Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 18.10: Mỹ ra mắt UAV tự sát ‘dao bấm’ vừa nhỏ vừa nguy hiểm

Hoàng Vũ 18/10/2025 06:00

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ ra mắt UAV tự sát ‘dao bấm’ vừa nhỏ vừa nguy hiểm; Không cần bom hạt nhân, Hàn Quốc vẫn đủ sức tấn công hầm ngầm Triều Tiên; Không quân Trung Quốc tăng tầm hoạt động với đội tiếp dầu mới từ Nga.

Mỹ ra mắt UAV tự sát ‘dao bấm’ vừa nhỏ vừa nguy hiểm

Switchblade, gọi nôm là “Dao bấm”, là loại UAV tự sát do AeroVironment phát triển và đưa vào biên chế một số lực lượng Mỹ từ 2011. Máy nhỏ gọn, có thể để vừa ba lô và phóng bằng ống khí nén; tên gọi xuất phát từ cánh cuộn nén gập trong ống và bung ra khi phóng.

UAV Mỹ 3224
Các biến thể UAV thuộc dòng Switchblade - Ảnh: AeroVironment

Ukraine là nước đầu tiên ngoài Mỹ dùng Switchblade trong thực chiến, chủ yếu với phiên bản nhẹ Switchblade 300 để tấn công binh sĩ và phương tiện cơ giới ở giai đoạn đầu xung đột. Tuy nhiên, dòng 300 nhanh chóng giảm hiện diện do hạn chế viện trợ và việc đối phương tăng cường phòng thủ.

Những chiếc Switchblade 600 đầu tiên được chuyển cho Ukraine vào tháng 11 - 12.2022. Mẫu 600 lớn hơn, nặng gần 55kg, trang bị đầu nổ chống tăng cùng dòng với Javelin, có tầm bay tối đa khoảng 40km và khả năng lượn tìm mục tiêu khoảng 20 phút trước khi tấn công. Dù vậy, trong hơn ba năm xung đột, tác động nổi bật của 600 vẫn còn hạn chế.

Tại triển lãm AUSA 2025 (Mỹ), AeroVironment giới thiệu Switchblade 600 Block 2 - phiên bản nâng cấp của mẫu UAV tự sát 600 cùng hai mẫu khác trong cùng “gia đình”: Switchblade 400 và Switchblade 300 Block 20. AeroVironment thiết kế các phiên bản để đáp ứng nhiều nhiệm vụ khác nhau: từ loại nhỏ mang vác trong ba-lô tới mẫu tầm xa chuyên chống thiết giáp.

Block 2 cũng được tối ưu để hoạt động khi có gây nhiễu sóng và cố gắng làm việc tự chủ hơn. Nó mang cảm biến ngày/đêm và cảm biến nhiệt (tức là camera nhìn ban ngày và camera hồng ngoại), có xử lý tại chỗ và chức năng nhận diện mục tiêu bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phân biệt mục tiêu tĩnh và di chuyển. Hệ thống dùng GPS mã hóa khó bị giả mạo và có khả năng tạo “mạng lưới” giữa nhiều thiết bị để chuyển tiếp tín hiệu khi cần.

Giao diện điều khiển Block 2 trên tablet (máy tính bảng) đơn giản - chạm để chỉ mục tiêu, lên kế hoạch nhiệm vụ và luyện tập - nhưng người điều khiển cuối cùng vẫn giữ quyết định bắn. Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống nước-bụi IP67, có thể phóng từ bộ binh, xe hoặc tàu, và sẵn sàng khai hỏa trong vòng dưới 10 phút kể từ lúc khởi động.

AeroVironment thông báo sẽ đưa Block 2 vào sản xuất cho chương trình Mỹ từ đầu 2026 và mở rộng năng lực để đáp ứng nhu cầu.

Không cần bom hạt nhân, Hàn Quốc vẫn đủ sức tấn công hầm ngầm Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ bắt đầu biên chế tên lửa đạn đạo thông thường hạng nặng Hyunmoo 5 vào cuối năm 2025 và đã khởi động sản xuất hàng loạt, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back. Ông cho biết mục tiêu là tạo thế răn đe không dựa vào vũ khí hạt nhân, bổ sung cho khả năng trả đũa mạnh mẽ của Hàn Quốc mà vẫn tuân thủ cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân.

tên lửa hàn quốc
Tên lửa đạn đạo Hyunmoo 5 của Hàn Quốc là hệ thống di động đường bộ mang đầu đạn thông thường nặng 8 tấn, được thiết kế để xuyên phá và tiêu diệt các boong-ke kiên cố nằm sâu dưới lòng đất - Ảnh: IISS

Hyunmoo 5 là tên lửa đất-đối-đất đặt trên xe phóng kéo nhiều trục, hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn, mang đầu đạn xuyên sâu nặng khoảng 8 tấn, thiết kế để phá hủy các công trình kiên cố, hầm tránh bom và mục tiêu nằm sâu dưới mặt đất. Hình ảnh từ lễ duyệt binh năm 2024 cho thấy hệ phóng trên xe 9 trục. Tổng khối lượng tên lửa được ước tính khoảng 36 tấn, chiều dài khoảng 16m.

Phân tích mở cho rằng đầu đạn có khả năng phá vỡ lớp phủ đất đá trước khi phần chính xuyên sâu, đủ để tiêu diệt các căn cứ chỉ huy hoặc kho vũ khí ở độ sâu hàng trăm mét. Tên lửa bay theo quỹ đạo dốc, đạt vận tốc lớn ở pha cuối để chuyển năng lượng thành lực nén và va đập. Hàn Quốc chưa công bố độ chính xác cụ thể, nhưng vai trò của Hyunmoo 5 đòi hỏi dẫn đường chính xác vào tọa độ cố định.

Khi mang tải nhỏ hơn, khung tên lửa có thể đạt tầm rất xa; nhưng với đầu đạn 8 tấn, tầm hoạt động giảm vào vài trăm đến vài nghìn km - vẫn đủ cho mục tiêu trên bán đảo. Xe phóng nhiều trục cho phép cơ động ngoài đường nhựa, rút lui nhanh sau khi khai hỏa và bố trí phân tán, làm khó việc đối phương tiêu diệt. Hệ dùng nhiên liệu rắn giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và hoạt động tốt trong điều kiện lạnh.

Hyunmoo 5 được đặt trong chiến lược “trừng phạt và trả đũa quy mô lớn” của Hàn Quốc, nhằm vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy, kho chứa và bãi phóng sâu của Triều Tiên mà không phải dùng tới vũ khí hạt nhân. Việc triển khai diễn ra trong bối cảnh lo ngại về tên lửa liên lục địa mới của Triều Tiên và khả năng hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài. Hàn Quốc đồng thời củng cố cơ chế chỉ huy chiến lược và tăng chi tiêu quốc phòng để đối phó.

Không quân Trung Quốc tăng tầm hoạt động với đội tiếp dầu mới từ Nga

Theo tài liệu bị rò rỉ từ ngành hàng không Nga, Trung Quốc dự kiến đặt mua 20 máy bay tiếp dầu Il-78MK-90A từ Nga, với thời gian bàn giao vào giai đoạn 2027 - 2028. Nếu thương vụ được xác nhận, đây sẽ là hợp đồng lớn giúp không quân Trung Quốc (PLAAF) mở rộng đáng kể năng lực tiếp nhiên liệu trên không — yếu tố then chốt cho các hoạt động tầm xa.

Máy bay Nga 22
Được trang bị bốn động cơ tuabin phản lực PS-90A-76, máy bay Il-78MK-90A có thể đạt tốc độ tối đa 800 km/giờ, tốc độ khi tiếp nhiên liệu trong không trung từ 450 đến 600 km/giờ, và có khả năng chuyển tiếp tổng cộng 78 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 1.000km - Ảnh: Rosoboronexport

Il-78MK-90A là phiên bản hiện đại hóa của dòng Il-78, phát triển từ khung thân vận tải cơ Il-76MD-90A do nhà máy Aviastar-SP ở Ulyanovsk sản xuất. Máy bay có thể tiếp nhiên liệu cho hai tiêm kích hoặc một máy bay lớn khi bay, đồng thời có thể chuyển đổi thành máy bay vận tải trong vài giờ. Trọng lượng cất cánh tối đa đạt 210 tấn, tốc độ hành trình khoảng 800km/h, tầm bay tới 7.300km và có thể mang tối đa 78 tấn nhiên liệu.

Trung Quốc hiện thiếu nghiêm trọng máy bay tiếp dầu hiện đại. Đội bay chủ yếu vẫn dựa vào các máy bay H-6U cũ và vài chiếc Il-78 mua lại từ Ukraine giai đoạn 2014 - 2016. Dù mẫu tiếp dầu YY-20 do Trung Quốc tự sản xuất đang tăng tốc chế tạo, số lượng còn hạn chế, khiến PLAAF khó duy trì hoạt động lâu dài vượt ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất hay các khu vực biển chiến lược.

Việc mua Il-78MK-90A được xem là giải pháp tạm thời, giúp Trung Quốc có thêm năng lực tiếp dầu cho các máy bay chiến đấu như J-16, J-20, J-35 và máy bay ném bom H-6K, trong khi chờ YY-20 đạt sản lượng ổn định.

Il-78MK-90A sở hữu buồng lái điện tử hiện đại, 8 màn hình đa chức năng, hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số và 3 trạm tiếp dầu UPAZ-1M có khả năng bơm tới 3.000 lít/phút. Máy bay còn có thể chở 145 - 225 binh sĩ hoặc 60 tấn hàng hóa, cho phép linh hoạt giữa vai trò tiếp dầu và vận tải. Thương vụ này, nếu hoàn tất, sẽ giúp Nga mở rộng xuất khẩu quốc phòng, còn Trung Quốc nhanh chóng lấp khoảng trống năng lực hậu cần trên không để phục vụ các chiến dịch tầm xa trong tương lai.

Hyunmoo 5 nằm trong kế hoạch “trừng phạt và trả đũa quy mô lớn” của Hàn Quốc, với mục tiêu phá hủy các trung tâm chỉ huy, kho đạn và bãi phóng nằm sâu của Triều Tiên mà không cần dùng vũ khí hạt nhân.

Việc đưa tên lửa này vào lực lượng diễn ra trong bối cảnh lo ngại về các tên lửa liên lục địa mới của Bình Nhưỡng và khả năng họ nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài. Để đối phó, Seoul cũng đang củng cố cơ chế chỉ huy chiến lược và tăng kinh phí quốc phòng nhằm nâng cao khả năng phản ứng.

Hoàng Vũ