Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (8.9): Hé mở việc Venezuela điều tàu tên lửa ‘răn đe’ Mỹ

Hoàng Vũ 08/09/2025 10:00

Tin vũ khí hôm nay, Venezuela điều tàu tên lửa do Iran sản xuất để "răn đe" Mỹ tại Caribe; Mỹ khởi động chương trình đối phó mối đe dọa từ drone nhỏ; Ba Lan tăng gấp đôi sản xuất tên lửa, đáp ứng nhu cầu từ Ukraine.

Venezuela điều tàu tên lửa do Iran sản xuất để "răn đe" Mỹ tại Caribe?

Army Recognition hôm 7.9 dẫn nguồn tin tình báo mở cho biết hải quân Venezuela đã đưa vào hoạt động các tàu tấn công nhanh Peykaap III do Iran sản xuất tại vùng biển Caribe.

Một đoạn video chưa được xác minh độc lập cho thấy nhiều tàu loại này đang diễn tập, nhưng thông tin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phân tích quốc phòng vì tác động chiến lược tiềm tàng.

Đoạn video nghi ngờ tàu chiến Peykaap III được bàn giao cho Venezuela - Video: X

Peykaap III do quân đội Iran phát triển, dài khoảng 17m, tốc độ trên 50 hải lý/giờ (92,6km/giờ). Tàu có thể trang bị súng máy hạng nặng và tên lửa chống hạm CM-90 với tầm bắn 90km, phù hợp cho chiến thuật “bầy đàn” tốc độ cao trong vùng biển hẹp. Với khả năng tấn công nhanh, rút gọn và gây thiệt hại cho mục tiêu lớn hơn, chúng trở thành mối đe dọa vượt trội so với kích thước nhỏ bé.

Nếu xác nhận, việc Venezuela tiếp nhận Peykaap III sẽ đánh dấu bước ngoặt trong học thuyết hải quân, từ phòng thủ ven bờ sang tác chiến cơ động, mang tính tấn công hơn. Động thái này phản ánh mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Venezuela và Iran, được tăng cường bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế.

Sự xuất hiện của tàu Iran tại Caribe đặt ra thách thức mới cho lực lượng Mỹ dưới quyền Bộ Tư lệnh miền Nam (USSOUTHCOM), vốn thường xuyên tuần tra chống ma túy và bảo đảm tự do hàng hải gần Venezuela. Với tốc độ cao, tín hiệu radar nhỏ và khả năng hoạt động bầy đàn, Peykaap III có thể lợi dụng địa hình ven biển để quấy rối, bao vây hoặc tập kích bất ngờ, buộc các tàu Mỹ phải chuyển sang thế phòng thủ.

Dù video chưa được xác thực, sự kiện này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn tin tình báo mở trong việc phát hiện sớm những thay đổi năng lực quân sự trong khu vực.

Mỹ khởi động chương trình đối phó mối đe dọa từ drone nhỏ

Không quân Mỹ công bố khởi động Falcon Peak, một cuộc thử nghiệm chống máy bay không người lái (c-UAS) quy mô lớn do Bộ Chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ Tư lệnh miền bắc (USNORTHCOM) phối hợp tổ chức tại căn cứ Eglin (Florida). Sự kiện diễn ra từ 3.9 đến ngày 19.9, được coi là một trong những cuộc thử nghiệm c-UAS toàn diện nhất từng thực hiện trên lãnh thổ Mỹ.

Hạ sĩ không quân Cheyanne Parsons, giảng viên hệ thống chống máy bay không người lái cỡ nhỏ thuộc chuẩn bị phóng một chiếc drone trong cuộc diễn tập vào tháng 8 - Ảnh Bộ Quốc Phòng Mỹ
Hạ sĩ không quân Cheyanne Parsons, giảng viên hệ thống chống máy bay không người lái cỡ nhỏ chuẩn bị phóng một chiếc drone trong cuộc diễn tập vào tháng 8 - Ảnh: Bộ Quốc Phòng Mỹ

Falcon Peak tập trung vào việc mô phỏng các cuộc xâm nhập của drone vào căn cứ quân sự. Mỗi ngày, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, các máy bay không người lái được phóng từ đảo Santa Rosa để thử thách hệ thống phòng thủ nhiều tầng trong điều kiện thực tế. Để bảo đảm an toàn, lực lượng Mỹ đã thiết lập vùng biển hạn chế xung quanh khu vực thử nghiệm và phát cảnh báo trên tần số hàng hải.

Các quan chức Mỹ mô tả Falcon Peak là “cột mốc quan trọng” trong nỗ lực xây dựng năng lực bảo vệ căn cứ trước mối đe dọa ngày càng phổ biến từ drone thương mại và drone cải tiến, vốn đã được sử dụng rộng rãi ở Ukraine, Trung Đông và châu Phi.

Công nghệ được thử nghiệm bao gồm radar phát hiện sớm, hệ thống gây nhiễu RF và GNSS, vũ khí năng lượng định hướng và tên lửa đánh chặn. Điểm nổi bật là chúng được tích hợp trong một kiến trúc chung, có khả năng chia sẻ dữ liệu và phản ứng theo thời gian thực, phù hợp với định hướng JADC2 của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ).

Falcon Peak không chỉ là bài kiểm tra kỹ thuật mà còn sẽ định hình chiến lược mua sắm, xây dựng quy trình tác chiến mới và phát triển học thuyết phòng thủ căn cứ trước mối đe dọa bất đối xứng. Thông điệp chiến lược rất rõ ràng: drone không còn là nguy cơ tiềm tàng, mà là đối thủ thường trực mà Mỹ cần sẵn sàng đối phó ngay từ bây giờ.

Ba Lan tăng gấp đôi sản xuất tên lửa, đáp ứng nhu cầu từ Ukraine

Ba Lan chuẩn bị tăng gấp đôi năng lực sản xuất hệ thống phòng không vác vai Piorun (MANPADS), loại vũ khí đã chứng tỏ hiệu quả cao trong chiến trường Ukraine.

Theo thông tin từ tập đoàn quốc phòng Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), một dây chuyền sản xuất thứ hai đang được lên kế hoạch nhằm nâng sản lượng hàng năm lên hơn 2.000 quả tên lửa, đáp ứng cả nhu cầu trong nước lẫn khách hàng quốc tế.

Tên lửa vác vai MANPADS của Ba Lan - Ảnh MESKO S.A.
Tên lửa vác vai MANPADS của Ba Lan - Ảnh: MESKO S.A.

Chủ tịch PGZ, ông Adam Leszkiewicz, chia sẻ với Defence24 rằng công ty đang hoàn tất kế hoạch kinh doanh và hồ sơ xin đầu tư cho dự án này. Dù chưa tiết lộ con số cụ thể, dựa trên tiến độ trước đó có thể thấy mức tăng trưởng sản xuất rất đáng kể. Năm 2022, PGZ đã nâng công suất từ 300 lên 600 đơn vị/năm, và đạt 1.000 đơn vị vào năm 2023. Với dây chuyền mới, sản lượng có khả năng vượt 2.000 đơn vị mỗi năm sau khi đi vào hoạt động, dự kiến sớm nhất là cuối năm 2026.

Nhu cầu đối với Piorun đang không ngừng gia tăng. Vũ khí này không chỉ được Ukraine sử dụng hiệu quả chống lại drone và máy bay Nga, mà gần đây còn được chuyển giao giúp Moldova củng cố phòng không.

Tên lửa Piorun có tầm bắn tối đa 6,4km ở độ cao tới 4km, trang bị đầu dò đa phổ hiện đại giúp kháng nhiễu tốt, trọng lượng toàn hệ thống 10,5kg và đầu đạn 1,82kg với ngòi nổ tiếp xúc và không tiếp xúc bằng laser.

Với khả năng cơ động, dễ sử dụng và hiệu quả đã được chứng minh, Piorun đang trở thành một trong những MANPADS đáng tin cậy nhất hiện nay.

Hoàng Vũ