Thời sự

'Siêu nhiệm vụ' 2026: 1.458 mũi giáp công đưa Việt Nam bứt phá số

Nam Phong 28/03/2026 18:48

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bứt phá mạnh mẽ trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Không bứt phá là tụt hậu

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang tái định hình dưới sức ép của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn, Việt Nam đã chính thức phát đi thông điệp mạnh mẽ về một cuộc cách mạng công nghệ toàn diện.

Chiều ngày 28.3.2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã chủ trì phiên họp lần thứ hai của năm.

z7667074742484c08be2a8a90134d0df6acd1dfaa73891-17746884626522021832473.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Đây không đơn thuần là một cuộc họp rà soát định kỳ, mà là một "hội nghị Diên Hồng" về công nghệ để định hình lại lộ trình đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu với tinh thần quyết liệt, Thủ tướng nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số như kỳ vọng của Đảng và Nhà nước, các lĩnh vực mang tính dẫn dắt như chuyển đổi số và KHCN buộc phải tiên phong đạt được tốc độ tăng trưởng tương ứng.

Đây là một "siêu nhiệm vụ" đầy thách thức nhưng là yêu cầu sống còn. Trong kỷ nguyên mới, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ mà phải trở thành động lực trung tâm, là "lò xo" nén chờ ngày bùng nổ để giải phóng các nguồn lực quốc gia.

1.458 "mũi giáp công" và tối hậu thư về kỷ cương

Báo cáo từ Bộ Khoa học và Công nghệ tại phiên họp đã phác thảo một bức tranh đồ sộ về quy mô triển khai. Cả nước hiện đang vận hành đồng bộ 1.458 nhiệm vụ chiến lược liên quan đến KHCN và chuyển đổi số. Đây được xem như 1.458 "mũi giáp công" đánh thẳng vào các điểm nghẽn của nền kinh tế, từ quản trị hành chính đến sản xuất công nghệ cao.

Kết quả thực tế cho thấy sự chuyển động tích cực của cả hệ thống chính trị: 862 nhiệm vụ đã cán đích, 519 nhiệm vụ đang bám sát lộ trình.

z7667227762533e9e5f3804fa455b8410d4a6e00dfa300-1774691574139439022249.jpg

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn "bắt bệnh" khi chỉ ra 77 nhiệm vụ đang rơi vào tình trạng quá hạn. Người đứng đầu Chính phủ ra tối hậu thư: Phải siết chặt kỷ cương, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị đứng đầu đối với các nhiệm vụ chậm trễ. Không chấp nhận sự trì trệ hay tư duy "bình chân như vại" khi vận hội của quốc gia đang ở giai đoạn then chốt.

Sự chuyển dịch từ quản lý hành chính sang nền tảng số thực chất không chỉ là khẩu hiệu mà phải được đo lường bằng kết quả cụ thể trên từng chỉ số tăng trưởng.

"Quả đấm thép" từ các đầu tàu Bộ ngành và địa phương

Cuộc đua công nghệ 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các "đầu tàu" với những kết quả thực chất. Bộ Ngoại giao ghi dấu ấn với chiến lược "đối ngoại công nghệ", mở toang cánh cửa hợp tác về chip bán dẫn và AI. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước thiết lập hệ sinh thái tài chính số hiện đại với quy mô giao dịch kỷ lục.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang ráo riết xây dựng mạng lưới đào tạo công nghệ 4.0 theo mô hình "kiềng ba chân": Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp để cung ứng nhân lực chất lượng cao.

Ở cấp độ địa phương, tinh thần "vượt rào" sáng tạo đang lan tỏa rộng khắp qua các mô hình "sandbox" tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Các tỉnh như Đồng Nai, Thái Nguyên đang trở thành những "cứ điểm" mới của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Đặc biệt, Quảng Ninh khẳng định vị thế hạ tầng khi hoàn thành xóa vùng lõm sóng viễn thông từ sớm, đảm bảo nền tảng số hóa bao phủ đến từng người dân. Tất cả tạo nên một thế trận liên hoàn, đưa KHCN thẩm thấu vào mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế - xã hội.

img8240-1774685759149174912424.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Mục tiêu hoàn thiện các nền tảng số và cơ sở dữ liệu quốc gia ngay trong năm 2026 chính là hạ tầng của hạ tầng, là mạch máu thông tin để nền kinh tế vận hành trơn tru.

Lộ trình 90 ngày bứt phá công nghệ chiến lược

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, phiên họp đã thống nhất lộ trình "thời chiến" cho việc triển khai danh mục công nghệ chiến lược trong quý II/2026.

Trước ngày 30.4.2026, Việt Nam sẽ hoàn tất danh mục các công nghệ lõi cần ưu tiên đầu tư. Đến cuối tháng 5, các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội để thu hút "đại bàng" công nghệ toàn diện sẽ được trình Chính phủ. Và trước ngày 30.6.2026, Bộ tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ chiến lược sẽ chính thức ban hành, tạo hành lang pháp lý chuẩn mực cho các sản phẩm "Make in Vietnam".

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi số và KHCN là sự nghiệp của toàn dân, nhưng vai trò dẫn dắt của Chính phủ là quyết định. Mục tiêu hoàn thiện các nền tảng số và cơ sở dữ liệu quốc gia ngay trong năm 2026 chính là hạ tầng của hạ tầng, là mạch máu thông tin để nền kinh tế vận hành trơn tru.

Với hơn 1.400 nhiệm vụ đang đồng loạt khai hỏa, Việt Nam đang thể hiện một tư thế chủ động, tự tin nắm bắt vận hội công nghệ để xoay chuyển cục diện, vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nam Phong