Kinh tế

Chứng khoán phát thông điệp gì khi VN-Index chỉ rung lắc 14 điểm?

Thế Lâm 16/06/2026 21:30

VN-Index tiếp tục có một phiên tăng điểm nhẹ đủ đưa chỉ số vượt lên trên ngưỡng 1.800 điểm. Thanh khoản co hẹp lại. Sự thận trọng và chần chừ giao dịch vẫn chủ đạo trên thị trường.

Cổ phiếu ngành chứng khoán, bán lẻ tiếp tục khởi sắc

Trong 2 phiên tăng liên tiếp VN-Index lần lượt nhích 0,43% và 0,48% điểm số. Những phiên hồi phục này vẫn trong tình hình chung là thanh khoản thấp. Đặc biệt phiên giao dịch hôm nay, thanh khoản trên sàn HoSE đã giảm hơn 34% so với phiên hôm qua, lùi về mức chỉ còn hơn 16.650 tỉ đồng.

Thị trường tăng điểm nhẹ và thanh khoản thấp, nhưng độ rộng thị trường tích cực với 187 mã cổ phiếu tăng điểm và 113 mã cổ phiếu giảm điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 có 15 mã cổ phiếu tăng điểm và 9 mã cổ phiếu giảm điểm.

Hai nhóm cổ phiếu chứng khoán và bán lẻ tiếp tục khởi sắc với nhiều mã tăng điểm mạnh và tăng trần. Bên cạnh thông tin tích cực hỗ trợ là thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, nhóm ngành chứng khoán còn được hưởng lợi từ thông tin dự thảo quy định giao dịch xuyên trưa tại thị trường Việt Nam. Cả 2 nhóm ngành này đều đã chiết khấu giá rất sâu, ngay cả trong thời điểm VN-Index tạo đỉnh ở mức 1.927,94 điểm. Vì thế, với 2 phiên tăng, cổ phiếu chứng khoán và bán lẻ vẫn chưa mất đi sức hấp dẫn về mặt định giá.

Nhìn chung, một phiên tăng với độ lan tỏa khá đều sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, phản ánh mức tăng dù nhỏ nhưng có một sự hưởng ứng tích cực thay vì chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu VN30 hoặc một vài nhóm như cổ phiếu Vingroup, dầu khí, phân bón – hóa chất, ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

VN-Index vẫn tăng điểm dù loại trừ cổ phiếu Vingroup

Đây là phiên thứ hai VN-Index tăng điểm bất chấp diễn biến của 2 cổ phiếu đại diện nhóm Vingroup là VIC và VHM. Trong phiên giao dịch hôm qua 15/6, VIC và VHM giảm điểm từ 1,5-1,9% nhưng thị trường kết phiên vẫn tăng điểm 0,43%. Phiên hôm nay, cả VIC và VHM đều tăng điểm, chỉ số tăng 8,63 điểm, tương ứng mức tăng 0,48%. Trong đó, VIC đóng góp khoảng 2,33 điểm và VHM đóng góp vào số điểm tăng khoảng 0,34 điểm. Tổng cộng, VIC và VHM đóng góp xấp xỉ 2,7 điểm tăng cho VN-Index. Nếu loại trừ khoản điểm này, VN-Index vẫn còn tăng xấp xỉ 6 điểm nhờ vào các cổ phiếu còn lại, trong đó đóng góp lớn lần lượt từ TCX, HVN, BID, VPX, PNJ, VCB…

Tính tới thời điểm này, VIC và VHM đã điều chỉnh giảm 32.700 đồng, tương ứng mức giảm hơn 14,4%; VHM điều chỉnh giảm 27.500 đồng, tương ứng mức giảm hơn 16,7%. Nhịp điều chỉnh của 2 cổ phiếu này đã cho thấy có dấu hiệu chững lại, và khả năng xác lập sự tích lũy đi ngang trước khi hồi phục.

Nếu VIC và VHM tăng trở lại, đó sẽ là một hỗ trợ cộng hưởng tích cực cho chỉ số trong bối cảnh diễn biến tăng điểm đang luân chuyển đến những nhóm ngành đã bị chiết khấu giá sâu trong thời gian qua. Sự luân chuyển sang những nhóm ngành này kết hợp với sự hồi phục giá của VIC và VHM sẽ giúp thị trường chung hồi phục sau khi đã giảm khoảng 120 điểm tính từ mức đỉnh xác lập khi kết phiên ngày 18/5/2026.

Biên độ rung lắc hẹp nhất trong 7 phiên cho thấy điều gì?

Tính từ phiên giao dịch đầu tuần trước (8/6) VN-Index giảm 48 điểm đến nay, thị trường đã trải qua 7 phiên giao dịch. Trong đó, phiên có biên độ rung lắc mạnh nhất là vào ngày này, lên tới 52 điểm. Mức rung lắc trung bình, VN-Index dao động trong biên độ từ 20-30 điểm. Thế nhưng, phiên giao dịch hôm nay 16/6, chỉ số chỉ rung lắc với biên độ hẹp 14 điểm, mức thấp nhất trong 7 phiên vừa qua, và cũng thấp hơn nhiều so với phiên giao dịch hôm qua (biên độ dao động khoảng 35 điểm).

Cơ hội “bắt cổ phiếu rơi” trong phiên hôm nay không nhiều. Suốt phiên giao dịch thị trường chỉ có 1-2 thời điểm một số cổ phiếu giảm điểm sâu nhưng qua đi rất nhanh vì dòng tiền bắt đáy chờ chực sẵn. Điều này giúp cho điểm số của VN-Index nhanh chóng hồi lại và chỉ còn dao động trong biên độ hẹp.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng, về mặt kỹ thuật đường MACD có dấu hiệu thu hẹp với đường signal, cùng với RSI tạo hai đáy đi lên, củng cố cho đà phục hồi. Chỉ số có thể hướng tới kiểm định vùng cản 1.830-1.840 điểm trong các phiên tới. Đà tăng được xác nhận khi VN-Index bứt phá được trên vùng này.

Cùng quan điểm, Công ty chứng khoán Beta cho rằng, xu hướng giảm ngắn hạn đang suy giảm và chuyển sang pha tích lũy, mở ra cơ hội hồi phục. Nhà đầu tư nên thận trọng trong các giao dịch ngắn hạn, hạn chế giao dịch theo cảm xúc và tránh mua đuổi những cổ phiếu có dấu hiệu tăng nóng, đồng thời kiểm soát rủi ro trong việc sử dụng đòn bẩy.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Tiên Phong, phiên tăng điểm ngày 16/6 của VN-Index cho thấy cơ hội kết thúc điều chỉnh ngắn hạn trên thị trường sau khi VN-Index hoàn tất quá trình tìm điểm cân bằng. Nếu dòng tiền tiếp tục được cải thiện, chỉ số có khả năng quay trở lại xu hướng tăng chủ đạo dù quá trình phục hồi nhiều khả năng sẽ diễn ra theo hướng từng bước thay vì bứt phá mạnh. Trong kịch bản tích cực, VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự gần quanh 1.840 điểm trong thời gian tới.

Thế Lâm