Thời sự

'Tăng trưởng hai con số phụ thuộc vào ứng dụng AI và bán dẫn'

Nam Phong 28/03/2026 10:31

Đó là ý kiến của ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Chủ tịch Tập đoàn FPT tại Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" hôm 27.3.2026.

Hội nghị "Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp" đã trở thành diễn đàn của những khát vọng lớn.

Trước mục tiêu tăng trưởng trung bình trên 10% mà Thủ tướng Chính phủ đặt ra, các tập đoàn hàng đầu không chỉ dừng lại ở việc cam kết, mà còn đưa ra những "kịch bản" bứt phá và "hiến kế" thực tiễn để khơi thông mọi nguồn lực cho đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Một chính sách tốt là chính sách giúp doanh nghiệp giảm được chi phí tuân thủ, tăng được năng suất lao động và mở rộng được thị trường - Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chúng ta phải vươn xa ra biển lớn, khai thác 7 tầng năng lượng của biển; bay cao lên vũ trụ; tiến sâu vào lòng đất để khai thác không gian ngầm" - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tăng trưởng từ "7 tầng năng lượng" và vũ trụ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng trung bình 10% trở lên cho giai đoạn 2026-2030 không chỉ là con số kinh tế, mà là "mệnh lệnh của non sông".

Thủ tướng khẳng định, đất nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử để trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Để làm được điều này, vai trò của doanh nghiệp phải được đề cao ở tầm mức mới: là trung tâm, là chủ thể và là động lực hạt nhân của sự phát triển.

Thủ tướng nêu rõ tầm nhìn vươn xa, yêu cầu thay đổi tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận: "Chúng ta phải vươn xa ra biển lớn, khai thác 7 tầng năng lượng của biển; bay cao lên vũ trụ; tiến sâu vào lòng đất để khai thác không gian ngầm". Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải chuyển mạnh sang mô hình dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến doanh nghiệp với sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim và hành động bằng sản phẩm cụ thể để hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

img2914-1774579844880493667520.jpg
Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Petrovietnam phát biểu tại Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Petrovietnam: Đột phá quản trị và kịch bản năng lượng mới

Là đơn vị chủ lực trong khối doanh nghiệp nhà nước, ông Lê Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - đã đưa ra kịch bản tăng trưởng dựa trên việc làm mới các động lực cũ và khai phá các không gian năng lượng mới.

Ông Hùng báo cáo doanh thu quý I/2026 của Tập đoàn tăng trưởng ấn tượng (17% so với cùng kỳ) và hiến kế 3 định hướng trọng tâm để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của quốc gia:

Đột phá về năng lực quản trị: Petrovietnam đang tăng tốc hoàn thiện hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch theo Nghị quyết 79 của Trung ương. Ông Hùng nhấn mạnh việc lấy con người làm trung tâm, phát huy sức mạnh văn hóa và sức mạnh nội sinh để tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

Đẩy mạnh đầu tư trọng điểm: Tập đoàn kiên quyết tháo gỡ mọi điểm nghẽn tại các dự án lớn. Cụ thể, Petrovietnam tập trung vào dự án khí Lô B - Ô Môn, nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất và các tổ hợp điện khí LNG. Đặc biệt, ông Hùng hiến kế việc tích cực chuẩn bị cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 như một nguồn năng lượng nền tảng cho giai đoạn bứt phá.

Chuyển dịch chiến lược và đổi mới sáng tạo: Mở rộng không gian tăng trưởng xanh, chủ động tham gia sâu vào xu thế chuyển dịch năng lượng và đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư vào điện gió ngoài khơi – lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế tự nhiên cực lớn.

Viettel và FPT: "Thông minh hóa" và hạ tầng công nghệ lõi

Trong lĩnh vực công nghệ, các đại diện đã vẽ ra kịch bản tăng trưởng dựa trên chuyển đổi số toàn diện.

img2908-1774579906614418652156.jpg
Ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội - Ảnh VPG/Nhật Bắc

Ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), khẳng định kinh tế số là động lực quan trọng nhất. Ông Thắng hiến kế Chính phủ cần tập trung vào hạ tầng số hiện đại: "Viettel đang ưu tiên làm chủ các công nghệ lõi như chip bán dẫn, thiết bị 6G và hạ tầng dữ liệu quy mô lớn. Chúng tôi kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các tiêu chuẩn về dữ liệu và cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho các dịch vụ số mới để doanh nghiệp có thể triển khai nhanh chóng, tạo giá trị gia tăng đột phá cho nền kinh tế, đưa Việt Nam trở thành trung tâm số của khu vực".

Ở góc độ doanh nghiệp tư nhân, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Chủ tịch Tập đoàn FPT - nhấn mạnh vào kịch bản "thông minh hóa" nền kinh tế.

Ông Bình hiến kế: "Tăng trưởng hai con số phụ thuộc vào việc chúng ta ứng dụng AI và bán dẫn sâu rộng như thế nào vào tất cả các ngành từ sản xuất đến dịch vụ. Chúng tôi kiến nghị Chính phủ cần có chính sách đặc thù, coi đào tạo nhân lực bán dẫn là nhiệm vụ trọng tâm quốc gia để cung ứng hàng trăm nghìn kỹ sư cho thị trường toàn cầu, biến Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới".

Thaco và Vinatex: Khơi thông Logistics và Chuyển đổi xanh

Trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất, các đại diện tập đoàn lớn đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn về chi phí và tiêu chuẩn xanh.

Ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco - hiến kế về việc cắt giảm chi phí logistics để kiến tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia. Ông Dương cho rằng Chính phủ cần tập trung tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng giao thông kết nối vùng và có cơ chế khuyến khích các tập đoàn lớn tham gia đầu tư vào hạ tầng cảng biển, đường sắt chuyên dụng theo mô hình hợp tác công tư (PPP). Mục tiêu là giảm chi phí trung gian để hàng hóa Việt Nam có giá thành cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - kiến nghị về cơ chế chuyển đổi xanh. Để vượt qua các hàng rào thuế quan carbon của thị trường EU và Mỹ, ông Trường đề nghị Chính phủ sớm hiện thực hóa cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và các gói tín dụng xanh. Điều này giúp doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư hệ thống năng lượng sạch và công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn, giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu trên 10%.

Cam kết từ Chính phủ: "Ổn định để bứt phá"

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới đặt ra phải thay đổi căn bản trong tư duy điều hành: từ "ổn định để phát triển" sang "ổn định để bứt phá"; từ "cải thiện môi trường kinh doanh" sang "kiến tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia". Hiện nay, bình quân mỗi tháng có khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, minh chứng cho sức sống của nền kinh tế.

img2904-17745775278031081248434.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị - Ảnh VPG/Nhật Bắc

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ hành động bằng những sản phẩm cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh: "Dù đường lối tốt, thể chế tốt nhưng nếu doanh nghiệp không nỗ lực thì không thể thành công". Chính phủ cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nhân, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế mà các đại diện Petrovietnam, Viettel, FPT, Thaco và Vinatex đã nêu.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải cùng tăng trưởng hai con số để tạo sức mạnh tổng hợp. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế phải được đề cao để ứng phó với những "cơn gió ngược" của thế giới.

Hội nghị khép lại với niềm tin sắt đá: Với sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và sự quyết liệt của Chính phủ, Việt Nam sẽ vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Nam Phong