Công nghệ quân sự

Mỹ điều nhóm tàu Boxer cùng 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Tiểu Vũ (T.H) 24/03/2026 20:27

Mỹ tiếp tục tăng hiện diện quân sự ở Trung Đông khi điều nhóm tàu Boxer và lực lượng thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 11 tới khu vực giữa lúc căng thẳng với Iran chưa hạ nhiệt.

Mỹ đang triển khai thêm hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ tới Trung Đông. Theo Reuters, đợt tăng quân lần này có sự tham gia của tàu đổ bộ tấn công USS Boxer, lực lượng thuộc Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 11 và các tàu đi cùng, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

u.s.deploys_boxer_amphibious_ready_group_with_4000_marines_for_potential_gulf_operations_against_iran-b967d622.webp
Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Boxer (LHD 4) của Hải quân Hoa Kỳ di chuyển qua Thái Bình Dương trong một cuộc diễn tập vượt eo biển tháng 12 năm 2025 - Ảnh: Department of Defense

Theo USNI News, nhóm tàu Boxer Amphibious Ready Group gồm USS Boxer, USS Comstock và USS Portland đã rời bờ Tây nước Mỹ trong tuần trước. USS Boxer rời San Diego hôm 18.3, còn USS Comstock và USS Portland rời cảng vào ngày 19.3. Trước thời điểm triển khai, lực lượng thuộc đơn vị số 11 đã hoàn tất huấn luyện, chứng nhận sẵn sàng chiến đấu và lên tàu từ trước.

Reuters nêu quân số lính thủy đánh bộ trong đợt điều động lần này vào khoảng 2.500 người. Với mô hình tác chiến của một biên đội ARG/MEU, lực lượng này còn đi cùng số lượng lớn thủy thủ để vận hành 3 tàu. USNI News ghi nhận một cụm Boxer kiểu này thường có khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ và gần 2.000 thủy thủ. Bởi vậy, tổng quân số toàn cụm có thể tiến sát mốc 4.000 người.

Đợt điều động mới bổ sung cho hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đã hiện diện tại Trung Đông. Cùng thời điểm, một lực lượng đổ bộ khác xoay quanh USS Tripoli và các thành phần của Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 từ khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng đang tiến gần Trung Đông. Điều đó cho thấy Washington tiếp tục gia tăng khả năng phản ứng nhanh trên biển trong lúc khu vực này còn nhiều biến động.

Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran hiện đã kéo dài sang tuần thứ tư. Reuters ghi nhận Washington chưa quyết định đưa bộ binh vào lãnh thổ Iran, nhưng quân đội Mỹ đã được yêu cầu chuẩn bị cho nhiều kịch bản tiếp theo, trong đó có bảo vệ hàng hải tại eo biển Hormuz. Với khả năng chở trực thăng, phương tiện đổ bộ và triển khai lực lượng cơ động, nhóm tàu Boxer được xem là một lựa chọn quan trọng để Mỹ tăng sức ép quân sự từ hướng biển.

Video các xe chiến đấu đổ bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Tiểu đoàn đổ bộ 3/5, Lữ đoàn viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11, rời khỏi boong tàu đổ bộ lớp Wasp USS Boxer (LHD 4) - Nguồn: Department of Defense

Tiểu Vũ (T.H)