Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (20.8): Chuyên gia NATO cảnh báo UAV không thể thay thế xe tăng và hỏa lực truyền thống

Hoàng Vũ 20/08/2025 16:24

Tin vũ khí hôm nay, chuyên gia NATO cảnh báo UAV không thể thay thế xe tăng và hỏa lực truyền thống; ngành quốc phòng Hàn Quốc đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ chiến sự Ukraine; Bahrain tăng cường sức mạnh với hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ.

Chuyên gia NATO: UAV không thể thay thế xe tăng và hỏa lực truyền thống

Cuộc chiến tại Ukraine đã đặt ra vấn đề về việc máy bay không người lái (UAV) có khả năng thay thế xe tăng và pháo binh. Với chi phí rẻ hơn hàng nghìn lần, nhiều ý kiến cho rằng NATO nên ưu tiên drone thay cho vũ khí truyền thống. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây sẽ là một sai lầm chiến lược, theo Defense News.

Chuyên gia Justin Bronk, Viện Nghiên cứu Dịch vụ hoàng gia Anh (RUSI), cho rằng Nga hiện sở hữu mạng lưới chống UAV mạnh nhất thế giới, từ hệ thống gây nhiễu, radar tầm ngắn, đến lưới chống drone và giáp lồng thép cho xe tăng.

Thực tế, chỉ một phần nhỏ UAV Ukraine tiếp cận được mục tiêu, và số gây thiệt hại đáng kể còn ít hơn. Điều giúp UAV phát huy hiệu quả là nhờ chúng hoạt động song song với pháo binh, HIMARS, ATACMS và tên lửa hành trình Storm Shadow, vốn buộc Nga phải phân tán lực lượng. Nếu Ukraine chỉ dựa vào UAV, Nga sẽ dễ dàng vô hiệu hóa.

Ukraine binh sĩ điều kiển drone
Binh sĩ Ukraine điều khiển drone - Ảnh: Reuters

Kinh nghiệm chiến trường Ukraine cho thấy UAV có thể làm tê liệt cơ động, buộc đối phương ẩn nấp, nhưng không đủ sức ngăn chặn đột phá khi thiếu pháo binh và tên lửa tầm xa. Chính Ukraine vẫn tha thiết kêu gọi ATACMS, HIMARS và đạn pháo dẫn đường. Trong thực tế, UAV phát huy giá trị lớn nhất khi làm “kẻ dẫn đường” – dụ phòng không, chỉ thị mục tiêu, hoặc hỗ trợ hỏa lực truyền thống.

Ông Bronk khuyến nghị NATO nên ưu tiên vũ khí như bom lượn JDAM – rẻ hơn nhiều so với tên lửa, nhưng có thể phá hủy xe bọc thép, kho hậu cần hay sở chỉ huy. Cùng với năng lực không quân vượt trội và hỏa lực chính xác, đây mới là lợi thế chiến lược của NATO.

Ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ cuộc chiến Ukraine

Giữa mùa hè 2025, ngành quốc phòng Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận cao chưa từng có, được thúc đẩy bởi nhu cầu vũ khí tăng mạnh sau cuộc chiến tại Ukraine và những biến động địa chính trị toàn cầu.

Theo Defence Blog, năm công ty quốc phòng lớn nhất gồm Hanwha Aerospace, LIG Nex1, Korea Aerospace Industries (KAI), Hyundai Rotem và Hanwha Systems đã thu về 1,68 tỉ USD lợi nhuận nửa đầu năm – tương đương 80% tổng lợi nhuận cả năm 2024 (2,1 tỉ USD). Doanh thu tăng gấp đôi, từ 7,2 tỉ USD năm ngoái lên 14 tỉ USD, trong khi giá trị đơn hàng tồn đạt khoảng 81,6 tỉ USD.

Hệ thống phòng không HQ
Hệ thống pháo tên lửa MLRS Chunmoo - Ảnh: Defense Express

Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ châu Âu và Trung Đông đẩy mạnh mua sắm vũ khí. Ưu thế của Hàn Quốc nằm ở công nghệ hiện đại và tốc độ giao hàng nhanh. Chẳng hạn, dây chuyền K2 Black Panther có thể sản xuất 120 xe tăng mỗi năm, trong khi Đức chỉ xuất xưởng 50 Leopard 2.

Dù vậy, Hàn Quốc vẫn giữ lệnh cấm bán trực tiếp vũ khí cho Ukraine, chỉ cho phép viện trợ nhân đạo hoặc chuyển qua Mỹ.

Trong các tập đoàn, Hanwha Aerospace nổi bật với lợi nhuận 1,04 tỉ USD, gấp bốn lần năm trước (259 triệu USD) nhờ K9 howitzer, K21, MLRS Chunmoo và các dự án hàng không vũ trụ. Hyundai Rotem, nhà sản xuất K2, cũng lập kỷ lục với 336 triệu USD, tăng 192% so với năm ngoái. LIG Nex1 tăng gần 65% với 140 triệu USD nhờ các hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong khi đó, KAI chỉ tăng nhẹ 7,9%, còn Hanwha Systems giảm lợi nhuận nhưng doanh số cao hơn.

Kết quả trên phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của toàn ngành, củng cố vị thế Hàn Quốc như một trong những trung tâm xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Bahrain tăng cường sức mạnh tấn công với hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Mỹ

Theo Army Recognition, cơ quan Hợp tác an ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) tuần trước thông báo Washington đã phê duyệt gói bán hàng quân sự trị giá 500 triệu USD cho Bahrain, trong đó có 4 bệ phóng M142 HIMARS, các hệ thống chỉ huy – điều khiển, xe tiếp đạn, thiết bị hỗ trợ, huấn luyện và hậu cần. Lockheed Martin sẽ là nhà thầu chính, củng cố vị thế xuất khẩu vũ khí tấn công tầm xa của Mỹ.

HIMARS được phát triển từ M270 MLRS nhưng nhẹ hơn, cơ động hơn, lắp trên khung gầm xe tải FMTV 5 tấn, đạt tốc độ tối đa 85 km/h và tầm hoạt động trên 480 km. Mỗi bệ mang 6 rocket dẫn đường GMLRS (tầm 15 - 80km, CEP <10m) hoặc 1 tên lửa ATACMS (tầm 300km). Đặc biệt, HIMARS còn có thể khai hỏa PrSM – dòng tên lửa thế hệ mới của Mỹ với tầm bắn vượt 500km, đảm bảo tính hiện đại lâu dài cho khách hàng.

HIMAR mỹ
Bệ phóng M142 HIMARS - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Hệ thống chỉ cần kíp 2–3 người, nạp đạn nhanh nhờ pod tự động, tích hợp với mạng lưới tác chiến số để phối hợp cùng pháo binh, không quân và lực lượng mặt đất. Khả năng “bắn–rút” trong vài phút giúp HIMARS giảm nguy cơ bị phản pháo, đồng thời tấn công chính xác các mục tiêu giá trị cao như sở chỉ huy, radar phòng không hay kho hậu cần với thiệt hại phụ tối thiểu.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng bởi chương trình tên lửa Iran, xung đột trên eo biển Hormuz và các nhóm vũ trang phi nhà nước, thương vụ này giúp Bahrain củng cố năng lực răn đe, đóng vai trò lớn hơn trong hợp tác phòng thủ của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Ngoài ra, sự tương thích với lực lượng Mỹ và đồng minh biến Bahrain thành đối tác tin cậy hơn trong các chiến dịch liên quân, đồng thời hỗ trợ mục tiêu chiến lược của Washington tại Trung Đông.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay (20.8): Chuyên gia NATO cảnh báo UAV không thể thay thế xe tăng và hỏa lực truyền thống
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO