Tin vũ khí hôm nay 28/4: Mỹ và Philippines thử nghiệm chiến lược phòng thủ mới
Tin vũ khí hôm nay: Mỹ và Philippines thử nghiệm chiến lược phòng thủ mới; Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm tàu chiến; Ba Lan và Ukraine bắt tay xây dựng “phi đội drone”.
Mỹ và Philippines thử nghiệm chiến lược phòng thủ mới
Việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa chống hạm NMESIS tại Philippines trong khuôn khổ tập trận Balikatan 2026 cho thấy sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách tiếp cận phòng thủ tại khu vực “Chuỗi đảo thứ nhất”. Hệ thống này được đưa tới khu vực đảo Itbayat, gần eo biển Luzon - một trong những tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

NMESIS là tổ hợp tên lửa chống hạm đặt trên nền tảng cơ động, có thể nhanh chóng triển khai bằng đường không, bao gồm máy bay vận tải C-130J. Khả năng cơ động cao cho phép lực lượng triển khai tại các địa hình đảo nhỏ, thiết lập vùng tác chiến tạm thời và nhanh chóng di chuyển sau khi khai hỏa, qua đó giảm nguy cơ bị phát hiện và phản công.
Việc đưa NMESIS đến Itbayat phản ánh xu hướng chuyển từ mô hình phòng thủ dựa vào căn cứ cố định sang các điểm tác chiến phân tán, linh hoạt. Với vị trí gần các tuyến giao thông hàng hải quan trọng, hệ thống này có thể góp phần tạo ra các khu vực kiểm soát tạm thời, buộc các lực lượng hải quân đối phương phải điều chỉnh kế hoạch hoạt động.
Về mặt kỹ thuật, NMESIS kết hợp bệ phóng điều khiển từ xa với tên lửa Naval Strike Missile, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu mặt nước ở khoảng cách đáng kể. Nền tảng cơ động dựa trên xe chiến thuật giúp tăng khả năng triển khai nhanh, trong khi cấu trúc điều khiển từ xa giảm rủi ro cho kíp vận hành.
Hệ thống này cũng được thiết kế để tích hợp vào mạng lưới tác chiến rộng hơn, kết nối dữ liệu từ các cảm biến khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và dẫn bắn mục tiêu. Điều này phù hợp với các khái niệm tác chiến hiện đại như tác chiến phân tán và triển khai lực lượng viễn chinh trên đảo.
Bối cảnh của cuộc tập trận Balikatan 2026 càng làm nổi bật ý nghĩa của việc triển khai NMESIS. Sự tham gia của nhiều quốc gia cho thấy xu hướng hợp tác đa phương trong việc bảo đảm an ninh hàng hải và duy trì khả năng phối hợp giữa các lực lượng.
Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm tàu chiến
Trung Quốc vừa triển khai tàu tấn công đổ bộ Type 076 mang tên Sichuan để thử nghiệm trên biển, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phát triển năng lực hải quân. Hoạt động này được xem là giai đoạn quan trọng trước khi con tàu đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động, đồng thời phản ánh xu hướng mở rộng phạm vi triển khai của lực lượng hải quân Trung Quốc.

Type 076 được thiết kế nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ đổ bộ quy mô lớn, bao gồm triển khai lực lượng, phương tiện và duy trì hoạt động viễn chinh. So với các tàu đổ bộ thế hệ trước, nền tảng này có kích thước lớn hơn và tích hợp nhiều công nghệ mới, cho phép tăng cường khả năng vận hành máy bay và hỗ trợ tác chiến đa dạng.
Một điểm đáng chú ý là việc con tàu được cho là tích hợp hệ thống phóng điện từ và thiết bị hãm đà, cho phép triển khai cả máy bay cánh cố định. Nếu được xác nhận, đây sẽ là sự khác biệt đáng kể so với các tàu đổ bộ truyền thống, vốn chủ yếu vận hành trực thăng hoặc máy bay cất hạ cánh thẳng đứng. Khả năng này có thể mở rộng phạm vi nhiệm vụ, bao gồm hỗ trợ trên không, trinh sát và tăng cường kiểm soát khu vực trong các chiến dịch đổ bộ.
Xét về cấu hình, Type 076 nằm giữa tàu đổ bộ truyền thống và tàu sân bay hạng nhẹ. Dù không đạt quy mô và năng lực của các tàu sân bay cỡ lớn, nền tảng này có thể cung cấp giải pháp linh hoạt hơn trong các nhiệm vụ khu vực, đặc biệt khi kết hợp với các tàu hộ tống như khu trục hạm và lực lượng hỗ trợ khác.
Trong bối cảnh rộng hơn, việc đưa tàu Sichuan vào thử nghiệm cho thấy sự tiếp tục của quá trình hiện đại hóa hải quân Trung Quốc, với trọng tâm là tăng khả năng tác chiến đa nhiệm và mở rộng phạm vi hoạt động. Các nền tảng như Type 076 có thể đóng vai trò hỗ trợ trong các kịch bản triển khai lực lượng xa bờ, cũng như nâng cao năng lực phối hợp giữa các thành phần trong tác chiến liên hợp.
Ba Lan và Ukraine bắt tay xây dựng “phi đội drone”
Ba Lan và Ukraine đã công bố kế hoạch hợp tác phát triển một lực lượng máy bay không người lái, kết hợp nguồn tài chính từ Ba Lan với kinh nghiệm thực tiễn của Ukraine. Sáng kiến này được giới thiệu tại thành phố Rzeszow trong khuôn khổ hội nghị Road to URC, với sự tham gia của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko.

Theo các thông tin ban đầu, dự án có thể nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Quốc phòng châu Âu, bên cạnh nguồn ngân sách quốc gia của Ba Lan. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống UAV có khả năng phục vụ nhiều nhiệm vụ, từ giám sát, phòng thủ đến hỗ trợ tác chiến.
Phát biểu tại sự kiện, ông Donald Tusk nhấn mạnh rằng Ukraine đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể trong việc đối phó với các mối đe dọa từ trên không, đặc biệt trong bối cảnh xung đột kéo dài. Ông cho rằng những kinh nghiệm này có thể được chuyển giao và tích hợp vào năng lực phòng thủ của Ba Lan, góp phần tăng cường khả năng bảo vệ không phận.
Theo kế hoạch, chương trình phát triển “phi đội drone” của Ba Lan sẽ dựa trên sự kết hợp giữa nguồn lực tài chính trong nước, hỗ trợ từ châu Âu và nền tảng công nghệ từ Ukraine. Mô hình hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự bổ trợ giữa năng lực sản xuất và kinh nghiệm tác chiến thực tế.
Về phía Ukraine, Thủ tướng Yuliia Svyrydenko cho biết ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đã có những thay đổi đáng kể kể từ khi xung đột bắt đầu. Từ chỗ phụ thuộc nhiều vào viện trợ bên ngoài, Ukraine hiện đã phát triển khả năng tự thiết kế và sản xuất một số giải pháp quân sự, trong đó có các hệ thống không người lái.
Bà cũng đánh giá hợp tác với Ba Lan có thể mang lại lợi ích song phương, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà còn mở ra cơ hội phát triển công nghiệp quốc phòng và các dự án kinh tế liên quan. Ba Lan được xem là một trong những đối tác quan trọng của Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh hỗ trợ quân sự và hậu cần thời gian qua.


