Bạn đọc

Cần Thơ lan tỏa thông điệp nông nghiệp xanh từ hai diễn đàn lớn

Văn Kim Khanh 29/05/2026 20:36

Hôm nay (29/5), tại TP. Cần Thơ, hai sự kiện hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu đã thu hút sự quan tâm của giới khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý và người sản xuất trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

LÊ MINH HOANH 2
Các chuyên gia có ý kiến về nông nghiệp xanh. Ảnh: Văn Kim Khanh

Tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, sáng 29/5, hội thảo khoa học về nông nghiệp xanh quy tụ nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Các tham luận tập trung phân tích những thách thức mà ĐBSCL đang đối mặt như biến đổi khí hậu, sụt lún đất, xâm nhập mặn, suy giảm nguồn nước và áp lực từ quá trình phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp xanh được xem là giải pháp quan trọng nhằm vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao giá trị sản phẩm.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng ĐBSCL cần đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình canh tác thông minh, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn. Việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm mới, giảm chất thải ra môi trường được xem là hướng đi cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của các trường đại học trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi xanh. Với lợi thế là trung tâm đào tạo và nghiên cứu của khu vực, các cơ sở giáo dục đại học tại Cần Thơ được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa khoa học và thực tiễn sản xuất, giúp người nông dân tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới.

LE MINH HOAN 3
Các chuyên gia trả lời những câu hỏi từ diễn đàn do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ tổ chức. Ảnh: V.K.K

Trong khi đó, diễn đàn chiều 29/5 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ tổ chức lại tiếp cận vấn đề từ góc độ thực tiễn sản xuất và thị trường.

Tại đây, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng trao đổi về những giải pháp xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho rằng: “Một trong những nội dung được quan tâm là việc phát triển các chuỗi sản xuất lúa gạo chất lượng cao, giảm phát thải theo định hướng của Đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho rằng xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới đang mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và sản xuất thân thiện môi trường”.

Theo các chuyên gia, nông dân và các xã viên hợp tác xã nông nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn lợi ích của sản xuất xanh. Việc giảm sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm nước tưới không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất mà còn nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

Điểm chung của cả hai sự kiện là đều khẳng định ĐBSCL đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải chuyển đổi mô hình phát triển. Là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp lớn vào xuất khẩu lúa gạo, thủy sản và trái cây, ĐBSCL đồng thời cũng là một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Do đó, phát triển nông nghiệp xanh không chỉ là xu hướng mà còn là điều kiện sống còn đối với sự phát triển lâu dài của vùng.

Các chuyên gia nhận định rằng để hiện thực hóa mục tiêu này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh, đầu tư hạ tầng, tín dụng ưu đãi, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phải được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

LE MINH HOAN 1
Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến. Ảnh: V.K.K

Việc hai diễn đàn lớn về nông nghiệp xanh được tổ chức cùng ngày tại Cần Thơ cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với các vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Không chỉ tạo diễn đàn trao đổi học thuật và thực tiễn, các sự kiện còn góp phần kết nối các bên liên quan, thúc đẩy những sáng kiến mới và lan tỏa thông điệp phát triển xanh đến cộng đồng.

Ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng: Từ những thảo luận, đề xuất và cam kết được đưa ra từ hội thảo nông nghiệp xanh, Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để khu vực phát huy tiềm năng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng hiệu quả với những thách thức môi trường trong tương lai.

Văn Kim Khanh