Nhịp đập công nghệ

Cần Thơ thả 3 triệu tôm giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường

Văn Kim Khanh - Lương Xuân Cao 01/04/2026 19:00

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ đã thả 3 triệu con tôm giống và 1 cá thể đồi mồi về môi trường tự nhiên tại khu vực cảng Trần Đề.

Ngày 1.4.2026, Sở NN&MT TP.Cần Thơ đã tổ chức lễ mít tinh và hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1.4.1959 – 1.4.2026). Buổi lễ được tổ chức tại cảng cá Trần Đề, thuộc xã Trần Đề.

TÔM 1
Đoàn công tác thả thủy sản trên biển Trần Đề - Ảnh: Lương Xuân Cao

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Chí Hùng khẳng định, qua 67 năm xây dựng và phát triển, ngành thủy sản Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế chủ lực của đất nước; đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, tạo sinh kế cho hàng triệu lao động, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới.

Lễ mít tinh không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành mà còn là hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến người dân về ý nghĩa của việc tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh thả giống, phục hồi hệ sinh thái, tăng trữ lượng thủy sản và phát triển bền vững.

TÔM 5
Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu ý kiến - Ảnh: Lương Xuân cao

Hòa chung với sự phát triển của cả nước, ngành thủy sản Cần Thơ thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Thành phố có hệ sinh thái đa dạng, nguồn lợi phong phú, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện ngành thủy sản.

Theo báo cáo, năm 2025, Cần Thơ nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản, với tổng kim ngạch hơn 2,1 tỉ USD, chiếm 19,1%; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt hơn 780 nghìn tấn. Công tác quản lý nhà nước ngày càng được tăng cường; việc thực hiện các quy định chống khai thác IUU (Illegal, unreported and unregulated fishing - nghĩa là khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) được triển khai đồng bộ, hiệu quả; nhiều năm liền không có tàu vi phạm. Các mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực.

TÔM 2
Thả tôm giống trên biển Trần Đề - Ảnh: Lương Xuân Cao

“Hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hôm nay mang ý nghĩa rất thiết thực, vừa có giá trị sinh thái, kinh tế, vừa mang đậm tính nhân văn. Đây không chỉ là việc làm góp phần bổ sung, phục hồi quần thể nguồn lợi tự nhiên, cân bằng hệ sinh thái mà còn thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường, gìn giữ đa dạng sinh học và phát triển bền vững”, ông Trần Chí Hùng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, hoạt động hôm nay gửi đi thông điệp: “Không đánh đổi nguồn lợi lâu dài lấy lợi ích trước mắt; phát triển phải có trách nhiệm, bền vững và hài hòa với tự nhiên”.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, ông Trần Chí Hùng đề nghị các cấp, ngành và địa phương tập trung tăng cường công tác quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác mang tính hủy diệt; chấm dứt tình trạng sử dụng ngư cụ cấm và khai thác trái phép.

Về phần mình, Phó giám đốc Sở NN&MT TP.Cần Thơ Quách Thị Thanh Bình chia sẻ: "Hoạt động thả cá, tôm về tự nhiên là lời tuyên ngôn thể hiện tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường, chung tay gìn giữ đa dạng loài, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên và xây dựng TP.Cần Thơ ngày càng xanh – sạch – bền vững”.

Theo lãnh đạo Sở NN&MT TP.Cần Thơ, năm 2025, sau hợp nhất, ngành đã tổ chức nhiều đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, với bình quân hơn 10 triệu con giống thủy sản bản địa có giá trị kinh tế được thả về tự nhiên.

Ngành Thủy sản Cần Thơ còn phối hợp với các địa phương lân cận tổ chức thả giống thủy sản liên tỉnh An Giang – Cần Thơ – Đồng Tháp, qua đó tạo nhiều dấu ấn tích cực, góp phần lan tỏa phong trào phóng sinh xanh, phóng sinh bền vững trên toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng tại lễ mít tinh kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1.4.1959 – 1.4.2026), Sở NN&MT TP.Cần Thơ đã trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt tại xã Trần Đề (1 triệu đồng/suất), góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Văn Kim Khanh - Lương Xuân Cao