Công nghệ quân sự

Nga biến ‘sát thủ’ UAV thành trạm điều khiển UAV

Cẩm Bình 28/03/2026 11:26

Kênh Telegram Operativny Prostor tiết lộ hệ thống robot mặt đất Kurier đã được cải biến thành trạm điều khiển máy bay không người lái (UAV).

Ưu điểm chính của Kurier là năng lực hoạt động độc lập. Không như hệ thống trên không phụ thuộc nguồn pin, robot trên bộ chạy bánh xích hoạt động lâu hơn đáng kể.

Theo một quân nhân Nga mật danh Viper: “Hệ thống này đóng vai trò trạm điều khiển mặt đất ngay cả khi đứng yên lẫn di chuyển, giúp tăng tầm hoạt động của UAV trinh sát cùng UAV tấn công”.

Screenshot 2026-03-28 081911
Robot mặt đất Kurier - Ảnh: Russian Ministry of Defense

Khung gầm chắc chắn đảm bảo khả năng cơ động ở nơi mà xe bánh lốp gặp khó khăn, chẳng hạn đất lầy lội, địa hình gồ ghề, nơi đầy mảnh vụn, đường sá hư hỏng – cho phép duy trì liên lạc với máy bay không người lái lúc tác chiến trong khu vực khó hoặc không thể triển khai trạm thu phát tín hiệu cố định.

Đáng chú ý là trước đây Kurier được biết đến như vũ khí chống UAV đáng gờm. Nhờ thiết kế module mà robot dễ dàng trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau như súng máy PKT, súng máy Kord, súng phóng lựu AGS-17, tên lửa chống tăng, ống phóng rocket.

Theo dữ liệu quân sự, hệ thống đã thành công bắn hạ hàng chục mục tiêu từ UAV Mavic nhỏ gọn đến máy bay góc nhìn thứ nhất (FPV) tốc độ cao.

Thiết kế cơ bản của Kurier là nền tảng điều khiển từ xa nhỏ gọn được thiết kế để hoạt động trong môi trường rủi ro cao. Lâu nay robot chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát, vận chuyển đạn dược và nhu yếu phẩm, sơ tán thương binh, phục vụ công binh, rải/phá mìn.

Lắp đặt thêm module liên lạc biến hệ thống thành trung tâm chỉ huy - kiểm soát đa năng, vũ khí chiến đấu lắp đặt sẵn có thể đóng vai trò hỏa lực yểm trợ nếu cần thiết.

T
Kurier lắp thêm bộ điều khiển UAV - Ảnh: Operational Space

Kurier có phạm vi điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến lên đến 10 km hoặc qua cáp quang để chống nhiễu điện tử. Một số phiên bản mới còn hỗ trợ điều khiển qua vệ tinh.

2 động cơ điện 6 kilowatt cho phép robot đạt tốc độ tối đa khoảng 35 km/giờ, thời gian hoạt động từ 12 - 72 giờ tùy thuộc tải trọng và điều kiện vận hành.

Trong thực tế chiến đấu tại Avdeevka hay Zaporizhzhia, Kurier thường dẫn đầu các đợt tấn công, chế áp hỏa lực đối phương mà không đem lại rủi ro cho binh sĩ. Nó giúp giảm tải cho bộ binh đồng thời tạo ra hệ thống phòng thủ đa tầng đối phó mối đe dọa từ trên không.

Cẩm Bình