Đồng hương Quế Sơn góp gần 1,3 tỉ đồng cho quê nhà
Chương trình Họp mặt đồng hương xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng tại TP.HCM năm 2026 đã vận động gần 1,3 tỉ đồng và 1 chỉ vàng 9999 để hỗ trợ khuyến học, an sinh và nhiều hoạt động hướng về quê nhà.

Đồng hương Quế Sơn gặp nhau giữa TP.HCM
Chương trình Họp mặt đồng hương xã Quế Sơn tại TP.HCM năm 2026 với chủ đề “Quế Sơn, đất mẹ ân tình, vươn mình đổi mới” vừa diễn ra trong không khí ấm áp, quy tụ hơn 300 bà con đồng hương, lãnh đạo, khách quý và các mạnh thường quân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM cùng các tỉnh, thành phía Nam.
Đây không chỉ là một cuộc gặp mặt thường niên. Chương trình còn là dịp để cộng đồng người Quế Sơn xa quê nhìn lại chặng đường gắn bó, sẻ chia và tiếp tục huy động nguồn lực cho các hoạt động khuyến học, an sinh xã hội, xây dựng quê nhà.
Không gian quê giữa lòng đô thị
Không gian họp mặt được tổ chức như một ngày hội quê hương giữa lòng TP.HCM. Nhiều sản vật quen thuộc của Quế Sơn và xứ Quảng được giới thiệu tại các gian hàng quê như phở sắn, bánh tráng sắn, dầu gội bồ kết, siro húng chanh, tiêu núi, rượu chuối, kẹo đậu, gà tre, dầu phụng, đường bát.
Những gánh hàng xu xoa, đậu hủ cũng gợi lại ký ức tuổi thơ của nhiều người con xa quê. Với người Quế Sơn, đó không chỉ là món ăn hay sản vật địa phương. Mỗi thức quà đều gợi lại nếp nhà, chợ quê, bữa ăn gia đình và ký ức về vùng đất đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ.

Những giai điệu gọi về cội nguồn
Phần văn nghệ chào mừng có sự tham gia của ca sĩ Tố My với ca khúc Ai mì Quảng không? (Trần Phú Thiên), ca nhạc sĩ Quách Beem với Đạo làm con (Quách Beem), ca sĩ Đỗ Trinh với Quế Sơn ơi (thơ Hà Văn Tự, chuyển thể dân ca NSƯT Đỗ Linh), ca sĩ Randy với Nơi ấy mẹ mong (Randy) và ca sĩ Tịnh Y Thảo với Quế Sơn đất mẹ ân tình (nhạc Đình Thậm, thơ Ngân Vịnh). Các tiết mục gợi lại tình quê, đạo hiếu, ký ức gia đình và mạch nguồn văn hóa của người Quế Sơn xa quê.
Tại chương trình, Hội đồng hương xã Quế Sơn tại TP.HCM đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo xã Quế Sơn, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM và Hội đồng hương Quế Sơn tại Kon Tum.
Hội cũng nhìn lại chặng đường hoạt động thông qua clip tổng kết, báo cáo công tác Hội và những dấu ấn kết nối, sẻ chia trong thời gian qua. Những hoạt động này cho thấy vai trò của tổ chức đồng hương không chỉ dừng ở việc gặp gỡ, thăm hỏi. Hội còn là đầu mối kết nối tình cảm, vận động nguồn lực và duy trì mối dây gắn bó giữa người xa quê với quê nhà.

Tri ân người cao niên, trao học bổng cho thế hệ trẻ
Một phần trang trọng của chương trình là hoạt động tri ân các bậc cao niên trong cộng đồng Quế Sơn xa quê. Sự hiện diện của cụ bà Phạm Thị Hằng, 95 tuổi, để lại nhiều cảm xúc. Dù tuổi cao, cụ vẫn đến chung vui cùng con cháu đồng hương và gửi tặng chương trình những vần thơ chan chứa tình quê.
Hình ảnh các bậc cao niên trong ngày họp mặt nhắc lại một giá trị bền chặt của cộng đồng người Quế Sơn. Đó là sự tôn kính dành cho thế hệ đi trước, những người đã giữ nếp quê, giữ tiếng nói quê và truyền lại cho con cháu ý thức hướng về nguồn cội.

Với tinh thần khuyến học, khuyến tài, ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Quế Sơn vượt khó, học giỏi. Trong đó, ca sĩ Quách Beem dành tặng 5 suất học bổng cho thế hệ trẻ quê nhà.
Việc trao học bổng là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Với nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ này không chỉ là một khoản kinh phí. Đó còn là sự động viên để các em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ý chí vươn lên và giữ mối liên hệ với quê hương.

Những nguồn lực hướng về quê nhà
Nhiều hoạt động an sinh cũng được công bố tại chương trình. Cộng đồng 5h30, Vui khỏe mỗi ngày trao tặng 70 triệu đồng để xây dựng Ngôi nhà yêu thương cho bà con Quế Sơn. Ban tổ chức Giải Tennis, Pickleball Quế Sơn Open 2026 trao biểu trưng 2 Ngôi nhà yêu thương cho quê hương Quế Sơn.
Hội đồng hương xã Quế Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng cho Hội Khuyến học xã Quế Sơn và trao 15 triệu đồng cho chương trình bóng đá cộng đồng. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Nghĩa, đơn vị kết nghĩa với xã Quế Sơn, trao tặng 120 triệu đồng để đồng hành cùng các hoạt động hướng về quê hương.
Chương trình cũng khen thưởng các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào đồng hương, đồng thời vinh danh và chúc mừng các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 đến 2031 là những người con của quê hương Quế Sơn và Duy Nghĩa.
Các hoạt động trên cho thấy nguồn lực đồng hương đang được chuyển hóa thành những việc cụ thể. Từ học bổng, nhà yêu thương đến bóng đá cộng đồng, mỗi phần hỗ trợ đều hướng đến một nhu cầu đời sống. Đây là cách làm cần thiết để phong trào đồng hương không dừng lại ở cảm xúc, mà tạo ra giá trị xã hội có thể nhìn thấy.

Phiên đấu giá thiện nguyện tạo điểm nhấn
Sau phần lễ, chương trình tiếp tục với phần hội, tiệc giao lưu và văn nghệ trong không khí sum vầy. Phiên đấu giá thiện nguyện với vật phẩm là áo thi đấu của cầu thủ Nguyễn Quang Hải tại AFF Cup, có chữ ký của HLV Park Hang Seo và toàn đội, nhận được sự hưởng ứng của bà con đồng hương.
Theo ban tổ chức, tổng số tiền đấu giá, đồng hành từ chương trình họp mặt và Giải Tennis, Pickleball Quế Sơn Open 2026 đạt 1.279.000.000 đồng và 1 chỉ vàng 9999. Con số này tương đương gần 1,3 tỉ đồng, thể hiện sự chung tay của cộng đồng người Quế Sơn xa quê với các hoạt động khuyến học, an sinh và phát triển quê nhà.
Đáng chú ý, một mạnh thường quân là vợ chồng người con Quế An và Quế Minh đã gửi tặng 1 chỉ vàng cưới cho chương trình. Món quà tạo nhiều cảm xúc vì không chỉ có giá trị vật chất, mà còn thể hiện sự gắn bó của người xa quê với bà con đồng hương.

Con số của niềm tin cộng đồng
Từ góc nhìn cộng đồng, con số gần 1,3 tỉ đồng không chỉ là kết quả vận động tài chính. Đó còn là thước đo của niềm tin. Khi người xa quê sẵn sàng đóng góp, điều đó cho thấy họ tin vào cách tổ chức, tin vào mục tiêu sử dụng nguồn lực và tin rằng sự chung tay của mình có thể tạo ra thay đổi cụ thể tại quê nhà.
Điểm đáng ghi nhận của chương trình là các khoản đồng hành được gắn với những mục tiêu rõ ràng như khuyến học, xây nhà yêu thương, hỗ trợ hoạt động cộng đồng và chăm lo đời sống xã hội. Cách làm này giúp nghĩa tình đồng hương có địa chỉ, có mục tiêu và có khả năng lan tỏa lâu dài hơn.

Nhịp cầu giữa quê nhà và người xa quê
Phát biểu tại chương trình, đại diện Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM và lãnh đạo xã Quế Sơn bày tỏ niềm tin vào cộng đồng người Quế Sơn xa quê. Dù sinh sống và làm việc ở nhiều nơi, người Quế Sơn vẫn hướng về đất mẹ bằng trách nhiệm, tình cảm và những việc làm cụ thể.
Trong bối cảnh nhiều địa phương cần thêm nguồn lực xã hội cho khuyến học, an sinh và xây dựng đời sống cộng đồng, những cuộc gặp mặt đồng hương có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi giao lưu. Nếu được tổ chức bài bản, minh bạch và bền bỉ, đây có thể là một kênh kết nối hiệu quả giữa quê nhà với những người con đang sinh sống ở các đô thị lớn.
Họp mặt đồng hương Quế Sơn tại TP.HCM năm 2026 vì vậy không chỉ là một ngày gặp mặt. Chương trình còn là nhịp cầu nối giữa xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng với cộng đồng người Quế Sơn xa quê. Ở đó, ký ức quê nhà được đánh thức, tình đồng hương được bồi đắp và những nguồn lực thiết thực tiếp tục được gửi về quê hương.
Chùm ảnh họp mặt đồng hương Quế Sơn (TP. Đà Nẵng) tại TP.HCM. Bấm > trượt tới để xem nhiều ảnh hơn>:








.jpg)















.jpg)













