úc tăng cường hỏa lực chống tăng với bệ phóng Javelin mới của Mỹ; Trung Quốc đẩy nhanh việc mở rộng bộ ba hạt nhân.

NATO dựng ô phòng không đa tầng ở Ba Lan

Bộ Quốc phòng Hà Lan, quốc gia thành viên NATO, thông báo sẽ triển khai hai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cùng khoảng 300 binh sĩ tới Ba Lan, bắt đầu từ 1.12.2025 đến 1.6.2026.

Nhiệm vụ này nhằm bảo vệ Trung tâm hậu cần và huấn luyện an ninh NATO cho Ukraine (NSATU), vốn giữ vai trò then chốt trong việc tiếp nhận, phân phối vũ khí viện trợ và đào tạo lực lượng Ukraine.

Ngoài Patriot, Hà Lan còn triển khai thêm hệ thống NASAMS và công nghệ chống UAV, tạo thành mạng lưới phòng không nhiều tầng, có khả năng đánh chặn toàn diện từ tên lửa đạn đạo, hành trình, máy bay chiến đấu, trực thăng cho đến drone cảm tử.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ lãnh thổ NATO, và bảo đảm dòng viện trợ cho Ukraine không bị gián đoạn.

Patriot BA Lan
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Lực lượng vũ trang Hà Lan sẽ được triển khai tại Ba Lan từ tháng 12 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

Theo phân tích của Army Recognition, động thái này phản ánh sự thay đổi trong tư thế phòng thủ của NATO ở sườn phía đông, trước bối cảnh Nga gia tăng các đòn tập kích tầm xa gần biên giới NATO. Hệ thống Patriot với radar mạnh và tên lửa PAC-3 cung cấp lớp phòng thủ tầm xa, trong khi NASAMS sử dụng tên lửa AIM-120 AMRAAM để đối phó các mối đe dọa tầm trung - thấp. Các biện pháp chống UAV bổ sung thêm lớp bảo vệ ở tầm ngắn, tạo ra một “ô phòng không” khép kín.

Sự hiện diện của Hà Lan tại Ba Lan không chỉ củng cố an ninh NATO mà còn trực tiếp bảo vệ chuỗi hậu cần sống còn của Ukraine.

Úc tăng cường hỏa lực chống tăng với bệ phóng Javelin mới của Mỹ

Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán quân sự đối ngoại cho Úc, trị giá 97,3 triệu USD, bao gồm 161 bệ phóng Javelin Lightweight Command Launch Unit (LwCLU) cùng gói huấn luyện, đạn tập, phụ tùng và hỗ trợ hậu cần. Đây là bước đi mới nhằm nâng cao năng lực tấn công chính xác và củng cố liên minh quốc phòng Mỹ - Úc tại khu vực.

Javelin LwCLU là phiên bản bệ phóng tiên tiến nhất của hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148. Với trọng lượng chỉ 5,7kg, nhẹ hơn 30% so với thế hệ trước, nó tích hợp cảm biến hồng ngoại không làm mát, camera ngày màu, cùng tầm nhận diện mục tiêu tới 4.000m. Ngoài khả năng phóng tên lửa “bắn và quên”, LwCLU còn đóng vai trò khí tài trinh sát độc lập, giúp bộ binh tăng cường nhận thức tình huống và giám sát mọi điều kiện thời tiết.

Javelion Mỹ
Hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cung cấp khả năng tấn công từ trên xuống, độ chính xác cao và khả năng nhắm mục tiêu cả ngày lẫn đêm với công nghệ hình ảnh nhiệt tiên tiến, cho phép bộ binh xuống xe vô hiệu hóa xe bọc thép và các vị trí kiên cố ở phạm vi lên tới 4km - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Thương vụ này giúp lấp đầy khoảng trống trong năng lực tác chiến gần của lục quân Úc, đặc biệt trong chiến tranh đô thị, rừng rậm và tác chiến ven biển. Hệ thống Javelin mang lại hỏa lực cơ động, bí mật và chính xác, có thể tiêu diệt xe bọc thép, công sự kiên cố và thậm chí cả trực thăng bay thấp.

Về chiến lược, việc đầu tư Javelin phản ánh sự chuyển dịch của Úc từ phòng thủ lục địa sang răn đe tiền phương, phù hợp với định hướng AUKUS (thoả thuận quốc phòng ba bên giữa Úc, Anh, và Mỹ) và ưu tiên tăng cường hỏa lực cơ động, tầm xa. Đây cũng là thương vụ tiếp nối hợp đồng 350 quả tên lửa Javelin hồi cuối năm 2024, khẳng định nỗ lực dài hạn của Úc trong việc xây dựng lực lượng mặt đất linh hoạt, có khả năng ngăn chặn mọi mối đe dọa thiết giáp ngay từ tuyến đầu.

Trung Quốc đẩy nhanh việc mở rộng bộ ba hạt nhân

Reuters dẫn báo cáo từ Lầu Năm Góc cho biết, đến năm 2030 quân đội Trung Quốc có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân trong tình trạng sẵn sàng triển khai.

Theo Bulletin of the Atomic Scientists, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, tốc độ mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hiện vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác trong nhóm các cường quốc hạt nhân.

Tên lửa TQ
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-41 của Trung Quốc trên bệ phóng di động trong một cuộc duyệt binh - Ảnh: Quân đội Trung Quốc

Mỹ và giới kiểm soát vũ khí quốc tế cảnh báo Trung Quốc không chỉ duy trì răn đe tối thiểu mà đang hướng tới cạnh tranh năng lực của Mỹ trên cả ba trụ cột hạt nhân: tên lửa xuyên lục địa, tàu ngầm hạt nhân, và máy bay ném bom chiến lược.

Lực lượng tên lửa Trung Quốc mở rộng chưa từng có: DF-41 ICBM cơ động, tầm bắn 12.000km, mang tới 10 đầu đạn MIRV; DF-31AG linh hoạt, tầm 11.200km; DF-5C hạng nặng, tầm 15.000km; và DF-26 “sát thủ Guam” tầm 4.000km, mang cả đầu đạn thường lẫn hạt nhân.

Ở biển, tàu ngầm Type 094A Jin-class triển khai 12 tên lửa JL-2 (7.200km), trong khi JL-3 đang thử nghiệm với tầm trên 10.000km, sắp được trang bị cho thế hệ tàu ngầm mới Type 096, đủ khả năng đe dọa Mỹ từ vùng biển gần.

Trên không, máy bay H-6N có khả năng tiếp dầu, mang tên lửa hành trình CJ-20 (2.000km, có thể hạt nhân), tái lập vai trò ném bom hạt nhân. Dự án máy bay tàng hình H-20 được dự đoán đạt bán kính chiến đấu trên 8.000km, vươn tới mọi căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương. Ngoài ra, các hệ thống như DF-17 mang đầu đạn siêu vượt âm mở rộng khả năng răn đe chiến thuật, khiến phòng thủ Mỹ khó đối phó.

Về phần mình, phía Trung Quốc khẳng định chương trình này “mang tính phòng thủ”, song quy mô xây dựng, triển khai và đa dạng hóa các nền tảng quân sự cho thấy mục tiêu giành thế cân bằng chiến lược với Mỹ, đặc biệt trong kịch bản xung đột tiềm tàng tại một số khu vực nhạy cảm.

Hoàng Vũ