Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (8.10): Mỹ thử công nghệ 'diệt gọn' tên lửa trong vài giây

Hoàng Vũ 08/10/2025 07:00

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ thử công nghệ “diệt gọn” tên lửa trong vài giây; Trung Quốc thử nghiệm UAV vũ trang mới; Tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ khiến châu Âu phải để mắt.

Mỹ thử công nghệ “diệt gọn” tên lửa trong vài giây

Hệ thống Chỉ huy tác chiến hợp nhất (IBCS) của lục quân Mỹ đã thành công trong việc đánh chặn hai tên lửa hành trình cơ động trong cuộc thử nghiệm thực địa vào tuần trước. Cả hai mục tiêu đều bị tiêu diệt ngay trong lần phóng đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng năng lực phòng thủ nhanh, linh hoạt.

ICMS Mỹ
Một tên lửa Patriot PAC-3 CRI được phóng trong một cuộc bắn thử của lục quân Mỹ dưới sự điều khiển của hệ thống Chỉ huy tác chiến hợp nhất (IBCS) - Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

IBCS là hệ thống chỉ huy - điều khiển trung tâm trong mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp (IAMD) của Lục quân Mỹ. Hệ thống này kết nối và hợp nhất dữ liệu từ nhiều loại radar khác nhau, gồm radar cảnh giới tầm trung - ngắn Sentinel, radar điều khiển hỏa lực của hệ thống Patriot, và cảm biến phòng không - tên lửa tầm thấp LTAMDS, nhằm tạo ra bức tranh tổng thể, thống nhất về không phận tác chiến.

Từ các dữ liệu này, phần mềm IBCS sẽ phân tích và lựa chọn tự động bệ phóng cùng loại tên lửa đánh chặn tối ưu, thường là PAC-3, giúp rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao độ chính xác, đặc biệt trong việc đối phó với các mục tiêu bay thấp hoặc có khả năng cơ động cao.

Không giống mô hình phòng thủ tập trung truyền thống, IBCS cho phép triển khai phân tán. Radar, bệ phóng và trung tâm chỉ huy có thể bố trí rải rác nhưng vẫn hoạt động đồng bộ trong cùng mạng lưới. Điều này tăng khả năng sống sót và chống gây nhiễu, đồng thời giúp hệ thống tái cấu hình linh hoạt khi một thành phần bị tấn công hoặc gián đoạn. Nhờ kiến trúc mở và mô-đun, IBCS dễ dàng nâng cấp, tích hợp với các đồng minh hoặc các cảm biến khác như radar châu Âu và máy bay chiến đấu thế hệ 5.

Trong bối cảnh mối đe dọa từ tên lửa hành trình và UAV ngày càng gia tăng ở châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, lục quân Mỹ đang triển khai IBCS cho các lữ đoàn phòng không ưu tiên, coi đây là trụ cột của chiến lược phòng thủ nhiều tầng. Nhiều quốc gia đồng minh cũng bày tỏ quan tâm, đặc biệt khi họ đã sở hữu các hệ thống như Patriot hoặc Sentinel, vốn dễ dàng tích hợp vào mạng lưới IBCS.

Trung Quốc thử nghiệm UAV vũ trang mới

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy UAV vũ trang CH-3D của tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) đang được thử nghiệm bay, thể hiện rõ tham vọng trong việc cạnh tranh trực tiếp với Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ - mẫu UAV đang thống trị phân khúc tầm trung, bay dài (MALE).

UAV TQ243544
UAV vũ trang CH-3D của tập đoàn AVIC được trang bị liên kết điều khiển qua vệ tinh (SATCOM), bộ càng đáp thu gọn, thời gian bay 20 giờ và trần bay 7.200 mét, mang lại khả năng tấn công chính xác tầm xa và trinh sát - giám sát (ISR) - Ảnh: Army Recognition

Theo các nguồn tin, CH-3D sở hữu ăng-ten liên lạc vệ tinh (SATCOM) và bộ càng đáp thu gọn, giúp giảm lực cản và tăng thời gian hoạt động. UAV này có thời gian bay khoảng 20 giờ, trần bay 7.200m, tốc độ hành trình 280km/h, và có thể mang bom cùng tên lửa dẫn đường chính xác. Trong khi đó, TB2 nặng khoảng 700kg, bay được 27 giờ, trần bay 7.600m, và mang 150kg vũ khí, chủ yếu là dòng Roketsan MAM đã chứng minh hiệu quả từ Syria đến Ukraine.

Điểm nổi bật nhất của CH-3D là liên lạc vệ tinh, giúp mở rộng phạm vi điều khiển vượt xa đường nhìn truyền thống của TB2 cơ bản. Điều này cho phép triển khai nhiệm vụ xuyên khu vực, tăng tính linh hoạt và giảm phụ thuộc vào trạm tiếp sóng. Thiết kế càng đáp thu gọn cũng giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng thời gian tuần tra, trong khi TB2 vẫn giữ thiết kế đơn giản để phù hợp với môi trường dã chiến, dù biến thể TB2S đã được bổ sung SATCOM.

CH-3D đánh đổi một phần thời gian bay để có tốc độ cao hơn và phạm vi kiểm soát xa hơn, hướng tới nhiệm vụ giám sát biển, an ninh biên giới và hỗ trợ lực lượng viễn chinh. Trong khi TB2 được xem là “dao mổ chính xác” cho chiến dịch trên bộ, CH-3D lại được thiết kế như một “vệ sĩ tầm xa” cho những quốc gia cần khả năng kiểm soát mở rộng.

Với giá cạnh tranh, ít ràng buộc chính trị, và hỗ trợ tài chính từ nhà nước, Trung Quốc kỳ vọng CH-3D sẽ thu hút nhóm khách hàng của TB2, đặc biệt là các nước đang phát triển. Thành công của mẫu này sẽ phụ thuộc vào độ tin cậy, dữ liệu tác chiến thực tế và khả năng bảo trì, những yếu tố mà đến nay, Baykar vẫn đang dẫn đầu.

Tiêm kích của Thổ Nhĩ Kỳ khiến châu Âu phải để mắt

Tây Ban Nha được cho là đang xem xét tiêm kích thế hệ thứ 5 Kaan do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, sau khi chấm dứt các cuộc thảo luận với Mỹ về F-35 hồi tháng 8.2025.

Tiêm kích TNK Mỹ
Dự án Kaan hướng tới phát triển máy bay tiêm kích có khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu quốc gia và tăng cường tham gia công nghiệp nội địa, trong khi F-35 là tiêm kích tàng hình hoàn thiện, đã được triển khai thực tế, với mạng lưới hậu cần toàn cầu và hệ thống tích hợp tiêu chuẩn hóa - Ảnh: Army Recognition

Động thái này phản ánh nỗ lực của Tây Ban Nha trong việc duy trì năng lực tàng hình và kết nối mạng tác chiến, trong khi vẫn ưu tiên các dự án hợp tác quốc phòng châu Âu cho đến khi hệ thống máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu (SCAF) do Pháp, Đức và Tây Ban Nha hợp tác phát triển - ra mắt vào thập niên 2040.

Theo báo El Economista, Tây Ban Nha chưa đưa ra quyết định mua sắm nào, nhưng đang đánh giá Kaan như một giải pháp tạm thời hoặc bổ sung, nhằm duy trì khả năng chiến đấu thế hệ mới mà không lệ thuộc quá nhiều vào công nghệ Mỹ. Việc xem xét này phù hợp với chiến lược bảo vệ chủ quyền công nghiệp và kiểm soát phần mềm nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo ngân sách quốc phòng và sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước.

Sự hợp tác giữa Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây được thúc đẩy sau khi Madrid chọn máy bay huấn luyện Hurjet của Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế dòng F-5M. Dự án này do Turkish Aerospace Industries (TAI) và Airbus Defence and Space Espana phối hợp thực hiện, mở ra tiền lệ tích cực cho hợp tác công nghiệp hai nước trong tương lai, bao gồm cả khả năng tham gia vào chương trình tiêm kích Kaan

Tiêm kích Kaan là máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ 5 do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, nhằm thay thế F-16 trong không quân nước này. Được thiết kế với hai động cơ, Kaan sở hữu khả năng tàng hình tiên tiến nhờ hình dạng khí động học và vật liệu hấp thụ sóng radar. Máy bay trang bị khoang vũ khí trong thân, giúp duy trì tính tàng hình khi mang theo tên lửa và bom. Radar AESA nội địa và hệ thống phần mềm mô-đun cho phép tích hợp linh hoạt các loại vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, tăng tính độc lập công nghệ.

Kaan có khả năng tác chiến đa nhiệm, từ không chiến đến tấn công mặt đất. Dự kiến, nó sẽ được biên chế vào năm 2030, đánh dấu bước tiến lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu.

Hoàng Vũ