Cà Mau: Cuộc sống đồng bào dân tộc Khmer ngày càng nâng cao
Nhờ được thụ hưởng nhiều chính sách của các cấp các ngành nên đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ở Cà Mau đã cải thiện rõ nét, ổn định, nâng cao.
Quyết tâm vượt khó, xóa nghèo
Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 32.000 hộ với khoảng 140.000 nhân khẩu là người dân tộc Khmer, chiếm gần 6,5% dân số ở địa phương.
Những năm qua, nhờ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân nên diện mạo nhiều vùng đồng bào dân tộc Khmer khắp nơi trong tỉnh đều trở nên tươi mới, tràn đầy sức sống.
Hưng Hội là xã có đông người Khmer. Những năm qua, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đảng bộ, chính quyền xã đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trọng yếu; quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Vốn là hộ khó khăn về kinh tế do thiếu vốn sản xuất, nhưng từ khi được chính quyền xã Hưng Hội hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình ông Sơn Tài ở ấp Đay Tà Ni có điều kiện thuận lợi để xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình.
Nhờ được chính quyền quan tâm, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn mô hình sản xuất nên ông Tài đã mạnh dạn cải tạo đất ruộng để trồng dưa leo.
Với khoảng 2.500m² đất chuyên trồng dưa leo, vào vụ thu hoạch, mỗi ngày ông thu từ 200 - 300kg, giá bán từ 9.000 - 15.000 đồng/kg, có tiền cho gia đình và con cái học hành tới nơi tới chốn. Hiện các con ông đều học hành thành đạt nên ông rất phấn khởi.
Theo ông Thạch Mít - Bí thư Chi bộ ấp Cả Vĩnh, trước đây ấp có 244 hộ gia đình đồng bào Khmer, đến nay chỉ có một hộ diện nghèo. Tất cả đều vươn lên mức sống trung bình khá, nhiều số hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Gần cả đời người gắn bó với quê hương xứ sở, ông Danh Ía - người có uy tín trong đồng bào Khmer ở ấp Ngô Kim, xã Ninh Thạnh Lợi, chia sẻ: “Hàng chục năm trước, Ninh Thạnh Lợi là vùng đất nhiễm phèn nặng, chỉ trồng được khóm với tràm, những loại cây này hiệu quả kinh tế không cao nên cuộc sống người dân trong vùng gặp rất nhiều khó khăn, luôn bị cái nghèo đeo bám.
Từ khi bà con mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất sang trồng lúa, đời sống có khá hơn nhưng vẫn bấp bênh. Sau nhiều lần chuyển đổi, giờ đây với mô hình tôm - lúa, đời sống của bà con ổn định, khá lên rất nhiều. Hạ tầng nông thôn được nhà nước xây dựng, diện mạo vùng quê thay đổi khang trang”.
Tại các xã, phường có đông đồng bào dân tộc Khmer khác của tỉnh Cà Mau như Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành, Giá Rai… diện mạo từng ấp xóm cũng ngày càng tươi mới, đường giao thông nông thôn thông thoáng, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao của đồng bào.
Ưu tiên nguồn lực để phát triển
Ông Kim Miên ngụ ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội nói rằng: “Đối với bà con vùng đồng bào dân tộc Khmer, hầu hết các hoạt động văn hóa, văn nghệ đều được tổ chức tại chùa. Tuy nhiên, các thiết chế văn hóa ở ấp, ở xã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động ngày càng phát huy hiệu quả trong việc gắn kết cộng đồng các dân tộc Kinh - Hoa - Khmer ở địa phương.
Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đã được tổ chức, nhất là là việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Diện mạo mới của nông thôn đã tạo sự phấn khởi, niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương".

Trụ trì chùa Buppharam (còn gọi là chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội) Tăng Sa Vong cho hay: “Chính quyền địa phương nắm được tâm tư nguyện vọng của bà con phật tử Khmer nên các dự án, chính sách đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao, nhất là công tác xóa nghèo.
Đó là kết quả từ sự quan tâm của các cấp các ngành trong việc ban hành và triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư… để phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer. Nhờ đó, đã có những đổi thay tích cực về đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống”.
Ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Để nâng cao hơn nữa đời sống của đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục huy động, ưu tiên bố trí các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tạo điều kiện để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm việc bảo tồn, phát huy và khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các của dân tộc trên địa bàn tỉnh”.

Người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang được thụ hưởng nhiều thành quả từ chủ trương, chính sách của trung ương và địa phương. Đó chính là động lực để bà con tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

