Nhịp đập công nghệ

Cứu sống ca đột quỵ đầu tiên tại Côn Đảo nhờ hội chẩn từ xa

Bình Thuận 17/10/2025 19:01

Bệnh nhân đột quỵ ở Côn Đảo được cứu sống ngoạn mục nhờ hệ thống hội chẩn từ xa với Bệnh viện 115.

Giữa buổi sáng yên bình ngày 17.10, tại Côn Đảo, tiếng còi xe cứu thương phá tan không khí tĩnh lặng. Bệnh nhân T.V.K (34 tuổi) bất ngờ ngã quỵ, méo miệng, yếu liệt nửa người trái – những dấu hiệu điển hình của đột quỵ não được chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo.

xuu-song-cao-dot-quy-dau-tien-tai-con-dao-nho-hoi-chuan-tu-xa-hinh-anh.png
Bác sĩ đánh giá sự phục hồi sức cơ của bệnh nhân T.V.K ngay sau truyền thuốc tiêu sợi huyết- Ảnh: SYT

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, bác sĩ Huỳnh Minh Triết (Bệnh viện Nhân Dân 115, đang công tác luân phiên tại Côn Đảo) lập tức nhận định đây là ca đột quỵ bán cầu phải – giờ thứ nhất, yêu cầu chụp CT-scan khẩn.

Dữ liệu hình ảnh ngay sau đó được gửi tức thì qua hệ thống PACS ( công nghệ quản lý và truyền tải hình ảnh y tế) hội chẩn trực tuyến về TP.HCM.

Tại đầu cầu TP.HCM, PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng – Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu não, cùng ThS-BS Phạm Nguyên Bình, nhanh chóng hội chẩn và đưa ra chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não cấp, có chỉ định điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch (rTPA).

“Thời gian là não. Chậm một phút, hàng triệu tế bào thần kinh chết đi. Việc cấp cứu thành công ngay tại đảo là minh chứng cho sức mạnh của y học từ xa”, PGS Nguyễn Huy Thắng chia sẻ.

Chỉ 40 phút sau, thuốc tiêu sợi huyết được truyền trực tiếp tại Trung tâm Y tế Côn Đảo dưới sự giám sát của các chuyên gia từ Bệnh viện Nhân Dân 115. Kết quả vượt ngoài mong đợi: bệnh nhân tỉnh táo, sức cơ hồi phục gần như hoàn toàn, thang điểm NIHSS (thang điểm đột quỵ của Viện Y tế Quốc gia) từ 12 xuống chỉ còn 1 – tương đương phục hồi gần trọn vẹn.

BS CK2 Nguyễn Thị Thanh Trúc (Bệnh viện Bình Dân), người tham gia trực tiếp hồi sức, kể: “Ngay trong lúc truyền thuốc, chúng tôi thấy bệnh nhân cải thiện từng phút. Khi kết thúc, anh ấy đã có thể mỉm cười và nhấc tay lên – một khoảnh khắc xúc động với toàn ê-kíp.”.

Theo Sở Y tế TP.HCM đây là ca đột quỵ đầu tiên được điều trị tiêu sợi huyết thành công tại Côn Đảo, nhờ chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa. Trước đây, mọi trường hợp nghi ngờ đột quỵ tại đảo đều phải chuyển bằng trực thăng hoặc tàu ra đất liền – mất “giờ vàng” cứu não.

“Thành công này chứng minh năng lực xử trí cấp cứu thần kinh ngay tại tuyến đảo đã đạt chuẩn quốc gia, không thua gì các trung tâm lớn”, đại diện Sở Y tế TP.HCM đánh giá.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ nhân rộng mô hình đơn vị Đột quỵ vệ tinh tại các khu vực xa xôi, đặc biệt là đảo, vùng biên giới, nhằm đảm bảo người dân ở bất cứ đâu cũng được tiếp cận điều trị chuyên sâu như ở tuyến trung ương.

Thành công tại Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong hành trình bình đẳng y tế – khi công nghệ, con người và lòng tận tâm cùng hội tụ để mang lại sự sống cho người dân nơi đảo xa.

Bình Thuận