Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (18.9): Tiêm kích Mỹ lập kỷ lục bắn xa với tên lửa AIM-120 AMRAAM

Hoàng Vũ 18/09/2025 07:00

Tin vũ khí hôm nay, Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc sắp trực chiến; Tiêm kích Mỹ thiết lập kỷ lục bắn xa với tên lửa AIM-120 AMRAAM; Philippines tăng cường an ninh biển với tàu chiến mới.

Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc sắp trực chiến?

Theo SCMP, tàu sân bay Type 003 Phúc Kiến nhiều khả năng sẽ được biên chế tại căn cứ hải quân Du Lâm gần Tam Á (Hải Nam). Đây là căn cứ của tàu sân bay Sơn Đông và thuộc quyền quản lý của Bộ Tư lệnh chiến khu miền Nam.

tàu sân bay Trung QUốc Phúc Kiến
Tàu sân bay Type 003 Phúc Kiến thử nghiệm trên biển - Ảnh: Getty

Tuần trước, Phúc Kiến đã chính thức xuất xưởng Giang Nam (Thượng Hải), sau khi hoàn tất ít nhất 8 đợt chạy thử trên biển trong nửa đầu năm, kiểm tra động cơ, hệ thống điện tử, hoạt động trên boong, máy phóng điện từ và thiết bị thu hồi máy bay. Sau đó, tàu trải qua gần 3 tháng bảo dưỡng.

Đây là tàu sân bay thứ ba và hiện đại nhất của Trung Quốc, đồng thời là chiếc nội địa thứ hai. Cuối tuần qua, nó được phát hiện di chuyển qua eo biển Đài Loan cùng ít nhất hai tàu khu trục hộ tống. Hải quân Trung Quốc thông báo tàu đang thực hiện “nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ huấn luyện”.

Tàu Phúc Kiến có trọng tải 80.000 tấn, dài 316m, rộng 76m - lớn hơn tàu sân bay Liêu Ninh (60.000 tấn) và Sơn Đông (66.000 tấn), nhưng nhỏ hơn tàu sân bay lớp Ford của Mỹ (100.000 tấn).

Công nghệ tiên tiến nhất là hệ thống phóng điện từ EMALS (Catobar), cho phép phóng máy bay nặng hơn, hiệu quả hơn so với STOBAR của hai tàu trước. Động cơ thông thường (không hạt nhân), tốc độ 30 hải lý/giờ (55km/h), tầm hoạt động 8.000 hải lý (14.816km). Tàu có thể mang 50-60 máy bay, bao gồm J-15T, J-35 tàng hình, KJ-600 cảnh báo sớm, trực thăng Z-20 và drone.

Có nhiều đồn đoán tàu sân bay Phúc Kiến có thể được biên chế sớm, thậm chí vào ngày 1.10 - Quốc khánh Trung Quốc. Ngoài Du Lâm, căn cứ trên Hoàng Hải (Sơn Đông) cũng được coi là địa điểm tiềm năng. Tuy nhiên, theo The Diplomat, tàu sân bay Trung Quốc trực thuộc Bộ Tư lệnh hải quân, không gắn với một chiến khu cụ thể, tương tự mô hình triển khai linh hoạt của hải quân Mỹ.

Tiêm kích Mỹ lập kỷ lục bắn xa với tên lửa AIM-120 AMRAAM

Tập đoàn Raytheon thông thông báo không quân Mỹ đã thực hiện thành công vụ phóng thử AIM-120 AMRAAM xa nhất từ trước đến nay tại căn cứ Eglin.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành vào mùa thu năm 2024 trên tiêm kích tàng hình F-22 Raptor, xác nhận gói nâng cấp Form, Fit, Function Refresh (F3R) đang mở rộng đáng kể khả năng của dòng tên lửa này.

F-22 Mỹ quân đội Mỹ
Tiêm kích F-22 Raptor - Ảnh: Không quân Mỹ

AMRAAM đã phục vụ hơn ba thập kỷ, trở thành trụ cột trong chiến lược kiểm soát bầu trời của Mỹ và 43 quốc gia đồng minh, triển khai trên 14 loại nền tảng khác nhau. Với hơn 6.000 lần phóng thành công, AMRAAM nổi tiếng về độ tin cậy. Biến thể D-3 được thử nghiệm lần này tích hợp gói F3R, giúp kéo dài thời gian bay và mở rộng tầm bắn, được đánh giá đã vượt qua ngưỡng 160 - 180km vốn công bố trước đây.

Sự nâng cấp của AMRAAM thể hiện qua việc nâng cấp động cơ, hệ dẫn đường và khả năng kháng biện pháp điện tử, duy trì ưu thế trước các đối thủ như R-77 của Nga hay PL-15 của Trung Quốc. Tầm bắn xa hơn giúp các tiêm kích thế hệ năm như F-22 và F-35 tiêu diệt mục tiêu trước khi lọt vào vùng nguy hiểm, đồng thời gửi thông điệp răn đe trong bối cảnh cạnh tranh vũ khí ngày càng gay gắt.

AMRAAM tiếp tục là chương trình trọng điểm của Raytheon, với các hợp đồng duy trì từ Lầu Năm Góc và đơn đặt hàng từ châu Âu, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vụ thử kỷ lục chứng minh rằng loại tên lửa không đối không này vẫn đang tiến hóa để duy trì vai trò trung tâm trong sức mạnh không quân Mỹ và đồng minh.

Philippines tăng cường an ninh biển với tàu chiến mới

Hải quân Philippines tuần này thông báo tàu hộ vệ lớp Miguel Malvar thứ hai, BRP Diego Silang (FFG-07), đã cập căn cứ Subic, tỉnh Zambales. Buổi lễ tiếp nhận có sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, tướng Romeo Brawner Jr., cùng lãnh đạo hải quân cấp cao. Con tàu do HD Hyundai Heavy Industries (Hàn Quốc) đóng mới và bàn giao đầu tháng 9.2025.

Tàu chiến Philippine2
BRP Diego Silang (FFG-07) tại căn cứ hải quân Subic trong lễ tiếp nhận ngày 16.9 - Ảnh: Hải quân Philippines

BRP Diego Silang, mang tên thủ lĩnh cách mạng Diego Silang y Andaya, là tàu thứ hai trong chương trình hiện đại hóa hạm đội Philippines, trị giá khoảng 12,5 tỉ peso (250 triệu USD).

Tàu dài 118,4m, rộng 14,9m, lượng giãn nước 3.200 tấn. Hệ thống động lực CODAD gồm bốn động cơ MTU 20V 1163 M94 công suất tổng 29.600kW, cho tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ (46km/h), tầm hoạt động 4.500 hải lý (8.330km) và khả năng bám biển 20 ngày.

Trang bị điện tử gồm radar đa năng AESA EL/M-2258 ALPHA, radar điều khiển hỏa lực Leonardo NA-25X, hệ thống quang-điện tử Safran PASEO XLR, sonar thân Harris Model 997 và tổ hợp tác chiến điện tử Elbit Elisra Aquamarine. Hệ thống phòng thủ C-Guard DL-12T đi kèm bệ phóng mồi bẫy.

Vũ khí chính bao gồm 16 ống phóng thẳng đứng VL MICA, 8 tên lửa hành trình chống hạm C-Star, ngư lôi K745 Blue Shark, pháo Oto Melara 76mm, hệ thống CIWS GOKDENIZ 35 mm và súng máy hạng nặng K6. Tàu có boong đáp và nhà chứa cho trực thăng hải quân 10–12 tấn.

Việc đưa vào biên chế BRP Diego Silang nằm trong kế hoạch mua 10 tàu từ HD Hyundai, giúp Hải quân Philippines mở rộng năng lực tuần tra và giám sát biển theo chiến lược phòng thủ toàn diện.

Hoàng Vũ