So sánh Su-57 của Nga và F-35 của Mỹ
F-35 nằm trong số chiến đấu cơ tiên tiến bậc nhất của Mỹ hiện tại. Để cạnh tranh với F-35, Nga phát triển chiếc Su-57.
Là máy bay chiến đấu đa nhiệm, F-35 hiện diện rộng rãi trong lực lượng không quân nhiều nước chứ không riêng Mỹ. Dòng máy bay này có 3 phiên bản: A (cất/hạ cánh truyền thống), B (cất cánh trên đường băng ngắn, hạ cánh thẳng đứng) và C (hoạt động trên tàu sân bay).
Su-57 cũng được thiết kế để đảm nhận nhiều nhiệm vụ, từ chiếm ưu thế trên không đến tấn công mục tiêu dưới mặt đất hay trên biển. Và giống như F-35, đây cũng là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 sở hữu khả năng tàng hình.
Khả năng tàng hình
F-35 dựa vào kỹ thuật căn chỉnh mặt phẳng và xử lý cạnh bên trong để giảm thiểu phản hồi radar. Còn khả năng tàng hình của Su-57 đến từ bề mặt khí động học rộng hơn và mảng radar băng tần L, đánh đổi một số tính năng đặc trưng để lấy cảm biến đa băng tần cùng tính linh hoạt.

Vật liệu
Cả hai chiến đấu cơ đều có lớp phủ hấp thụ sóng radar, mép cánh nhọn, góc cạnh răng cưa. Một số nguồn tin phương Tây tiết lộ F-35 có tiết diện phản xạ radar (RCS) phía trước thấp hơn, còn Su-57 tập trung giảm nguy cơ bị phát hiện khi nhìn trực diện và ở điều kiện va chạm năng lượng cao.
Tốc độ và tầm bay
Su-57 theo đuổi khả năng tăng tốc siêu thanh liên tục với động cơ mạnh mẽ cùng cửa hút gió hiệu quả, ưu tiên khí động học và khả năng siêu cơ động. F-35 thì chú trọng khả năng duy trì hợp nhất cảm biến và tàng hình ở tốc độ siêu thanh từ vừa đến yếu, có thể tăng tốc quãng ngắn nếu cần thiết.

Công nghệ tên lửa
F-35 thường mang theo các biến thể của hai dòng tên lửa AIM-120 và AIM-9X bên trong máy bay, bổ sung đạn dược tầm xa lắp bên ngoài nếu quy định cho phép. Còn Su-57 được trang bị các biến thể của tên lửa không đối không tầm xa R-77-1, cộng thêm tên lửa tầm ngắn.
Cảm biến và hợp nhất dữ liệu
Dữ liệu từ công nghệ khẩu độ phân tán (DAS) và radar AESA hợp nhất thành hình ảnh duy nhất cho phi công F-35. Su-57 kết hợp radar AESA ở mũi máy bay, mảng radar ở mặt bên cùng hệ thống quang điện tử (IRST) đem lại cái nhìn đa hướng và theo dõi thụ động.
Tác chiến điện tử
Cả hai đều dựa vào hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến để định vị và đánh lừa mục tiêu.
F-35 sử dụng tệp dữ liệu nhiệm vụ trong mạng lưới liên minh của Mỹ. Còn Su-57 sử dụng các kỹ thuật gây nhiễu cùng mồi bẫy khiến tên lửa phóng đi khó theo dõi.


