Thời sự

Giáo sư Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nam Phong 27/02/2026 21:41

Ngày 27.2.2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định giao Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của cơ quan này.

Theo Quyết định số 345/QĐ-TTg, ông Trần Hồng Thái sẽ chính thức điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện.

dgl03252(1).jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Thái - Ảnh: Đỗ Hà Minh Tuấn

Cùng ngày, Thủ tướng cũng ban hành Quyết định số 344/QĐ-TTg về việc để ông Châu Văn Minh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trước đó, ông Châu Văn Minh đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ mới theo sự phân công của Đảng và Nhà nước.

Chân dung nhà khoa học điều hành Viện Hàn lâm

Ông Trần Hồng Thái sinh năm 1974, quê tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông được đánh giá là một cán bộ có nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm quản lý phong phú trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Ông tốt nghiệp đại học tại Liên bang Nga và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học tại Đại học Tổng hợp Heidelberg (CHLB Đức).

Trước khi về công tác tại Viện Hàn lâm, ông Thái từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng như: Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Kỳ vọng vào bước tiến mới

Việc giao quyền điều hành cho ông Trần Hồng Thái - một người vừa có tư duy khoa học sâu sắc, vừa có kinh nghiệm quản lý thực tiễn tại địa phương và bộ ngành - được kỳ vọng sẽ giúp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là cơ quan nghiên cứu hàng đầu quốc gia.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của ông Thái sẽ là thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và kiện toàn bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Nam Phong