Tin vũ khí hôm nay 24/4: UAV 3.000 USD Nhật Bản tiêu diệt drone Nga hiệu quả?
Tin vũ khí hôm nay, UAV 3.000 USD Nhật Bản tiêu diệt drone Nga hiệu quả; NATO nâng cấp hỏa lực pháo binh từ tầm ngắn lên tấn công sâu; Nga triển khai hàng loạt UAV phản lực Geran-5 tại Ukraine.
UAV 3.000 USD Nhật Bản đánh chặn drone Nga hiệu quả?
Công ty Terra Drone (Nhật Bản) thông báo đã bắt đầu triển khai thực tế UAV đánh chặn Terra A1 tại Ukraine, đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm sang ứng dụng trong môi trường tác chiến. Theo doanh nghiệp này, hệ thống đang được sử dụng nhằm đối phó với các UAV cảm tử kiểu Shahed - một trong những mối đe dọa phổ biến trên chiến trường hiện nay.

Mỗi thiết bị Terra A1 có giá khởi điểm khoảng 3.000 USD, hướng tới giải pháp chi phí thấp nhưng có khả năng triển khai số lượng lớn. Những hệ thống đầu tiên đã được chuyển giao cho một đơn vị quân đội Ukraine, nơi các kíp vận hành đang thử nghiệm trực tiếp trong điều kiện chiến đấu thực tế, đồng thời cung cấp phản hồi để các kỹ sư tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.
Quá trình triển khai được thực hiện theo từng giai đoạn. Ban đầu, hệ thống được thử nghiệm trong phạm vi một đơn vị, sau đó mới xem xét mở rộng tùy theo kết quả đánh giá. Ở giai đoạn hiện tại, trọng tâm là kiểm chứng hiệu năng và phát hiện các vấn đề vận hành có thể phát sinh.
Terra A1 được thiết kế với định hướng đơn giản hóa và phù hợp thực tế chiến trường. Các nhà phát triển ưu tiên khả năng triển khai nhanh, điều khiển dễ dàng và phản hồi linh hoạt - những yếu tố được rút ra từ kinh nghiệm thực tế. UAV này có khả năng cơ động cao, cho phép phản ứng nhanh theo lệnh điều khiển, đồng thời được trang bị camera kỹ thuật số ban ngày giúp nhận dạng mục tiêu chính xác. Hệ thống cũng được tối ưu để đánh chặn các mục tiêu trên không với thời gian chuẩn bị trước khi phóng ở mức tối thiểu.
Phản hồi ban đầu từ phía Ukraine được đánh giá tích cực. Đại diện một đơn vị chuyên chống UAV Shahed tại khu vực Chernihiv cho biết Terra A1 dễ điều khiển và duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi thực hiện các thao tác cơ động gấp.
NATO nâng cấp hỏa lực pháo binh từ tầm ngắn lên tấn công sâu
Công ty Tiberius Aerospace (Anh - Mỹ) cho biết đã thử nghiệm thành công một loại đạn pháo 155 mm sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet) nhiên liệu lỏng, mở ra khả năng mở rộng vai trò của pháo binh truyền thống sang các nhiệm vụ tấn công tầm xa vốn trước đây thuộc về tên lửa. Loại đạn mang tên Sceptre đã được bắn từ pháo tiêu chuẩn NATO, kích hoạt động cơ trong chuyến bay và duy trì quỹ đạo ổn định, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong công nghệ đạn pháo dẫn đường.

Sceptre được thiết kế để chịu được gia tốc cực lớn khi rời nòng pháo, sau đó chuyển sang bay có động cơ và tấn công mục tiêu ở cự ly khoảng 140-150 km với tốc độ tương đương tên lửa. Trong thử nghiệm, đạn được cho là đã chịu lực tới 18.000 g, kích hoạt thành công động cơ ramjet và duy trì trạng thái bay ổn định, bao gồm kiểm soát chuyển động quay và triển khai hệ thống ổn định. Điều này cho thấy công nghệ không chỉ dừng ở lý thuyết mà đã bước đầu chứng minh khả năng hoạt động trong điều kiện thực tế.
Về thông số, Sceptre là đạn pháo dẫn đường cỡ 155 mm, tương thích với các hệ thống pháo NATO hiện có mà không cần cải tiến bệ phóng. Đạn có thể đạt tốc độ khoảng Mach 3,5 (4.288 km/h), hoạt động ở độ cao trên 20.000 m và mang đầu đạn khoảng 5,2 kg. Độ chính xác được công bố dưới 5 m sai số vòng tròn (CEP), cho phép tấn công các mục tiêu có giá trị như sở chỉ huy, hệ thống phòng không, radar hoặc kho hậu cần.
Một điểm đáng chú ý là thiết kế mở và tính linh hoạt của hệ thống. Sceptre có cánh điều khiển phía trước, khả năng tích hợp đầu dò trong tương lai và sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiệu chỉnh quỹ đạo trong môi trường bị gây nhiễu GPS. Ngoài ra, đạn có thể sử dụng nhiều loại nhiên liệu phổ biến như diesel hoặc JP-8, giúp đơn giản hóa hậu cần.
Nga triển khai hàng loạt UAV phản lực Geran-5 tại Ukraine
Các nguồn phân tích cho biết Nga đã thiết lập các bãi phóng UAV phản lực tại khu vực Oryol, gần làng Tsymbulova, phục vụ các hoạt động tấn công nhằm vào Ukraine. Tại đây, các hệ thống phóng dành cho UAV dòng Geran-3/4 và Geran-5 đã được triển khai, cho thấy xu hướng mở rộng quy mô sử dụng loại phương tiện không người lái tốc độ cao.

Theo một số đánh giá, bệ phóng dành cho các UAV này có chiều dài khoảng 80 m, lớn hơn đáng kể so với các hệ thống phóng UAV thông thường. Quy mô này phản ánh yêu cầu kỹ thuật cao hơn đối với các thiết bị sử dụng động cơ phản lực, đồng thời cho thấy sự khác biệt về cách thức triển khai so với các dòng UAV trước đó.
Về mặt kỹ thuật, dòng Geran-3/4 được trang bị động cơ phản lực và hai thùng nhiên liệu, cho phép đạt tốc độ từ 300-370 km/h, với tầm hoạt động lên tới 1.000 km. Hệ thống còn tích hợp thiết bị dẫn đường vệ tinh chống gây nhiễu Kometa-M12, sử dụng mảng ăng-ten thích ứng 12 phần tử (CRPA), giúp tăng khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử. Ngoài ra, một số biến thể còn được trang bị camera và hệ thống truyền hình ảnh.
Trong khi đó, Geran-5 được đánh giá có sự thay đổi đáng kể về thiết kế khí động học cũng như vai trò tác chiến. Hình dáng của thiết bị này gần với tên lửa hành trình hơn là các UAV cánh tam giác kiểu Shahed trước đây, dẫn đến việc được xếp vào dạng “lai” giữa tên lửa và UAV. Điểm khác biệt nổi bật của Geran-5 là tốc độ, ước tính đạt từ 500 - 600km/h, cao hơn nhiều so với dòng Geran-2 vốn chỉ đạt khoảng 180km/h. Điều này khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn, đồng thời mở rộng khả năng xuyên thủng các lớp phòng không hiện có.

