Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 18/5: Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trở về Mỹ sau 326 ngày

Hoàng Vũ 18/05/2026 05:34

Tin vũ khí hôm nay, Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trở về Mỹ sau 326 ngày triển khai kỷ lục; Tiêm kích Typhoon Anh tích hợp tên lửa APKWS để chống UAV ở Trung Đông; Ukraine tuyên bố tập kích sân bay Nga phá hủy hệ thống Pantsir-S2 và radar S-400.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford trở về Mỹ sau 326 ngày triển khai kỷ lục

Ngày 17/5, tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford (CVN-78) cập cảng căn cứ Norfolk, bang Virginia, sau 326 ngày triển khai liên tục, đợt triển khai dài nhất của một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc. Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ xác nhận chiến hạm rời cảng từ tháng 6 cho chuyến luân phiên dự kiến 6 tháng ở Địa Trung Hải, song nhiệm vụ liên tục bị Lầu Năm Góc kéo dài do căng thẳng địa - chính trị leo thang ở nhiều khu vực.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-05-_povernennya-fordy-do-norfolka-1.jpg
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) cập cảng căn cứ Norfolk, Virginia ngày 17/5 sau 11 tháng triển khai liên tục. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trong 326 ngày trên biển, USS Gerald R. Ford hành quân hơn 57.700 hải lý (khoảng 106.860 km), thực hiện 23 lần tiếp tế hàng hải và máy bay trên tàu hoàn thành hơn 12.200 lượt cất cánh từ boong, theo thông cáo của Hải quân Mỹ. Khu vực hoạt động liên tục thay đổi: từ phía đông Địa Trung Hải, tàu được điều xuống vùng biển Nam Mỹ để răn đe nguy cơ xung đột quanh Venezuela, sau đó chuyển sang Biển Đỏ hộ tống tàu hàng và cuối cùng tham gia các nhiệm vụ răn đe gần Iran.

Về thông số kỹ thuật, USS Gerald R. Ford là chiến hạm lớn và đắt nhất từng được đóng, với chi phí xây dựng vượt 13 tỉ USD. Tàu dài hơn 330 m, boong bay rộng 78 m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 100.000 tấn, vận hành bằng 2 lò phản ứng hạt nhân A1B. Đây là tàu đầu tiên thuộc lớp Ford được Mỹ phát triển để thay thế dần lớp Nimitz. Điểm khác biệt cốt lõi là việc thay máy phóng hơi nước truyền thống bằng máy phóng điện từ EMALS, kết hợp hệ thống hãm đà tiên tiến AAG, cho phép nâng nhịp xuất kích lên 160 - 220 lượt mỗi ngày.

Khả năng tác chiến của con tàu xoay quanh không đoàn 8 (Carrier Air Wing 8) gồm trên 75 máy bay, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35C Lightning II, F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye cùng trực thăng chống ngầm và UAV. Tổng quân số thủy thủ và phi đoàn lên tới khoảng 4.500 người. Để tự vệ trước tên lửa và máy bay, tàu trang bị tổ hợp tên lửa ESSM, RAM và hệ thống pháo tự động Phalanx ở các vị trí then chốt.

Tiêm kích Typhoon của Anh tích hợp tên lửa APKWS để chống UAV ở Trung Đông

Bộ Quốc phòng Anh ngày 17/5 xác nhận tiêm kích Eurofighter Typhoon thuộc Phi đội 9 của Không quân Hoàng gia (RAF) đang thực hiện các phi vụ tác chiến tại Trung Đông với tên lửa dẫn đường laser APKWS, sau khi quy trình tích hợp được hoàn tất trong chưa đầy 2 tháng. Theo Army Recognition, đây là phương án đánh chặn UAV chi phí thấp mà London triển khai để đối phó làn sóng máy bay không người lái và đạn lảng vảng/tuần kích (UAV cảm tử) do các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn sử dụng trong khu vực.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-cf-_uk_arms_raf_typhoon_fighter_jets_with_rocket_weapons_to_counter_drone_threats_in_middle_east_1920_001-cf3e6dd3.jpeg
Tiêm kích Eurofighter Typhoon của RAF mang giá phóng tên lửa dẫn đường APKWS trong nhiệm vụ chống UAV ở Trung Đông. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) là bộ chuyển đổi do hãng BAE Systems phát triển, biến rocket 70 mm không điều khiển tiêu chuẩn thành đạn dẫn đường chính xác nhờ một mô-đun dẫn đường laser bán chủ động lắp giữa đầu đạn và động cơ rocket. Chi phí mỗi quả APKWS chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM hay MBDA Meteor, vốn có giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD/quả. Trong khi đó, mỗi giá phóng có thể mang nhiều rocket, giúp Typhoon tăng đáng kể số lượng "phát bắn" trong một phi vụ chống UAV.

Quy trình tích hợp APKWS lên Typhoon được Bộ Quốc phòng Anh phối hợp với BAE Systems và QinetiQ thực hiện. Việc rút ngắn lộ trình tích hợp từ vài năm xuống dưới 2 tháng được đánh giá là tín hiệu rõ ràng cho thấy phương Tây đang chuyển sang mô hình mua sắm thời chiến, đẩy nhanh quy trình kiểm định nhằm theo kịp tốc độ biến đổi của chiến trường.

Về mặt chiến thuật, APKWS cho phép Typhoon hình thành lớp đánh chặn chi phí thấp trong cấu trúc phòng không nhiều tầng, giữ lại các tên lửa đắt tiền cho các mối đe dọa cao cấp như tiêm kích, tên lửa hành trình. Bài học từ Ukraine và Trung Đông cho thấy UAV cảm tử giá vài nghìn USD có thể buộc bên phòng thủ phải dùng tên lửa hàng trăm nghìn USD để đánh chặn, bất cân xứng kinh tế kéo dài sẽ làm cạn kho dự trữ vũ khí cao cấp. Tháng 1, Anh cũng đã cam kết hơn 650 triệu bảng để hiện đại hóa đội Typhoon, đảm bảo dòng tiêm kích này tiếp tục phục vụ ít nhất đến thập niên 2040 với vai trò chống UAV, phòng không tổng hợp và tác chiến viễn chinh.

Ukraine tuyên bố tập kích sân bay Nga phá hủy hệ thống Pantsir-S2 và radar S-400

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 17/5 thông báo đã tập kích sân bay quân sự Belbek của Nga tại Crimea, đánh trúng tổ hợp hạ tầng và các phương tiện phòng không Nga. Militarnyi đưa tin các mục tiêu bị tiêu diệt bao gồm một tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S2, nhà chứa thiết bị radar của hệ thống S-400, sở chỉ huy điều khiển UAV trinh sát Orion và Forpost, đài liên lạc đất - đối - không, đài chỉ huy bay và một nhà chứa máy bay.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-05-_pozhezha-na-aerodromi-belbek-17.05.2026.foto-nasa-firms-1.jpg
Đám cháy lớn tại sân bay quân sự Belbek (Crimea) sáng 17/5 sau đợt tập kích phối hợp của SBU và Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Ảnh: NASA FIRMS.

Dữ liệu vệ tinh từ dịch vụ NASA FIRMS xác nhận một đám cháy lớn bùng phát tại khu vực sân bay từ khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương), khớp với khung giờ Ukraine công bố tiến hành chiến dịch. Belbek là một trong những căn cứ không quân chiến lược của Nga ở bán đảo Crimea, đóng vai trò đầu cầu kiểm soát không phận khu vực Biển Đen và là điểm tựa cho lực lượng phòng không nhiều lớp bảo vệ căn cứ Hải quân Sevastopol. Việc các tổ hợp Pantsir-S2 và bộ phận radar của S-400 cùng bị đánh trúng tại một sân bay được xem là tổn thất đáng kể với phòng không tầm trung - tầm xa của Nga trong vùng.

Về mặt kỹ thuật, Pantsir-S2 là biến thể nâng cấp của họ Pantsir, kết hợp tên lửa phòng không tầm ngắn 57E6E và 2 pháo tự động 2A38M cỡ 30 mm, tầm bắn tên lửa đạt khoảng 20 km và tầm cao 15 km, được Nga sử dụng làm lớp phòng thủ điểm cho các hệ thống lớn hơn như S-300 và S-400. Trong khi đó, S-400 là tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa với tầm bắn tối đa 400 km tùy biến thể đạn, vận hành nhờ tổ hợp radar nhiều dải tần. Bộ phận radar bị phá hủy tại Belbek là khâu mấu chốt để hệ thống có thể phát hiện và bám mục tiêu.

Hoàng Vũ