Văn hóa - Đời sống

Startup tạo nhạc bằng AI Suno được định giá 5,4 tỉ USD, bất chấp tranh cãi bản quyền

Nhật Hạ 04/06/2026 15:45

Suno, nền tảng tạo nhạc bằng trí tuệ nhân tạo (AI) nổi tiếng nhất hiện nay, vừa huy động thành công 400 triệu USD trong vòng gọi vốn mới, nâng định giá công ty lên 5,4 tỉ USD.

Thông tin được công bố vào hôm qua (3/6), chỉ 6 tháng sau khi Suno hoàn tất vòng gọi vốn 250 triệu USD với mức định giá 2,45 tỉ USD, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của giới đầu tư đối với lĩnh vực AI sáng tạo nội dung.

suno.png
Suno gọi vốn 400 triệu USD, trở thành một trong những startup AI âm nhạc giá trị nhất thế giới. Ảnh tạo bởi AI.

Từ công cụ tạo nhạc AI đến startup tỉ đô

Vòng gọi vốn mới của Suno do quỹ đầu tư Bond Capital dẫn dắt. Đây là quỹ từng đầu tư vào nhiều công ty công nghệ nổi tiếng như OpenAI, Substack hay Kalshi. Ngoài ra, vòng gọi vốn còn có sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư lớn khác và một số nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, dù danh tính cụ thể không được công bố.

Ra mắt từ năm 2021, Suno cho phép người dùng tạo ra một bài hát hoàn chỉnh chỉ bằng vài dòng mô tả văn bản. Công cụ này có thể tự động sáng tác giai điệu, viết lời, phối khí và tạo giọng hát trong thời gian ngắn.

Theo CEO Mikey Shulman, nền tảng này không chỉ được các nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp sử dụng mà còn thu hút hàng triệu người lần đầu thử sức với việc sáng tác.

"Việc tạo ra âm nhạc không còn là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Nó đang trở thành một cách để mọi người giao tiếp, lưu giữ ký ức và kết nối với nhau", Shulman cho biết.

Hiện Suno đã vượt mốc 2 triệu thuê bao trả phí và đang là ứng dụng âm nhạc phổ biến thứ ba trên App Store của Apple.

Thành công đi cùng tranh cãi

Dù tăng trưởng nhanh chóng, Suno cũng là một trong những công ty gây tranh cãi nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Năm 2024, các hãng thu âm lớn đã khởi kiện công ty với cáo buộc vi phạm bản quyền trên quy mô lớn khi sử dụng dữ liệu âm nhạc để huấn luyện các mô hình AI. Trong số đó, Warner Music Group đã đạt được thỏa thuận dàn xếp và hợp tác với Suno, trong khi Universal Music Group (UMG) và Sony Music vẫn đang theo đuổi các vụ kiện liên quan.

Theo Suno, công ty hiện đang thử nghiệm một mô hình AI được phát triển trên cơ sở dữ liệu được cấp phép bản quyền. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giải quyết những lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ và mở rộng hợp tác với ngành công nghiệp âm nhạc truyền thống.

AI đang thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc?

Mặc dù AI tạo nhạc nhận được nhiều sự quan tâm, mức độ tiêu thụ thực tế vẫn còn khá hạn chế.

Dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Deezer của Pháp cho biết khoảng 85% lượng nghe nhạc AI trên nền tảng này có dấu hiệu gian lận. Trong khi đó, Apple Music tiết lộ nhạc do AI tạo ra hiện chiếm dưới 1% tổng lượng nghe hàng tuần trên hệ thống của hãng.

Tuy nhiên, CEO Suno cho rằng thái độ của ngành âm nhạc đối với AI đang dần thay đổi. Theo ông, ngày càng nhiều nhà sản xuất và nhạc sĩ chuyên nghiệp sử dụng các công cụ AI trong quy trình sáng tạo, thay vì xem chúng như một mối đe dọa.

Shulman cho biết mô hình AI mới được phát triển cùng Warner Music Group dự kiến sẽ được giới thiệu trong những tháng tới. Ông tin rằng AI có thể mở ra những trải nghiệm mới cho người hâm mộ, đồng thời giúp nghệ sĩ tiếp cận khán giả và tạo ra thêm cơ hội sáng tạo cũng như doanh thu trong tương lai.

Nhật Hạ