Tin vũ khí hôm nay (5.10): Trung Quốc thử thách Mỹ trên mặt trận laser chiến đấu
Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc thử thách Mỹ trên mặt trận laser chiến đấu; Nga dùng vũ khí mới làm ‘đòn bẩy mềm’ tại Trung Đông; Ông Trump muốn ‘hồi sinh’ chiến hạm khổng lồ Iowa.
Trung Quốc thử thách Mỹ trên mặt trận laser chiến đấu
Tạp chí Ordnance Industry Science Technology của Trung Quốc vừa công bố thông tin chi tiết về hệ thống laser phòng thủ LY-1 (Liêu Nguyên-1), vũ khí năng lượng định hướng được trình diễn trong cuộc duyệt binh ngày 3.9 tại Bắc Kinh.
Theo mô tả, LY-1 có công suất từ 180 - 250kW, vượt trội so với các hệ thống laser hiện có của Mỹ như HELIOS, và được thiết kế như lớp phòng thủ cuối cùng của tàu chiến, chuyên đối phó tên lửa và máy bay không người lái.
Tuy nhiên, báo cáo không tiết lộ dữ liệu thử nghiệm cụ thể, khiến hiệu quả thực tế, khả năng điều khiển chùm tia và làm mát khi triển khai trên biển vẫn chưa được kiểm chứng.

Từ hình ảnh công khai, LY-1 có dạng tháp pháo kín với khẩu độ tròn lớn dành cho bộ phát tia laser, kèm nhiều cảm biến quang - hồng ngoại để theo dõi và khóa mục tiêu. Một biến thể đặt trên khung gầm 8x8 được cho là dành cho phòng thủ mặt đất, trong khi một cấu hình tương tự đã xuất hiện trên tàu đổ bộ Type 071, cho thấy khả năng tích hợp hải quân đang được thử nghiệm.
Tạp chí Trung Quốc nhấn mạnh LY-1 có ba ưu thế chính gồm công suất cao hơn HELIOS (khoảng 150kW), khẩu độ quang lớn hơn giúp tăng chất lượng chùm tia, và khoang thiết bị đủ rộng để nâng cấp công suất sau này. Mục tiêu của LY-1 là cắt giảm chi phí mỗi lần đánh chặn, tiết kiệm tên lửa phòng thủ và tăng khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng UAV số lượng lớn.
Dù Mỹ có các chương trình laser như HELIOS, LWSD hay ODIN với thử nghiệm thực tế và dữ liệu công khai, phía Trung Quốc mới chỉ dừng ở trình diễn và công bố thông số. Nếu LY-1 thực sự đạt công suất 250kW và có thể duy trì ổn định trong môi trường biển ẩm, đây sẽ là bước tiến lớn trong phòng thủ tầm gần của hải quân Trung Quốc.
Với cấu trúc phòng thủ nhiều lớp, LY-1 được kỳ vọng hỗ trợ tên lửa tầm ngắn HQ-10A, tạo lớp bảo vệ cuối cùng trước các mối đe dọa tầm thấp như UAV và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, khả năng hoạt động bền vững của hệ thống vẫn cần được xác minh qua các thử nghiệm thực địa lâu dài.
Nga dùng vũ khí mới làm ‘đòn bẩy mềm’ tại Trung Đông?
Theo Army Recognition, tài khoản Clash Report trên mạng X cho biết một phái đoàn quân sự cấp cao Syria do tổng tham mưu trưởng Ali Al-Nasaan dẫn đầu đã thăm Moscow trong tuần này, nơi Nga giới thiệu các khí tài quân sự hiện đại, bao gồm hệ thống phòng không, máy bay không người lái, xe bọc thép và vũ khí hạng nặng.
Chuyến thăm này được xem là dấu hiệu cho thấy Damascus có thể đang chuẩn bị tái trang bị quân đội, động thái có thể ảnh hưởng đến cục diện an ninh Trung Đông và chính sách của Mỹ trong khu vực.

Trong hơn một thập kỷ qua, Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí và bảo trợ an ninh chủ yếu cho Syria, đặc biệt sau khi nước này bị cô lập bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy Nga đã chuyển giao cho Syria nhiều loại trang bị từ 2015 đến 2021, bao gồm hơn 100 xe tăng T-62, 25 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, cùng 36 pháo M-30 122 mm. Một số khí tài hiện đại hơn như 10 xe tăng T-90S, 4 trực thăng tấn công Mi-24P/Mi-35P và 6 tiêm kích MiG-29S cũng được bàn giao, trong khi ba hệ thống phòng không S-300PMU1 với hơn 200 tên lửa đánh chặn được đưa vào biên chế năm 2018.
Dù phần lớn là thiết bị cũ, các lô viện trợ này thể hiện cam kết quân sự lâu dài của Moscow với Damascus, đồng thời giúp Nga duy trì hiện diện chiến lược tại căn cứ Tartus và Khmeimim. Việc phái đoàn Syria lần này được tiếp cận các hệ thống mới hơn, như tổ hợp Buk-M3, Pantsir-S1M hay UAV trinh sát Orlan-30 và Lancet, cho thấy khả năng Syria muốn nâng cấp năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV mà họ gặp khó trong việc đối phó thời gian qua.
Giới phân tích nhận định, dù Syria gặp hạn chế tài chính do trừng phạt, Nga có thể tiếp tục sử dụng các hình thức hỗ trợ, hoãn thanh toán hoặc trao đổi hàng hóa, năng lượng để duy trì hợp tác. Nếu đạt được thỏa thuận mới, đây có thể là bước ngoặt trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội Syria, đồng thời củng cố vai trò của Nga như một đối tác an ninh chủ chốt tại Trung Đông.
Ông Trump muốn "hồi sinh" chiến hạm khổng lồ Iowa
Tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico đầu tuần này, Tổng thống Donald Trump bất ngờ đề cập khả năng “hồi sinh” thiết giáp hạm Mỹ, lấy lớp Iowa làm ví dụ.
Ông nhấn mạnh ưu điểm của giáp thép dày, pháo cỡ lớn và chi phí đạn pháo thấp hơn tên lửa. Tuy nhiên, giới phân tích và nhiều báo cáo quốc phòng Mỹ cho rằng việc tái kích hoạt các tàu chiến này sẽ tốn kém, đòi hỏi nhân lực lớn và khó phù hợp với môi trường chiến tranh hiện đại, nơi tên lửa và UAV chiếm ưu thế.

Bốn chiếc thuộc lớp Iowa hiện đều là tàu bảo tàng, không còn đủ điều kiện hoạt động. Hệ thống động cơ tua-bin hơi nước lỗi thời, đạn pháo 406mm đã ngừng sản xuất, còn việc khôi phục hệ thống điều khiển hỏa lực và radar sẽ cần đầu tư rất lớn. Để đáp ứng yêu cầu chiến đấu hiện nay, tàu phải được trang bị hệ thống quản lý tác chiến hiện đại, tích hợp dữ liệu theo chuẩn Aegis và có khả năng phòng thủ trước UAV, tên lửa hành trình, điều mà cấu trúc nguyên bản không đáp ứng được.
Ngoài yếu tố kỹ thuật, biên chế 1.500 thủy thủ của mỗi tàu Iowa cũng là trở ngại lớn trong bối cảnh hải quân Mỹ đang thiếu nhân lực. Trong khi đó, một tàu khu trục lớp Arleigh Burke chỉ cần khoảng 350 người nhưng sở hữu 90–96 ống phóng thẳng đứng (VLS) có thể mang tên lửa phòng không, chống hạm hoặc tấn công mặt đất. So về hỏa lực tổng thể, Iowa mạnh ở tầm gần nhưng không thể sánh với khả năng tấn công tầm xa và linh hoạt của hạm đội tên lửa hiện nay.
Trong môi trường chiến tranh hiện đại, nơi mối đe dọa đến từ tên lửa tầm xa, UAV cảm tử và đòn tấn công bão hòa, khả năng “sống sót” của thiết giáp hạm bị đặt dấu hỏi. Dù giáp dày giúp chống chịu một phần, việc phải tiếp cận mục tiêu ở cự ly dưới 40km khiến Iowa dễ trở thành mục tiêu cho vũ khí diệt hạm tầm xa như DF-26 của Trung Quốc.
Các chuyên gia nhận định, thay vì “hồi sinh” tàu chiến cũ, một thiết kế hiện đại hóa giống “tàu chiến điện tử bọc thép” với hệ thống năng lượng định hướng, pháo dẫn đường và kho tên lửa lớn, mới là hướng đi khả thi hơn, nếu Mỹ muốn tái hiện vai trò của thiết giáp hạm trong kỷ nguyên chiến tranh mạng và tác chiến đa miền.