Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 14.12: Bộ binh Thái Lan 'lột xác' nhờ dàn xe bọc thép Mỹ tại biên giới Campuchia

Hoàng Vũ 14/12/2025 06:00

Tin vũ khí hôm nay, Bộ binh Thái Lan "lột xác" nhờ xe bọc thép Mỹ tại biên giới Campuchia; Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm có tốc độ gấp 6 lần âm thanh; Thủy quân lục chiến Mỹ mở rộng vai trò tác chiến biển với tên lửa JAGM.

Bộ binh Thái Lan "lột xác" nhờ xe bọc thép Mỹ tại biên giới Campuchia

Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã bắt đầu đưa xe bọc thép bánh lốp Stryker 8×8 do Mỹ sản xuất vào các hoạt động tác chiến tiền tuyến, trong bối cảnh xung đột với Campuchia dọc khu vực biên giới đang leo thang rõ rệt.

Đây không đơn thuần là điều động phương tiện cơ giới, mà là sự đưa vào thực địa một nền tảng tác chiến bộ binh cơ giới hóa hiện đại, vốn được thiết kế cho các kịch bản xung đột cường độ trung bình và phản ứng nhanh.

xe bọc thép Mỹ tại TLa 2a
Dòng xe bọc thép Stryker là kết quả của chương trình mua sắm nhiều năm giữa Thái Lan và Mỹ với tổng cộng khoảng 130 chiếc được đặt hàng giai đoạn 2019 - 2021, trị giá hơn 9 tỉ baht (285,5 triệu USD) - Ảnh: X/OSINTdefender

Stryker là trung tâm của mô hình bộ binh cơ giới bánh lốp, ưu tiên tốc độ, khả năng cơ động chiến dịch và kết nối thông tin. Với cấu hình 8×8, xe có thể đạt tốc độ gần 100km/h trên đường cứng, cho phép Thái Lan nhanh chóng điều chuyển lực lượng dọc theo tuyến biên giới dài hơn 800km, đặc biệt tại các điểm nóng như khu vực cửa khẩu Bueng Takwan. Khả năng hành quân đường dài mà không cần phương tiện vận tải hạng nặng giúp Stryker phù hợp với địa hình hỗn hợp của khu vực Đông Nam Á, nơi đường sá và hạ tầng quân sự không đồng đều.

Về mặt bảo vệ, thân xe Stryker được thiết kế để chống lại đạn bộ binh, mảnh pháo và một số loại mìn, tạo lớp “vỏ giáp di động” cho bộ binh khi tiếp cận khu vực giao tranh. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai bên sử dụng pháo binh, rocket và hỏa lực gián tiếp, khiến bộ binh không thể di chuyển an toàn bằng phương tiện cơ giới thông thường. Stryker cho phép triển khai binh sĩ trực tiếp vào tuyến đầu với mức độ rủi ro thấp hơn, đồng thời duy trì khả năng giữ chốt, lập vành đai phòng thủ và kiểm soát địa bàn.

Một yếu tố then chốt khác nằm ở hệ thống tác chiến tích hợp. Các biến thể Stryker của Thái Lan được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa, thường mang súng máy hạng nặng 12,7mm hoặc súng phóng lựu tự động, cho phép kíp xe tác chiến trong trạng thái “đóng kín”, giảm tổn thất trước hỏa lực bắn tỉa và mảnh pháo. Khi được kết nối với hệ thống chỉ huy - kiểm soát (C2) và quản lý chiến trường số hóa, Stryker trở thành một nút cảm biến - hỏa lực cơ động, hỗ trợ chỉ huy nắm tình hình và phản ứng nhanh trước các diễn biến dọc biên giới.

Từ góc nhìn công nghệ quân sự, việc Thái Lan đưa Stryker ra tiền tuyến cho thấy sự chuyển dịch từ mô hình phòng thủ tĩnh sang tác chiến cơ động, dựa trên nền tảng bọc thép kết nối mạng. Động thái không chỉ nâng cao năng lực răn đe trước Campuchia, mà còn phản ánh tham vọng của Thái Lan trong việc hiện đại hóa quân đội, tiệm cận tác chiến bộ binh cơ giới theo tiêu chuẩn NATO trong môi trường xung đột khu vực ngày càng phức tạp.

Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm có tốc độ gấp 6 lần âm thanh

Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến thêm một bước quan trọng trên con đường làm chủ vũ khí tấn công tầm xa khi tiến hành thành công một cuộc bắn thử đạn thật mới của tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Tayfun. Theo Anadolu Ajansı ngày 12.12, tên lửa đã đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao, cho thấy chương trình Tayfun đang chuyển rõ rệt từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt và sẵn sàng triển khai tác chiến.

xe bọc thép Mỹ tại TLa
Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Tayfun do Roketsan phát triển, được phóng trong cuộc thử nghiệm mới đây- Ảnh: Roketsan

Cuộc thử nghiệm mới nhất, đi kèm các đoạn video do cơ quan quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố, cho thấy Tayfun không còn là nguyên mẫu trình diễn công nghệ. Tên lửa được phóng từ xe mang - dựng - phóng (TEL) 8×8 chuyên dụng, với cấu hình hai ống phóng đặt song song, mỗi ống chứa sẵn một tên lửa. Đây là khác biệt đáng chú ý so với các lần thử trước chỉ sử dụng một đạn, và là dấu hiệu rõ ràng cho thấy hệ thống đã đạt mức độ hoàn thiện để triển khai ngoài thực địa.

Tayfun do tập đoàn quốc phòng Roketsan phát triển, là chương trình tham vọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm. Việc chính thức giới thiệu biến thể Tayfun Block-4 tại triển lãm IDEF 2025 ở Istanbul đã khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ muốn xây dựng năng lực răn đe tầm xa độc lập, không phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Với Tayfun, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia NATO đầu tiên ngoài Mỹ sở hữu tên lửa đạn đạo có khả năng đạt tốc độ siêu vượt âm ở trạng thái sẵn sàng tác chiến.

Về mặt kỹ thuật, Tayfun được đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm trung, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng, đạt tốc độ ước tính từ Mach 6 (7.410 km/h) trở lên. Tên lửa bay theo quỹ đạo thấp, giảm thời gian bị radar phát hiện và thu hẹp cửa sổ đánh chặn. Giai đoạn cuối nhiều khả năng sử dụng đầu đạn tái nhập khí quyển có khả năng cơ động (MaRV), cho phép hiệu chỉnh đường bay và né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tầm bắn được cho là trên 1.000km, đưa Tayfun vào nhóm vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong hậu phương đối phương. Cấu hình TEL cơ động cao cho phép áp dụng chiến thuật “bắn - rút nhanh”, tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu.

Về mặt chiến lược, việc Thổ Nhĩ Kỳ công khai cuộc thử nghiệm này mang thông điệp rõ ràng: Ankara đang đẩy nhanh quá trình xây dựng lực lượng tấn công siêu vượt âm thực thụ, đủ sức định hình lại cán cân sức mạnh tại Đông Địa Trung Hải, biển Aegean và các khu vực lân cận. Tayfun vì thế không chỉ là một loại tên lửa mới, mà là biểu tượng cho bước nhảy vọt của công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong kỷ nguyên vũ khí tốc độ siêu cao.

Thủy quân lục chiến Mỹ mở rộng vai trò tác chiến biển với tên lửa JAGM

Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiến hành một cuộc bắn đạn thật đáng chú ý khi trực thăng tấn công AH-1Z Viper phóng thành công tên lửa AGM-179 JAGM trong khuôn khổ cuộc tập trận Steel Knight 25 trên Thái Bình Dương. Dù mang tính huấn luyện, sự kiện này phản ánh rõ cách lực lượng không quân Thủy quân lục chiến đang thích ứng để đáp ứng yêu cầu tác chiến biển và tác chiến phân tán ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

12312.png
Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc bắn thử tên lửa JAGM trên Thái Bình Dương từ trực thăng AH-1Z Viper - Ảnh: DVIDS

Cuộc bắn được thực hiện bởi AH-1Z thuộc Phi đội trực thăng tấn công hạng nhẹ HMLA-267. Điểm đáng chú ý không nằm ở bản thân nền tảng AH-1Z vốn đã quen thuộc, mà ở loại vũ khí được tích hợp: AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Đây là tên lửa tấn công chính xác thế hệ mới, được thiết kế để thay thế và hợp nhất nhiều biến thể Hellfire trước đây.

Ưu thế cốt lõi của JAGM nằm ở đầu dò đa chế độ, kết hợp dẫn đường laser bán chủ động với radar sóng milimet. Nhờ đó, tên lửa có thể linh hoạt chuyển đổi phương thức dẫn bắn tùy điều kiện tác chiến. Trong môi trường có tầm nhìn tốt, JAGM sử dụng laser để đạt độ chính xác cao. Khi thời tiết xấu, khói bụi dày hoặc không thể duy trì chiếu xạ liên tục, radar sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn đường. Điều này giúp phi công không phải “đánh cược” vào một phương thức dẫn bắn duy nhất trước khi cất cánh.

Đối với AH-1Z, JAGM mở rộng đáng kể khả năng tác chiến ngoài tầm gần, đặc biệt trong các kịch bản ven biển và hải đảo. Trực thăng tấn công vốn có lợi thế phản ứng nhanh, triển khai linh hoạt từ các điểm dã chiến hoặc tàu đổ bộ. Khi được trang bị vũ khí tấn công chính xác tầm xa hơn và ít phụ thuộc điều kiện môi trường, AH-1Z trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược “sea denial” - ngăn chặn đối phương hoạt động tự do gần bờ biển và tuyến hàng hải.

Cuộc thử nghiệm này cho thấy Thủy quân lục chiến Mỹ đang hiện thực hóa học thuyết tác chiến phân tán, nơi các đơn vị nhỏ, cơ động cao được kết nối bằng mạng cảm biến - hỏa lực chung.

AH-1Z mang JAGM không nhằm thay thế các vũ khí tấn công tầm xa chiến lược, mà bổ sung lớp hỏa lực linh hoạt, tăng số lượng bệ phóng, hướng tấn công và khả năng duy trì nhịp độ tác chiến khi hệ thống chỉ huy - liên lạc bị gây nhiễu.

Hoàng Vũ